Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/05/2026 - 18:27 (GMT+7)

Vĩnh Long: Phụ nữ xã An Ngãi Trung phát huy vai trò trong tuyên truyền tác hại của thuốc lá

Mộc Miên (thực hiện)
Vĩnh Long: Phụ nữ xã An Ngãi Trung phát huy vai trò trong tuyên truyền tác hại của thuốc lá

Hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống tác hại của thuốc lá

Trong thời gian qua, Hội LHPN xã An Ngãi Trung (tỉnh Vĩnh Long) đã triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong năm 2025, hoạt động này đã góp phần giúp cho 100 người dân trên địa bàn bỏ thuốc lá.

Bà Nguyễn Thị Anh Thư, Chủ tịch Hội LHPN xã An Ngãi Trung (tỉnh Vĩnh Long), cho biết, trước đây tại vùng nông thôn việc hút thuốc lá diễn ra khá phổ biến với người lớn tuổi; nhất là trong các buổi gặp gỡ, đám tiệc hay sau những giờ làm đồng rảnh rỗi. Hình ảnh người nông dân vừa nghỉ tay vừa phì phà điếu thuốc đã quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Nhiều người xem việc hút thuốc là bình thường nên chưa quan tâm đến tác hại đối với sức khỏe, nhất là ảnh hưởng của hút thuốc lá thụ động đến sức khỏe phụ nữ và trẻ em.

Từ thực trạng đó, Hội Phụ nữ xã đã khảo sát gia đình hội viên và hộ gia đình về việc hút thuốc lá trên địa bàn. Từ đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua các buổi tuyên truyền sinh hoạt chi, tổ hội, họp dân. Qua quá trình tuyên truyền thường xuyên, nhận thức của người dân đã có chuyển biến tích cực. Nhiều người đã giảm hoặc bỏ thuốc lá tại hộ gia đình, hạn chế hút thuốc trước mặt phụ nữ và trẻ em; ý thức bảo vệ sức khỏe gia đình và xây dựng môi trường sống trong lành ở nông thôn ngày càng được nâng lên.

Chủ tịch Hội LHPN xã An Ngãi Trung Nguyễn Thị Anh Thư đã chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam về vấn đề này:

+ Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá mà Hội đã triển khai trong thời gian qua?

Hàng năm, Hội LHPN xã An Ngãi Trung đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền 2 đến 3 cuộc và chọn thành phần để tuyên truyền, chọn ấp khu vực làm nông có nhiều người sử dụng thuốc lá xây dựng ra mắt mô hình "Ngôi nhà không khói thuốc", "Không khói thuốc trước người thân".

Vĩnh Long: Phụ nữ xã An Ngãi Trung phát huy vai trò trong tuyên truyền tác hại của thuốc lá- Ảnh 1.

Hút thuốc lá gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe

Bên cạnh đó, tổ chức sinh hoạt chi, tổ phụ nữ định kỳ lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản. Sử dụng đa dạng hình thức tuyên truyền: loa truyền thanh, tờ rơi tuyên truyền, mạng xã hội (Zalo, Facebook Hội).

Ngoài ra, Hội cũng phối hợp với trạm y tế, đoàn thanh niên, Ban giám hiệu trường học trên địa bàn trong công tác truyền thông tại các buổi sinh hoạt lồng ghép chào cờ, sinh hoạt lớp.

Qua các hoạt động này đã góp phần giúp cho người hút thuốc giảm dần hàng năm, một số gia đình hội viên và người dân bỏ thuốc hoặc hạn chế hút thuốc. Trong năm 2025, đã có hơn 100 người bỏ thuốc lá.

+ Bà đánh giá thế nào về vai trò của cán bộ, hội viên trong việc tuyên truyền tác hại thuốc lá đến người thân trong gia đình, cũng như người dân trên địa bàn?

Các bộ, hội viên phụ nữ là những người trực tiếp nhắc nhở người thân trong gia đình không hút thuốc trong nhà, nơi có trẻ em, hay nơi có phụ nữ mang thai.

Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ cũng vận động chồng, con, người thân giảm hoặc bỏ thuốc lá từng bước. Cán bộ Hội lồng ghép vào các cuộc họp, gặp gỡ tại hộ gia đình, các buổi nói chuyện; đưa các nội dung tác hại của thuốc lá vào nói chuyện tâm lý vui tươi trong lúc trò chuyện. Qua đó, giúp cho người hút thuốc lá hiểu được tác hại và hạn chế dần, từ việc hút thuốc lá thường xuyên sang hút ít hơn, thậm chí bỏ được thuốc lá.

Cũng nhờ hoạt động tuyền truyền đã giúp cho ý thức của người dân ngày càng nâng cao, không còn xem việc hút thuốc lá nơi công cộng là việc bình thường. Qua đó, giảm được người sử dụng thuốc lá và hạn chế rõ đáng kể việc hút thuốc lá nơi đông người.

Trong công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Hội LHPN xã đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Hội LHPN tỉnh, Đảng ủy - UBND xã, Ủy ban MTTQ xã trong việc hỗ trợ điều kiện, kinh phí, chỉ đạo các ấp hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, Trưởng ấp là tuyên truyền viên trong công tác phòng chống thuốc lá. Tập thể Ban chấp hành đoàn kết trong thực hiện, hội viên và nhận thức của người dân được nâng cao nên việc vận động cũng dễ hơn so với trước.

Sự phối hợp nhịp nhàng của các đoàn thể, trường học trong việc lan tỏa thông tin từ học sinh, các em học sinh là tuyên truyền nhắc nhở cho gia đình, ông, cha, anh người thân của học sinh hạn chế và không sử dụng thuốc lá.

Vĩnh Long: Phụ nữ xã An Ngãi Trung phát huy vai trò trong tuyên truyền tác hại của thuốc lá- Ảnh 2.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã An Ngãi Trung tham gia hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống tác hại của thuốc lá

Công tác tuyên truyền ngày càng được đổi mới, từ tập trung vào các buổi truyền thông, sang thành các buổi trao đổi trao trò chuyện, từ những qui định, sang thành các câu từ dễ hiểu, dễ nhớ; người sử dụng thuốc lá, nam giới tiếp nhận truyền thông dễ dàng chấp nhận nghe, thay đổi nhận thức rõ nét.

+ Trong thời gian tới, Hội LHPN sẽ triển khai hoạt động tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá đến người dân như thế nào để đạt được hiệu quả tốt hơn nữa?

Hội LHPN xã An Ngãi Trung sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng năm, tham mưu kinh phí tổ chức sinh hoạt chi, tổ phụ nữ lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá; duy trì và nhân rộng mô hình "Gia đình không khói thuốc".

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại chi tổ Hội, tổ nhân dân tự quản, tập trung vào nam giới. Đẩy mạnh trang mạng xã hội Zalo, Facebook Hội về các buổi truyền thông, hỏi đáp thông tin chia sẻ từ nam giới về tác hại của thuốc lá. Tập trung công tác phối hợp tuyên truyền tác hại thuốc lá trong trường học.

Đặc biệt, cán bộ, hội viên làm nòng cốt tuyên truyền tại gia đình và cộng đồng. Tập huấn hướng dẫn hỗ trợ hội viên danh dự là tuyên truyền viên về tác hại của thuốc lá. Cán bộ Hội vận động người thân, người dân thực hiện môi trường không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, kết quả tuyên truyền tác hại của thuốc lá là một trong những tiêu chí xét thi đua cho cán bộ nòng cốt của Hội.

Cảm ơn bà đã chia sẻ !

Hội LHPN xã An Ngãi Trung (Vĩnh Long) vừa tổ chức các cuộc truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026 với sự tham dự của 50 người/cuộc gồm cán bộ Hội, trưởng ấp, chi hội trưởng phụ nữ và các cán bộ tổ hội nòng cốt, hội viên có con em trong gia đình có hút thuốc lá. Thông qua hoạt động góp phần phổ biến kiến thức và pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; cũng như kỹ năng tuyên truyền và vận động người thân giảm, bỏ thuốc lá tại hộ gia đình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận