pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lai Châu: Đưa pháp luật giao thông về tận bản làng

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại bản Đoàn Kết, xã Mường Khoa.
"An toàn giao thông là không tai nạn" không chỉ là một khẩu hiệu, mà là mục tiêu xuyên suốt mà lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu đang kiên trì thực hiện. Bằng việc đưa pháp luật đến tận thôn, bản thông qua những buổi tuyên truyền trực tiếp, lực lượng CSGT đang từng bước nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng.
Trong những năm qua, với phương châm "mưa dầm thấm lâu", Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu đã không ngừng đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến người dân, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận thông tin.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông và kế hoạch tuyên truyền của đơn vị, các buổi phổ biến pháp luật trực tiếp do Đội CSGT đường bộ số 3 tổ chức tại các địa bàn nông thôn, miền núi đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Tại bản Bút Dưới, xã Tân Uyên, tổ công tác đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cùng với các quy định xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại bản Bút Dưới, xã Tân Uyên
Người dân được nghe giải thích cụ thể về các lỗi vi phạm phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện... và mức phạt tương ứng. Những ví dụ thực tế, tình huống minh họa gần gũi đã giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.
Anh Hoàng Văn Quý, một người dân trong bản, chia sẻ: "Dù đã từng tìm hiểu luật giao thông qua mạng xã hội, nhưng buổi nói chuyện sinh động, trực tiếp như thế này giúp tôi hiểu sâu hơn rất nhiều. Từ nay, tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh để bảo vệ mình và mọi người".
Tại bản Đoàn Kết, xã Mường Khoa, buổi tuyên truyền thu hút hơn 200 người dân tham dự – một con số cho thấy sự quan tâm ngày càng cao của bà con với vấn đề an toàn giao thông. Ngoài các quy định cơ bản, cán bộ Đội CSGT còn phân tích sâu các nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn như: không quan sát khi chuyển hướng, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trong tình trạng có cồn...
Đặc biệt, hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện rất dễ xảy ra tại vùng núi. Cán bộ công an cảnh báo đây là hành vi không chỉ vi phạm hành chính mà còn có thể bị xử lý hình sự.
Anh Tòng Văn Phòng bày tỏ: "Nghe cán bộ nói về mức phạt và hậu quả khi để con điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, tôi thật sự giật mình. Trước kia nghĩ đơn giản, giờ tôi sẽ không dám làm liều nữa, và cũng sẽ nhắc nhở bà con xung quanh".
Không dừng lại ở việc phân tích lỗi lớn, các cán bộ còn hướng dẫn bà con cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, nhấn mạnh rủi ro từ việc đội mũ không cài quai hay sử dụng mũ kém chất lượng. Những lỗi nhỏ tưởng chừng vô hại lại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra tai nạn.

Người dân chăm chú lắng nghe cán bộ CSGT phổ biến pháp luật
Song song đó, bà con cũng được phổ biến về mức phạt tăng cao đối với các vi phạm về nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, hay giao xe cho người không đủ điều kiện. Những nội dung này không chỉ mang tính răn đe mà còn góp phần hình thành thói quen tuân thủ pháp luật trong mỗi gia đình.
Nội dung tuyên truyền cũng đề cao các giá trị nhân văn trong tham gia giao thông: ứng xử có văn hóa, giúp đỡ người bị nạn, bảo vệ tài sản của họ nhằm hướng đến xây dựng một cộng đồng đoàn kết, văn minh, trách nhiệm.
Từ các buổi tuyên truyền tại bản làng, có thể thấy rõ hiệu quả của việc giảm nghèo thông tin bằng truyền thông trực tiếp tại cơ sở. Không có rào cản ngôn ngữ, không xa cách về hình thức, những buổi làm việc thân tình, gần gũi này đã giúp người dân hiểu luật, nhớ luật và thực hành luật.
Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu xác định tuyên truyền là giải pháp gốc rễ, lâu dài và bền vững – bên cạnh các biện pháp xử lý vi phạm hành chính – nhằm xây dựng ý thức tự giác chấp hành luật giao thông cho mỗi người dân.