Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/07/2026 - 21:05 (GMT+7)

Lãi vay đang bào mòn lợi nhuận Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Phước Nguyên
Lãi vay đang bào mòn lợi nhuận Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/7, cổ phiếu SCR của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) dừng ở mức 5.260 đồng/cổ phiếu, tăng 6,91% so với giá tham chiếu. Trong khoảng 1 năm qua, giá trị cổ phiếu của TTC Land đã mất đi gần nửa giá trị.

Theo đó, dòng tiền đổ mạnh vào mã này giúp khối lượng khớp lệnh đạt 3,9 triệu cổ phiếu, cao gấp 7,13 lần thanh khoản của cả phiên giao dịch của ngày trước.

Cổ phiếu của TTC Land có sự biến động mạnh nhất vào phiên giao dịch sáng 10/7. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, cổ phiếu SCR dừng ở mức 5.260 đồng/cổ phiếu, tăng 6,91% so với giá tham chiếu.

Cổ phiếu của TTC Land biến động mạnh trong phiên cuối tuần- Ảnh 1.

Cổ phiếu SCR của TTC Land trong phiên giao dịch ngày 10/7. 

Dòng tiền đổ mạnh vào mã SCR giúp khối lượng khớp lệnh đạt 3,6 triệu cổ phiếu, cao hơn 6,5 lần thanh khoản của cả phiên giao dịch trước.

Dù vậy, thị giá SCR vẫn đang ở vùng thấp nhất trong vòng hơn 1 năm trở lại đây. Nếu so với mức thị giá hơn 10.000 đồng/cổ phiếu vào hồi tháng 8/2025, TTC Land vẫn còn mất gần một nửa giá trị.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 150 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu đến từ dịch vụ cho thuê chiếm phần lớn với 70 tỷ đồng và sau đó là dịch vụ bất động sản với 21 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ báo cáo, TTC Land còn ghi nhận nguồn doanh thu đến từ dịch vụ xây dựng. Dịch vụ này đã mang về cho TTC Land khoản doanh thu đến 49 tỷ đồng.

Dù vậy, chi phí lãi vay đã phần bào mòn lợi nhuận của TTC Land (chi phí lãi vay đạt 68 tỷ đồng), khiến lợi nhuận sau thuế quý I/2026 của TTC Land còn 11,6 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh này là khả quan khi lợi nhuận sau thuế quý I/2025 của TTC Land chỉ đạt 1,8 tỷ đồng.

Mặt khác, dòng tiền kinh doanh của TTC Land lại mang một màu sắc khác khi âm nặng đến 651 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ âm 247 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền mà TTC Land phải chi ra nhiều nhất nằm ở các khoản phải thu với 678 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2026, TTC Land có nợ phải trả tăng từ 7.538 tỷ đồng lên 7.811 tỷ đồng. Con số này đang cho thấy nợ phải trả của TTC Land đang lớn hơn vốn chủ sở hữu (5.367 tỷ đồng) 1,4 lần.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận