Lâm Đồng: Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội
Các ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri
Ngày 27/2, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Đỗ Thị Quế Phương đã chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.
Theo kế hoạch, từ ngày 27/2 đến 5/3/2026, những người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Lâm Đồng sẽ tham gia tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại 6 đơn vị bầu cử với tổng cộng 44 điểm tiếp xúc trực tiếp và hàng chục điểm kết nối trực tuyến trên toàn tỉnh.
Thực hiên kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, sáng 27/2, tại đơn vị bầu cử số 4 (xã Liên Hương và xã Vĩnh Hảo), Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Đỗ Thị Quế Phương đã chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cùng gần 300 cử tri của 2 xã Liên Hương, Vĩnh Hảo.
Đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Lâm Đồng có 5 ứng cử viên, gồm các đồng chí: Trần Hồng Nguyên. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, ĐBQH khóa XIV, XV; H’Noel, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng; Trần Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng; Phạm Nam Tiến, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, ĐBQH khóa XIV; Nguyễn Khắc Trà, Phó Trưởng phòng Lao động việc làm và thanh niên Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.
Từ trái qua: Các ứng cử viên ĐBQH H'Noel, Trần Hồng Nguyên và Trần Thị Oanh trình bày chương trình hành động
Tại hội nghị, cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031), Đơn vị bầu cử số 4.
Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; khẳng định chương trình hành động là cơ sở để phát huy tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, phản ánh trung thực và bảo vệ tối đa lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.
Các ứng cử viên khẳng định, nếu được tín nhiệm sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; đồng thời nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.
Phát biểu tại hội nghị, ý kiến các cử tri đều bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI. Nhiều cử tri đánh giá cao các chương trình hành động được chuẩn bị rất nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội.
Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị các đại biểu trúng cử tiếp tục quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, người có công, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí; quan tâm các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nhất là nông nghiệp, ngư nghiệp và đầu tư hạ tầng. Một số ý kiến phản ánh những khó khăn của hộ kinh doanh khi chuyển từ hình thức thuế khoán sang kê khai, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và nguồn thu ngân sách, vấn đề liên quan môi trường…
Kết luận hội nghị, bà Đỗ Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến của cử tri, chuyển đến các cơ quan chức năng và các ứng cử viên để nghiên cứu, đề xuất giải pháp trong thời gian tới.
Đồng thời, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đề nghị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri và nhân dân tìm hiểu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên, qua đó lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện tiếng nói của nhân dân tại Quốc hội.
* Chiều 27/2, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc trực tiếp với cử tri phường Nam Gia Nghĩa và trực tuyến với cử tri các xã Quảng Tín và Nhân Cơ.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn với đời sống dân sinh và sự phát triển của địa phương.
Về hạ tầng giao thông, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông; sửa chữa, làm mới các tuyến đường liên thôn; tăng cường quản lý phương tiện trọng tải lớn nhằm bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời mở rộng kết nối giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Liên quan đến lĩnh vực đất đai, cử tri phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất; kiến nghị nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri các xã, phường Nam Gia Nghĩa, Quảng Tín và Nhân Cơ
Trong lĩnh vực an sinh xã hội và chính sách dân tộc, cử tri mong muốn tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách; quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; đồng thời tăng cường hoạt động giám sát tại các địa bàn khó khăn để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh ở cơ sở.
Đối với phát triển kinh tế, cử tri đề nghị song song với việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp, cần chú trọng thúc đẩy công nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư; có chính sách thu hút người lao động.
Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan tư pháp; nâng cao chất lượng công tác tư pháp, hiệu quả thực thi pháp luật; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở.
Cử tri bày tỏ kỳ vọng, nếu được tín nhiệm trúng cử, các đại biểu sẽ thực hiện nghiêm túc các cam kết đã đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân tại địa phương.




