Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/09/2026 - 11:28 (GMT+7)

Lần đầu tiên điện ảnh Việt tranh tài ở 4 hạng mục tại Liên hoan phim Busan 2026

PV
Lần đầu tiên điện ảnh Việt tranh tài ở 4 hạng mục tại Liên hoan phim Busan 2026

Cảnh trong phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh"

Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan (Hàn Quốc), điện ảnh Việt Nam góp mặt cùng lúc ở 4 hạng mục với 5 bộ phim.

Diễn ra từ ngày 6 đến 15/10, Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) 2026 mang đến tổng cộng 316 tác phẩm ở cả hai nhóm tranh giải và không tranh giải từ 59 quốc gia. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên điện ảnh Việt Nam góp mặt cùng lúc ở 4 hạng mục với 5 bộ phim - tăng gấp đôi so với năm 2019, thời điểm Việt Nam chỉ có 1 phim tranh giải và 1 phim giới thiệu. Sự hiện diện đa dạng này cũng giúp số lượng tác phẩm Việt Nam tham dự năm nay vượt mức trung bình chung của các nước (4,2 phim/quốc gia).

Tại hạng mục tranh giải Vision - Asia, bộ phim tâm lý, chính kịch 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp sẽ cạnh tranh cùng 11 tác phẩm đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Kazakhstan... Phim xoay quanh hành trình một nữ đạo diễn lên đường tìm mẹ, qua đó dần mở ra những bí mật cùng vết thương bị che giấu trong gia đình.

Ở chương trình giới thiệu phim Châu Á đáng chú ý (A Window on Asian Cinema) quy tụ 28 tác phẩm, Việt Nam đóng góp 2 đại diện là Hearing (tâm lý, chính kịch) của đạo diễn Lê Bảo và Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (hành động, lịch sử) của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Trước khi đến Busan, Hearing từng được chọn công chiếu tại LHP Locarno (Thụy Sĩ). Đáng chú ý, nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến cũng đánh dấu sự trở lại ấn tượng khi góp mặt trong cả hai bộ phim 1982Hộ linh tráng sĩ.

Bên cạnh đó, điện ảnh Việt còn ghi dấu ấn tại hai hạng mục chuyên biệt. Phim tài liệu Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng của Nông Nhật Quang góp mặt tại Wide Angle - Documentary, chương trình tôn vinh 15 tác phẩm tài liệu có góc nhìn cá nhân độc đáo. Trong khi đó, bộ phim kinh dị, siêu nhiên Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần được lựa chọn trình chiếu tại Midnight Passion - khung giờ dành riêng cho các dòng phim kinh dị, giật gân, hành động và khoa học giả tưởng.

Việc góp mặt ở nhiều khung chương trình mới không chỉ giúp điện ảnh Việt Nam thể hiện được sự phong phú về thể loại, mà còn mở ra cơ hội thu hút sự chú ý từ các nhà sản xuất và giới đầu tư quốc tế. Trong toàn bộ LHP năm nay, nước chủ nhà Hàn Quốc dẫn đầu với 63 tác phẩm, tiếp theo là Pháp (59 phim), Nhật Bản (30 phim) và Mỹ (20 phim). Ở khu vực Châu Á, Trung Quốc có 19 đại diện (gồm 9 phim từ Đài Loan, Trung Quốc), Ấn Độ góp 9 phim và Singapore có 8 phim.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận