Lan tỏa Chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" của Agribank đến với trẻ em vùng khó khăn

Lê Thanh Hà
01/12/2021 - 11:00
Lan tỏa Chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" của Agribank đến với trẻ em vùng khó khăn
Đây vừa là chủ trương hành động vừa là tên gọi của một chương trình từ thiện xã hội mà Agribank đã và đang thực hiện. Chương trình không chỉ tạo điều kiện cho thầy và trò ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện dạy và học tốt nhất mà sâu xa hơn là gieo mầm tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước… và đang được lan tỏa mạnh mẽ trên toàn hệ thống.

Chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" của Agribank đến với huyện miền núi Nam Trà My

Vừa qua, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung (Agribank miền Trung) đã phối hợp với Agribank Quảng Nam thực hiện Chương trình trao tặng tủ sách, thiết bị học tập với chủ đề: "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" với tổng giá trị 150 triệu đồng cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Cũng trong dịp này, nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nam Trà My bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua, Công đoàn Agribank cũng đã trao tặng kinh phí hỗ trợ cho các học sinh của trường với số tiền 50 triệu đồng từ Quỹ phòng chống Covid-19.

Lan tỏa Chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" của Agribank đến với trẻ em vùng khó khăn - Ảnh 1.

Chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" đến với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nam Trà My,

Ông Lê Đức Quang, Phó Giám đốc Agribank Quảng Nam cho biết: Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam đã tiến hành trao tặng 10 máy vi tính và 20 máy tính Casino theo Chương trình trao tặng tủ sách, thiết bị học tập với chủ đề "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nam Trà My, nhằm khích lệ tinh thần của thầy, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh của nhà trường nỗ lực khắc phục khó khăn, sớm vượt qua dịch bệnh Covid-19, tiếp tục việc dạy và học được tốt hơn

Số tiền, hiện vật trao tặng tuy không lớn, nhưng đây là tình cảm, trách nhiệm của tập thể cán bộ viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Agribank nói chung, Agribank Quảng Nam nói riêng trong việc cùng đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, các em học sinh trong điều kiện máy móc và các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập còn nhiều thiếu thốn. 

Ông Bùi Ngọc Luận – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nam Trà My cho biết: Trường là nơi ăn ở, học tập của 300 em học sinh, tuy nhiên với đặc thù của huyện miền núi nên điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, nhà trường nhận được sự quan tâm rất lớn của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp… hỗ trợ trang thiết bị học tập đã giúp cho việc dạy và học của nhà trường ngày càng được cải thiện.

"Chương trình trao tặng tủ sách, thiết bị học tập với chủ đề: "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" của Agribank là một chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa có thêm nhiều động lực để đến trường, sớm tiếp cận với công nghệ hiện đại, từng bước rút ngắn dần khoảng cách với học sinh thành thị…", ông Luận xúc động nói.

"Thời gian tới, Agribank Quảng Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trong đó đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục vì đây là những chủ nhân tương lai của đất nước…", ông Lê Đức Quang, Phó Giám đốc Agribank Quảng Nam cho hay.

 

Agribank Khánh Hòa trao tặng tủ sách, thiết bị học tập cho 02 trường tiểu học tại thành phố Nha Trang

Agribank Khánh Hòa cũng vưa tổ chức chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" tại Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 và Trường Tiểu học Vĩnh Lương 2 (TP. Nha Trang).

Lan tỏa Chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" của Agribank đến với trẻ em vùng khó khăn - Ảnh 2.

Chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" của Agribank đến với huyện miền núi Nam Trà My

Tại các trường, lãnh đạo Chi nhánh đã trao kinh phí hỗ trợ cho các trường để thực hiện công trình "Thư viện xanh" gồm: Tủ, bàn ghế, kệ sách, sách vở, đồ dùng học tập, cơ sở vật chất... Với tổng trị giá 100 triệu đồng (mỗi trường 50 triệu đồng). Ngoài ra, dịp này, Đoàn Thanh niên Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã trao cho thư viện của mỗi trường 50 đầu sách tham khảo, trao 15 balo cho 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Đoàn Nam Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Lương 2 cho biết, nhà trường có 520 học sinh, vừa qua, trường được đầu tư mới phòng thư viện, tuy nhiên, trang thiết bị, các đầu sách để phục vụ cho các học sinh chưa đầy đủ. Nhờ sự hỗ trợ về kinh phí của Agribank Khánh Hòa, nhà trường đã được đầu tư thêm nhiều đầu sách, bàn, thảm ngồi đọc sách và các trang thiết bị cần thiết cho thư viện, tạo được môi trường đọc sách bổ ích, thân thiện và thu hút các học sinh trường, giúp nâng cao khả năng tìm tòi, học hỏi của các em.

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng, giúp nhà trường có kinh phí sửa chữa, thay thế những thiết bị thư viện đã cũ, bị hư hỏng do thiên tai, mưa lũ. Cô Trần Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Trước đây, thư viện của trường nằm ở tầng trệt, qua các mùa mưa lũ, thư viện thường bị thấm, ngập nước làm hư hỏng hết sách, bàn ghế và thiết bị nên việc phục vụ đọc sách cho các học sinh rất khó khăn. Vừa qua, nhà trường đã bố trí thư viện ở tầng 1, cao ráo hơn, lại được sự hỗ trợ rất thiết thực và kịp thời của Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo trường và cả giáo viên, học sinh rất phấn khởi. Nhờ được trang bị khang trang và thêm nhiều đầu sách hơn trước, thư viện đã góp phần tạo điều kiện cho các em phát triển văn hoá đọc, nâng cao kiến thức".

Ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Agribank Khánh Hòa cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, trước tác động của đại dịch Covid-19, Agribank luôn nỗ lực phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt trong công tác giáo dục nhằm đầu tư cho thế hệ trẻ của đất nước. Vì vậy, cùng với toàn hệ thống, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh có điều kiện học tập tốt hơn. Đợt này, Agribank đã phối hợp với UBND TP. Nha Trang, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang để chọn ra hai trường còn khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện và triển khai tài trợ an sinh xã hội.

Trước đó, thực hiện chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo", các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện trao học bổng, thiết bị học tập tại các huyện Khánh Sơn, Cam lâm và Vạn Ninh. Qua đó, đã trao cho Trường THCS Tô Hạp (huyện Khánh Sơn) thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập là 3 chiếc tivi loại 65 inch, trị giá 50 triệu đồng; Chi đoàn Thanh niên chi nhánh đã trao 20 suất quà là sách vở cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại huyện Cam Lâm, chương trình đã trao cho học sinh khó khăn Trường Tiểu học Cam Đức 1 tổng cộng 166 suất học bổng trị giá 83 triệu đồng và 10 xe đạp trị giá 13 triệu đồng. Tại huyện Vạn Ninh, chương trình trao 15 điện thoại thông minh trị giá 50 triệu đồng hỗ trợ cho các học sinh khó khăn có điều kiện tham gia học trực tuyến...

Agribank Nam Thanh Hóa trao tặng tủ sách, thiết bị học tập trong chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" tại trường THCS Yên Thọ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã tổ chức chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo", trao tặng tủ sách thiết bị học tập cho trường THCS Yên Thọ (Như Thanh).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Ngọc Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng phòng giáo dục huyện; Đại diện Đảng ủy, UBND xã Yên Thọ và các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh trường THCS Yên Thọ. Về phía Agribank có đồng chí Trần Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn công tác và Agribank Chi nhánh Như Thanh.

Tại chương trình, Agribank Nam Thanh Hóa đã trao tặng trường THCS Yên Thọ, huyện Như Thanh một phòng thư viện gồm các trang thiết bị như máy tính, bàn ghế đọc sách, các tủ sách và thiết bị học tập với tổng trị giá 210 triệu đồng, trong đó 150 triệu đồng là của Dự án án "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" và 60 triệu đồng là đóng góp của tập thể cán bộ đoàn viên, người lao động Hội sở Agribank Nam Thanh Hóa và Agribank Chi nhánh Như Thanh. Đây là chương trình hưởng ứng phát động "Sóng và máy tính cho em" của Thủ tướng Chính phủ, thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lan tỏa Chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" của Agribank đến với trẻ em vùng khó khăn - Ảnh 3.

Các trang thiết bị được trao tặng sẽ góp phần giúp các thầy trò trường THCS Yên Thọ có thêm công cụ tự học, tra cứu tài liệu online, tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường trong điều kiện dịch bệnh COVID - 19 đang diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy giáo Phạm Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường THCS Yên Thọ cho biết: trường hiện có 535 học sinh. Do điều kiện kinh phí hạn hẹp nên việc đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học của nhà trường còn nhiều khó khăn. Vì thế, chương trình trao tặng tủ sách, thiết bị học tập thông minh của Agribank Nam Thanh Hóa với thông điệp "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" góp phần giúp nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dạy và học. Từ đây, các em học sinh sẽ có thêm điều kiện được học tập, nghiên cứu nhiều hơn từ các bài giảng điện tử do thầy cô giảng dạy thông qua các thiết bị học tập hiện đại được trang bị tại các phòng học, được xem các video, các thí nghiệm liên quan đến bài học trên lớp một cách trực quan và sinh động.

Agribank Nam Thanh Hóa luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có thêm nhiều phương tiện, điều kiện học tập, tiếp cận kiến thức, phát triển kỹ năng và tư duy, vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank cũng thường xuyên quan tâm đến công tác hỗ trợ an sinh xã hội với nhiều dự án, chương trình tài trợ tổng thể và dài hạn khắp cả nước, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian tới, Agribank Nam Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai chương trình an sinh xã hội "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" thông qua việc trao tặng tủ sách, thiết bị học tập, ưu tiên các đơn vị thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, thiếu cơ sở vật chất cho việc dạy và học .

Lan tỏa Chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" của Agribank đến với trẻ em vùng khó khăn - Ảnh 4.

chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" tại trường THCS Yên Thọ


Nguồn: Agribank
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm