Đẩy mạnh xây dựng môi trường sống không khói thuốc tại gia đình và cộng đồng
Ảnh minh họa
Bà Thân Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, cho biết, Hội LHPN xã đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của hội viên và người dân về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; đồng thời đẩy mạnh xây dựng môi trường sống không khói thuốc tại gia đình và cộng đồng.
Đa dạng hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá
PV: Thưa bà, Hội LHPN xã Hợp Thịnh đã triển khai những hoạt động nào để tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới đến hội viên và người dân?
Bà Thân Thị Thu Hà: Trong những năm qua, nhận thức được tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới hiện nay, Hội LHPN xã Hợp Thịnh đã triển khai nhiều hoạt động để tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phụ nữ và người dân nói chung về cách thức phòng tránh các tác hại của thuốc lá.
Hội LHPN xã đã biên tập tài liệu tuyên truyền về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng) và các ca bệnh điển hình, gửi xuống các chi hội tuyên truyền khi sinh hoạt chi hội tập trung dịp 8/3; 20/10 và lồng ghép tại các hội nghị khác của chi hội cũng như của thôn/xóm.
Ngoài ra, Hội LHPN xã đã quán triệt, triển khai trong Ban Chấp hành, các chi hội trưởng để tuyên truyền, hướng dẫn đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tại chi hội. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà trường tổ chức tuyên truyền trong các tiết sinh hoạt dưới cờ đến học sinh các Trường THPT, THCS trên địa bàn xã.
Năm 2026, thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh về việc tham gia cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động; Hội LHPN xã đã tổ chức hướng dẫn đến 40/40 chi hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và các tập thể, cá nhân tham gia.
Cuộc thi được phát động, triển khai từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 20/8/2026, Ban Thường vụ Hội LHPN xã sẽ tổng hợp, lựa chọn những tác phẩm dự thi chất lượng để gửi về Ban tổ chức Cuộc thi.
PV: Theo bà, nhận thức của hội viên phụ nữ và các gia đình về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, đã có những chuyển biến như thế nào?
Bà Thân Thị Thu Hà: Sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn, cơ bản nhận thức của hội viên phụ nữ và các hộ gia đình đã được thay đổi theo hướng tích cực, đã nhận thức được thuốc lá điện tử có hại hơn rất nhiều thuốc lá hút thông thường hoặc thuốc lào mà nhiều người dân nông thôn vẫn đang hút hiện nay.

Bà Thân Thị Thu Hà
Đa số hội viên, phụ nữ và người dân đã nhận thức được nguyên nhân của nhiều căn bệnh nguy hiểm hiện nay như hô hấp, tim mạch, ung thư phổi… có liên quan trực tiếp đến việc hút thuốc lá (cả hút chủ động và thụ động).
Nhân rộng mô hình "Gia đình không khói thuốc", xây dựng cộng đồng khỏe mạnh
PV: Hội đã thực hiện những giải pháp gì để xây dựng môi trường không khói thuốc tại gia đình, nơi làm việc và các hoạt động cộng đồng?
Bà Thân Thị Thu Hà: Để xây dựng môi trường không khói thuốc tại gia đình, nơi làm việc và các hoạt động cộng đồng, Hội LHPN xã Hợp Thịnh đã và đang triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, đặc biệt là ảnh hưởng của hút thuốc thụ động đối với phụ nữ và trẻ em.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tuyên truyền, vận động các gia đình xây dựng mô hình "Gia đình không khói thuốc"; lồng ghép các nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào các phong trào của Hội, đặc biệt gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", xây dựng nếp sống văn minh và gia đình hạnh phúc.

Một buổi hội nghị lồng ghép các nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào các phong trào của Hội LHPN xã Hợp Thịnh
Phát huy vai trò giám sát của hội viên và phối hợp với các tổ chức liên quan triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.
PV: Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Hợp Thịnh sẽ tập trung vào những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và lan tỏa lối sống không khói thuốc?
Bà Thân Thị Thu Hà: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và lan tỏa lối sống không khói thuốc. Trong thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ tập trung vào các nội dung hoạt động sau:
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến cán cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và người dân. Đưa nội dung không hút thuốc vào các buổi sinh hoạt chi, tổ hội.
Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào các phong trào của Hội. Gắn với các cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", xây dựng nếp sống văn minh tại các khu dân cư.
Tiếp tục vận động các gia đình xây dựng và nhân rộng mô hình "Gia đình không khói thuốc"; "Cộng đồng không khói thuốc".
Cung cấp các sản phẩm, tài liệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến các chi hội, tổ phụ nữ và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang fanpage của Hội.
Phát huy vai trò nêu gương và giám sát của cán bộ, hội viên nòng cốt; cán bộ, hội viên gương mẫu vận động chồng, con, người thân không hút thuốc. Vận động hội viên nhắc nhở người thân không hút thuốc trong nhà, nơi công cộng. Khuyến khích người hút thuốc cai thuốc và hỗ trợ xây dựng thói quen sống lành mạnh.
Phối hợp với các ngành, các tổ chức liên quan triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Trân trọng cảm ơn bà!