Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/05/2026 - 19:15 (GMT+7)

Sắc màu văn hóa Việt tại Campuchia

PV
Sắc màu văn hóa Việt tại Campuchia

Hình tượng cây tre xuyên suốt trong phần biểu diễn nghệ thuật của đoàn Việt Nam

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 30/5 tại Phnom Penh và Siem Reap không chỉ giới thiệu nét đẹp truyền thống độc đáo của Việt Nam mà còn mở ra chương mới trong hợp tác ngoại giao văn hóa giữa hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tối 26/5, tại Thủ đô Phnom Penh, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 đã chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Trịnh Thị Thủy và Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phouerng Sackona. Sự kiện thu hút sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, lãnh đạo các Cục Hợp tác quốc tế, Cục Báo chí, cùng đông đảo các đại sứ quốc tế và công chúng hai nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định, bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam tiếp tục duy trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, trong đó đặc biệt ưu tiên củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị toàn diện với Campuchia như một nhân tố then chốt cho sự ổn định của khu vực.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Trịnh Thị Thủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona cùng các đại biểu dự chương trình

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Trịnh Thị Thủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona cùng các đại biểu dự chương trình

Trên nền tảng gần 6 thập kỷ gắn bó, sự hợp tác về văn hóa, nghệ thuật luôn giữ vai trò cầu nối quan trọng, giúp nhân dân hai nước bồi đắp lòng tin và làm sâu sắc hơn tình cảm hữu nghị. Tuần Văn hóa năm nay chính là dấu mốc ý nghĩa nhằm giới thiệu nét đẹp của con người, đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần hiện thực hóa phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Bộ trưởng Phouerng Sackona nhấn mạnh triết lý "bảo tồn để phát triển và phát triển để bảo tồn" luôn là nguyên tắc chiến lược trong chính sách văn hóa của Campuchia. Bà khẳng định Chính phủ Campuchia luôn coi văn hóa là linh hồn, là động lực thúc đẩy kinh tế bền vững. Việc hai quốc gia luân phiên tổ chức Tuần Văn hóa những năm qua là minh chứng sinh động cho cam kết thúc đẩy hợp tác theo Kế hoạch hợp tác văn hóa giai đoạn 2023 - 2027 đã ký kết.

Ngay sau phần nghi lễ, không gian sân khấu được mở màn đầy ấn tượng bằng điệu múa Quạt truyền thống của Campuchia. Tiếp đó, Liên đoàn Xiếc Việt Nam mang đến chương trình nghệ thuật thuật kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật xiếc điêu luyện và âm hưởng ca múa nhạc truyền thống lẫn đương đại với hình tượng cây tre xuyên suốt, biểu tượng cho sức sống bền bỉ và cốt cách của con người Việt Nam.

Điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của đêm diễn thuộc về tiết mục Người lính tình nguyện và điệu múa Apsara. Bằng ngôn ngữ hình thể và âm nhạc, sự kết hợp giữa hình tượng người lính Việt Nam với điệu múa huyền thoại của đất nước Chùa Tháp đã tái hiện một cách tinh tế chiều sâu lịch sử, sự sẻ chia và tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc.

Đêm khai mạc khép lại đầy thăng hoa trong giai điệu của màn hợp xướng Việt Nam – Campuchia Samaky, gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về vai trò của văn hóa trong việc kết nối trái tim và vun đắp tương lai song phương.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật

Sau đêm mở màn tại Phnom Penh, toàn bộ đoàn nghệ sĩ sẽ tiếp tục hành trình mang những lát cắt văn hóa rực rỡ, năng động của Việt Nam đến với khán giả tại Trường Đại học Angkor (tỉnh Siem Reap) vào ngày 29/5.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã có các cuộc hội đàm quan trọng với Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona, và Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra. Nhìn lại giai đoạn hợp tác 2023 - 2027 với 4 Tuần Văn hóa được tổ chức thành công luân phiên tại mỗi nước, hai bên nhất trí tiếp tục thắt chặt hơn nữa các hoạt động giao lưu.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, lãnh đạo ngành văn hóa hai nước kỳ vọng sẽ sớm xây dựng kế hoạch cho giai đoạn mới, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản và đẩy mạnh các hoạt động biểu diễn, triển lãm tại các tỉnh có chung đường biên giới, tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm hữu nghị cho thế hệ trẻ hai nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận