Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/05/2026 - 15:12 (GMT+7)

Lan tỏa thông điệp không khói thuốc trong môi trường đại học

Nguyễn Hải
Lan tỏa thông điệp không khói thuốc trong môi trường đại học

Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc (25-31/5) và Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5. Ảnh: Lưu Luân

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc năm 2026, ngày 29/5, tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Hà Nội), Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ mít tinh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường, cùng đại diện nhiều cơ quan, tổ chức liên quan. Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, đồng thời lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường học tập văn minh, an toàn, không khói thuốc.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, cho biết, thuốc lá vẫn đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hơn 8 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Đáng chú ý, trong số đó có hơn 1,3 triệu người không trực tiếp hút thuốc nhưng bị ảnh hưởng bởi khói thuốc từ môi trường xung quanh.

Lan tỏa thông điệp không khói thuốc trong môi trường đại học- Ảnh 1.

Tiến sĩ Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, phát biểu tại Lễ mít tinh. Ảnh: Lưu Luân

Theo TS. Trần Thị Dung, những con số này cho thấy tác hại của thuốc lá không chỉ dừng lại ở người sử dụng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình và cộng đồng. Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cần được triển khai thường xuyên, liên tục, nhất là trong môi trường học đường - nơi đào tạo và hình thành thế hệ công dân tương lai của đất nước.

Tại Việt Nam, tác hại của thuốc lá vẫn là vấn đề đáng quan tâm đối với sức khỏe cộng đồng. Mỗi năm, ước tính có từ 85.000 đến hơn 100.000 trường hợp tử vong liên quan đến các bệnh do thuốc lá gây ra. Bên cạnh những hậu quả về sức khỏe, thuốc lá còn tạo ra gánh nặng kinh tế lớn thông qua chi phí điều trị bệnh, suy giảm năng suất lao động và những tổn thất do tử vong sớm.

Một trong những nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm tại chương trình là xu hướng trẻ hóa độ tuổi sử dụng thuốc lá. Bên cạnh thuốc lá truyền thống, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang có xu hướng tiếp cận ngày càng nhiều đối tượng thanh thiếu niên và sinh viên.

Lan tỏa thông điệp không khói thuốc trong môi trường đại học- Ảnh 2.

Sinh viên hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá. Ảnh: Lưu Luân

Theo các chuyên gia, với thiết kế hiện đại, mẫu mã đa dạng cùng nhiều hình thức quảng bá trên không gian mạng, thuốc lá điện tử dễ tạo cảm giác mới lạ và thu hút người trẻ. Nhiều học sinh, sinh viên lầm tưởng đây là sản phẩm ít độc hại hoặc không gây nghiện như thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, trên thực tế, các sản phẩm này vẫn chứa nicotine cùng nhiều hợp chất có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt đối với lứa tuổi đang trong quá trình phát triển.

TS. Nguyễn Thanh Tú, Trưởng phòng Kinh tế số, Viện Đổi mới sáng tạo và Kinh tế số, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, cho rằng giáo dục đại học không chỉ có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn góp phần xây dựng ý thức, trách nhiệm và lối sống lành mạnh cho sinh viên.

Theo bà, một sinh viên trong thời đại mới không chỉ cần có kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải biết bảo vệ sức khỏe bản thân, làm chủ hành vi và có trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, việc xây dựng môi trường học tập không khói thuốc cần trở thành mục tiêu chung của nhà trường, giảng viên và sinh viên.

Lan tỏa thông điệp không khói thuốc trong môi trường đại học- Ảnh 3.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú, Trưởng phòng Kinh tế số, Viện Đổi mới sáng tạo và Kinh tế số (Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải), phát biểu tại Lễ mít tinh. Ảnh: Lưu Luân

Tại lễ mít tinh, nhiều sinh viên bày tỏ sự đồng tình với các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các em cho rằng việc nâng cao nhận thức ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ góp phần hình thành thói quen sống lành mạnh, đồng thời giúp mỗi người hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh.

Với thông điệp "Người tiêu dùng Việt Nam chung tay bỏ thuốc lá", chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá, đồng thời thúc đẩy sự chung tay của các cơ quan, tổ chức và cơ sở giáo dục trong xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt không khói thuốc.

Thông qua hoạt động này, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng văn hóa không khói thuốc trong trường học và cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận