Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/05/2026 - 17:13 (GMT+7)

Giáo viên làm gương, học sinh thêm "lá chắn" trước thuốc lá và thuốc lá điện tử

Hà Phương
Giáo viên làm gương, học sinh thêm "lá chắn" trước thuốc lá và thuốc lá điện tử

Một buổi tuyên truyền với chủ đề “Tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử” của học sinh Trường THPT Liên Hà, Hà Nội.

Trong bối cảnh thuốc lá ngày càng tiếp cận giới trẻ dễ dàng hơn qua mạng xã hội và các mối quan hệ bạn bè, tại Trường THPT Liên Hà (Hà Nội), việc 100% giáo viên không hút thuốc được xem là thông điệp giáo dục thiết thực và có sức thuyết phục lớn với học sinh.

Lan tỏa thông điệp từ trường học

Cô Nguyễn Phương Thảo, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Liên Hà, Hà Nội, cho biết tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử tại trường không phổ biến do đây là môi trường có đầu vào khá chọn lọc. Tuy nhiên, nhà trường vẫn ghi nhận một số trường hợp học sinh sử dụng thuốc lá điện tử "một cách kín đáo", chủ yếu diễn ra ngoài phạm vi trường học.

Theo cô Thảo, điều đáng lo ngại là nhiều học sinh có xu hướng giấu gia đình, thầy cô và bị tác động bởi tâm lý tò mò, muốn thử theo bạn bè. "Các em cần hiểu đúng về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử để không đặt sự tò mò của mình sai chỗ, đồng thời biết tập trung vào mục tiêu, định hướng của bản thân", cô nói.

Là người tham gia xây dựng các chương trình tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học nhiều năm qua, cô Thảo cho biết nhà trường thường tổ chức chuyên đề theo hình thức thảo luận nhóm để học sinh chủ động chia sẻ góc nhìn, suy nghĩ của mình. Thông điệp lớn nhất mà giáo viên muốn gửi gắm là học sinh phải biết tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ nhất thời.

Giáo viên làm gương, học sinh thêm "lá chắn" trước thuốc lá và thuốc lá điện tử- Ảnh 1.

Học sinh hào hứng tham gia hoạt động tuyên truyền.

Cô cũng cho biết, các trường hợp được phản ánh chủ yếu là học sinh nam. Khi nhận thông tin, giáo viên sẽ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để tiếp cận, hỗ trợ học sinh phù hợp với tính cách và hoàn cảnh của từng em, đồng thời có thể trao đổi thêm với phụ huynh nếu cần thiết.

Tham gia hỗ trợ công tác Đoàn thanh niên tại trường, cô Thảo cho biết động lực để duy trì các hoạt động tuyên truyền xuất phát từ chính sự đồng cảm với học sinh. "Bản thân mình từng là học sinh của trường, lại là giáo viên trẻ nên khá hiểu tâm lý, đời sống của các em. Mình mong học sinh có thêm hiểu biết để tránh xa những điều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai", cô Thảo chia sẻ.

Em Dương Ngọc Hân, học sinh lớp 11D1, trường THPT Liên Hà, chia sẻ: "Trong buổi tuyên truyền, đội tuyên truyền viên đã trình bày nhiều nội dung thiết thực như: tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử đối với sức khỏe con người, ảnh hưởng đến môi trường sống, cũng như hậu quả lâu dài cho thế hệ tương lai".

Theo em Ngọc Hân, những con số thống kê thực tế và hình ảnh trực quan đã khiến người xem không khỏi giật mình. Thuốc lá không chỉ là nguyên nhân chính gây ra các bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, tim mạch, hô hấp… mà còn gây nghiện, làm giảm hiệu suất học tập và lao động. Đặc biệt, khói thuốc lá thụ động ảnh hưởng nghiêm trọng đến người xung quanh, nhất là trẻ em và phụ nữ mang thai.

"Bên cạnh phần trình bày kiến thức, buổi sinh hoạt còn lồng ghép các trò chơi đố vui và phát động cam kết "Nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử" đầy sôi nổi. Các hoạt động không chỉ mang tính giáo dục mà còn tạo không khí vui tươi, giúp học sinh tiếp nhận thông tin một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc", Hân bày tỏ.

Giáo viên nói không với thuốc lá: Thuyết phục hơn mọi lời nhắc nhở

Thầy Lê Văn Đường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Liên Hà, Hà Nội, cho rằng trong bối cảnh thuốc lá điện tử ngày càng len lỏi vào trường học, việc phòng chống không thể chỉ dừng ở những khẩu hiệu tuyên truyền.

Theo thầy Đường, yếu tố quan trọng nhất là sự gương mẫu từ phía giáo viên. "100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đều phải thực hiện nghiêm túc việc nói không với thuốc lá. Ở Trường THPT Liên Hà, các thầy cô không ai hút thuốc lá. Đó là hành động thiết thực và có sức thuyết phục hơn nhiều lời nhắc nhở", thầy chia sẻ.

Nhận định về công tác tuyên truyền phòng chống khói thuốc trong môi trường học đường hiện nay, thầy Lê Văn Đường, cho rằng nhà trường vẫn gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong việc thay đổi nhận thức của học sinh về thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Theo thầy Đường, một bộ phận học sinh chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá, thậm chí xem đây là sản phẩm "ít nguy hiểm" hoặc là trào lưu mới lạ cần thử. Bên cạnh đó, sự ảnh hưởng từ mạng xã hội, bạn bè cùng trang lứa và những thông tin thiếu kiểm chứng khiến việc định hướng cho học sinh trở nên phức tạp hơn.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho rằng việc quản lý học sinh không thể diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Ngoài thời gian học tập tại trường, các em tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau, trong khi các sản phẩm thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử ngày càng dễ mua, dễ tiếp cận và sử dụng. Vì vậy, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong học đường cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và xã hội thay vì chỉ đặt trách nhiệm lên phía nhà trường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận