Tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa quân đội hai nước Việt Nam - Lào
Tình hữu nghị, đoàn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu Việt Nam - Lào là một điểm sáng rất đáng tự hào (Ảnh: Tiến Dũng)
"Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 là mô hình hợp tác mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đồng thời có giá trị thực tiễn thiết thực trong việc thúc đẩy cơ chế phối hợp giữa quân đội hai nước nói chung và lực lượng bảo vệ biên giới nói riêng" - Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, nhấn mạnh.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, từ những hoạch định mang tầm chiến lược giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào trong 2 chương trình giao lưu trước đây, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa quân đội hai nước đã được lan tỏa; trở thành nguồn lực chính trị - tinh thần quan trọng, tăng cường mối quan hệ gắn bó, thúc đẩy hoạt động hợp tác, triển khai thực hiện tốt các Hiệp định và Quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu của lực lượng chức năng hai nước. Giao lưu đã thực sự trở thành một sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng, thể hiện quyết tâm của quân đội hai nước, nhằm góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chung cũng như định hướng chiến lược của hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam - Lào là "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" trong giai đoạn phát triển mới.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và người dân biên giới Nghệ An tham gia hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình Giao lưu. (Ảnh: Tiến Dũng)
Có 108 cặp cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam - Lào ký kết nghĩa
"Điểm nhấn đặc biệt của chương trình giao lưu lần này là những công trình dân sinh, trường học, nhà văn hóa hữu nghị, trạm y tế hữu nghị… được xây dựng trong những kỳ giao lưu trước đây đã giúp nhân dân hai bên biên giới có thêm nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc" - Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.
Thực tế, đến nay đã có 108 cặp cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam - Lào ký kết nghĩa, trở thành điểm sáng gắn kết người dân hai nước và tạo điều kiện cho hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh quần chúng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của mỗi nước đạt hiệu quả tốt hơn.
Trong khuôn khổ Giao lưu lần thứ 3, có nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai, với mong muốn Giao lưu thực sự trở thành ngày hội của quân dân biên giới, nâng cao chất lượng thụ hưởng cho nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào như: Tặng bò giống cho các hộ gia đình khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; giao lưu văn hóa, thể dục thể thao; sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới. Đồng thời khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà/ Việt Nam và thăm, tặng quà Trường Tiểu học Thông-năm-mun/Lào…
Cửa khẩu Việt Nam - Lào là điểm sáng với các hoạt động ân tình, gắn bó
Nhìn lại một chặng đường đầy dấu ấn của công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên giới, có thể nói rằng, tình hữu nghị, đoàn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu Việt Nam - Lào là một điểm sáng rất đáng tự hào với một loạt các hoạt động ân tình, gắn bó. "Hiện nay, chúng tôi đang duy trì nền nếp cơ chế hợp tác ở ba cấp: Cấp Bộ Tư lệnh; cấp Ban Chỉ huy BĐBP 9 tỉnh của Việt Nam với Bộ Chỉ huy Quân sự và Ty An ninh 10 tỉnh của Lào; cấp cơ sở giữa 95 đồn Biên phòng Việt Nam với 39 đại đội Biên phòng và 10 đồn Công an cửa khẩu của Lào" - Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, cho biết.

Hai bên đã và đang phối hợp rất hiệu quả các hoạt động hội đàm, tuần tra song phương, quản lý xuất nhập cảnh, đấu tranh với các loại tội phạm, kết nghĩa giữa các đơn vị cơ sở... Đặc biệt, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chúng tôi luôn chia sẻ khó khăn, cùng nhau chăm lo cho đời sống, sức khoẻ nhân dân như xây dựng các trạm y tế, nhà văn hóa hữu nghị; trường học, nhà ăn bán trú cho học sinh và phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới… Với nỗ lực và sự hợp tác của hai bên, khu vực biên giới hai nước luôn được duy trì ổn định, đường biên, mốc giới được giữ vững, an ninh trật tự được bảo đảm và đời sống của nhân dân có bước phát triển mới…
"Tôi tin tưởng rằng tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác Việt Nam - Lào sẽ mãi là tài sản vô giá của hai dân tộc; khu vực biên giới Việt Nam - Lào sẽ luôn là minh chứng sinh động và rõ nét nhất cho mối quan hệ đặc biệt này", Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, nhấn mạnh.