Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/01/2026 - 09:47 (GMT+7)

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết

Nguyễn Hải
Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết

Các đại lý nhập hàng chục loại hoa về phục vụ Tết, dự kiến thị trường năm nay tiêu thụ tốt và nhộn nhịp hơn

Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng hoa Xuân Quan (xã Phụng Công, Hưng Yên) đã bước vào giai đoạn nhộn nhịp. Nhờ thời tiết thuận lợi, chất lượng hoa đẹp, nhiều nhà vườn cho biết vụ hoa Tết năm nay tiêu thụ nhanh hơn mọi năm, giá tăng từ 10–15%.

Video: Làng hoa Xuân Quan vào vụ Tết.

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết- Ảnh 1.

Những ngày này, dọc các nhà vườn tại làng hoa Xuân Quan (trước đây thuộc xã Xuân Quan, nay sau sáp nhập thuộc xã Phụng Công) không khí sản xuất, buôn bán hoa Tết diễn ra tất bật từ sáng sớm đến đêm muộn.

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết- Ảnh 2.

Làng hoa Xuân Quan rực rỡ sắc màu khi bước vào cao điểm sản xuất, cung ứng hoa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết- Ảnh 3.

Theo chính quyền địa phương, đến thời điểm hiện tại, người dân làng hoa Xuân Quan đã tiêu thụ khoảng 60% sản lượng hoa Tết, nhanh hơn so với các năm trước.

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết- Ảnh 4.

Xe tải tấp nập vào làng hoa mua buôn.

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết- Ảnh 5.

Dạ yến thảo năm nay được nhiều khách đặt mua trước nhờ cây khỏe, tán đều, hoa nở đẹp, màu sắc bắt mắt. Theo người trồng hoa, thời tiết năm nay thuận lợi, ít mưa, không quá lạnh nên cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, chất lượng hoa đồng đều.

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết- Ảnh 6.

Chị Nguyễn Hưởng, chủ nhà vườn Tuân Hưởng cho biết năm nay chi phí đầu vào đều tăng như đất trồng, sơ dừa, trấu… khiến giá hoa nhích lên so với mọi năm. Cụ thể, hoa xác pháo tăng từ khoảng 3.000 đồng lên 3.500 đồng/cây; cúc vạn thọ từ 3.500 đồng lên 4.000 đồng/cây; dạ yến thảo tăng từ 100.000 đồng lên 120.000–130.000 đồng/chậu, tùy kích cỡ. Dù giá tăng, nhiều dòng hoa tại vườn đã được khách đặt mua sớm.

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết- Ảnh 7.

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết- Ảnh 8.

Hoa xác pháo dự kiến nở vào 15/12 âm lịch.

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết- Ảnh 9.

Tại nhà vườn Sinh Lý trồng chủ yếu là dương xỉ, trạng nguyên, thu hải đường. Giá bán hiện dao động từ 20.000 đồng/cây dương xỉ, 70.000 đồng/cây trạng nguyên, thu hải đường khoảng 14.000 đồng/cây. “Từ giờ là đã bán nhộn nhịp rồi. Hai năm trước bị ngập nên khó khăn hơn, năm nay thời tiết ủng hộ bà con rồi”, ông Nguyễn Văn Sinh, chủ nhà vườn nói.

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết- Ảnh 10.

Nhiều loài hoa được khách mua, đang chờ xe đến vận chuyển đi tiêu thụ.

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết- Ảnh 11.

Chị Thanh Tuyền, chủ đại lý chia sẻ: Với hàng chục loại hoa nhập về phục vụ Tết, chúng tôi phải đầu tư nguồn vốn lớn, khoảng 4–5 tỷ đồng để xoay vòng trong cao điểm này. Thị trường năm nay tiêu thụ khá tốt và dự kiến sẽ nhộn nhịp hơn khi càng sát Tết".

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết- Ảnh 12.

Hoa cẩm chướng có giá 60 nghìn đồng/giỏ.

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết- Ảnh 13.

Hoa cẩm tú cầu giá 170 nghìn đồng/bó.

Làng hoa Xuân Quan đắt hàng sớm, giá tăng 10%-15% trong vụ Tết- Ảnh 14.

Hàng chục loại hoa rực rỡ sắc màu được nhập về, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết.

Ông Lê Quý Đôn, Phó Chủ tịch UBND xã Phụng Công, cho biết, sau sáp nhập, làng hoa Xuân Quan tiếp tục là vùng sản xuất hoa, cây cảnh trọng điểm của địa phương với tổng diện tích khoảng 360 ha. Đến thời điểm hiện tại, người dân đã tiêu thụ khoảng 60% sản lượng hoa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tiến độ nhanh hơn so với cùng kỳ các năm trước.

Theo ông Đôn, sản lượng hoa năm nay có giảm nhẹ do ảnh hưởng của bão lũ và điều kiện kinh tế chung, tuy nhiên chất lượng hoa lại được đánh giá cao nhờ thời tiết thuận lợi, ít mưa, không rét đậm kéo dài nên cây sinh trưởng tốt, mẫu mã đẹp, đồng đều. Bên cạnh đó, trong bối cảnh một số vùng trồng hoa lớn như Đồng Tháp, Sa Đéc, Đà Lạt bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoa Xuân Quan có nhiều lợi thế hơn trong tiêu thụ.

"Giá hoa năm nay tăng khoảng 10–15% so với mọi năm, phù hợp với mức tăng chi phí đầu vào. Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện để người dân phát triển bền vững làng hoa, cây cảnh, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức lễ hội hoa theo định kỳ vào năm 2026", ông Đôn nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận