Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Lắng nghe nông dân nói để giữ bình yên từ cơ sở

Trần Lê
Lắng nghe nông dân nói để giữ bình yên từ cơ sở

Bà Nguyễn Thị Tới, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Tân An, TP Bắc Ninh, đặt câu hỏi tại diễn đàn

Diễn đàn "Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói" lần thứ I - năm 2026, với chủ đề "Chung sức giữ bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển" mở ra không gian đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các cơ quan chức năng với cán bộ, hội viên, nông dân.

Diễn đàn diễn ra chiều 16/10 tại Hà Nội, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới năm 2026, đồng thời thực hiện chủ trương tổ chức "Tháng nghe dân nói". 

Tham dự và đồng chủ trì có ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và hơn 200 đại biểu nông dân.

Lắng nghe nông dân nói để giữ bình yên từ cơ sở - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự diễn đàn

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khẳng định, nông dân không chỉ là chủ thể của phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia mà còn là lực lượng quan trọng trong giữ gìn ổn định, phát triển bền vững đất nước.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, quá trình chuyển đổi số và hội nhập đang làm thay đổi mạnh mẽ đời sống nông thôn. Người nông dân ngày càng tiếp cận nhiều hơn với công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, giao dịch và sử dụng dịch vụ công. Tuy nhiên, những cơ hội ấy cũng đi cùng các nguy cơ về an ninh, an toàn thông tin. Các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, giả mạo giao dịch điện tử và phát tán thông tin sai sự thật có thể tác động trực tiếp đến từng người dân, gia đình và cộng đồng. Trong khi đó, tại một số địa bàn nông thôn, khả năng tiếp cận thông tin chính thống và kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng vẫn còn hạn chế.

Bởi vậy, bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Mỗi hội viên, nông dân cần được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa, phát hiện và phản ánh những dấu hiệu vi phạm ngay từ sớm.

Lắng nghe nông dân nói để giữ bình yên từ cơ sở - Ảnh 2.

Ông Lương Quốc Đoàn (bên phải), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì diễn đàn

Thực tế giai đoạn 2018-2025, các cấp Hội Nông dân đã phối hợp với lực lượng Công an xây dựng, duy trì hàng vạn mô hình tự quản về an ninh, trật tự; tuyên truyền pháp luật, vận động hội viên cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. Những hoạt động này cho thấy vai trò của người dân trong giữ gìn bình yên ở địa bàn dân cư.

Tại diễn đàn, ông Lương Quốc Đoàn mong muốn cán bộ, hội viên, nông dân thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong sản xuất và đời sống, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm từ cơ sở. Qua đó, các cơ quan chức năng có thêm thông tin thực tiễn để hoàn thiện giải pháp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân.

Những kiến nghị từ thực tiễn sau sáp nhập

Một trong những vấn đề được đặt ra tại diễn đàn là việc bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm. 

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng chia sẻ sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao với các kết quả mà lực lượng Công an đã đạt được, nhất là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trong đó có vấn đề về chất lượng vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hay các hành vi về vi phạm trong đảm bảo an toàn thực phẩm; trong đấu tranh phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng...

Lắng nghe nông dân nói để giữ bình yên từ cơ sở - Ảnh 4.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc HTX Nhân Lý, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ, đặt câu hỏi về công tác quản lý dữ liệu dân cư khu vực nông thôn

Diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở khu vực nông thôn. 

Đồng thời, đây là dịp để các cơ quan chức năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân. Với vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, Hội Nông dân các cấp có trách nhiệm đưa tiếng nói từ cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời giúp người dân tiếp cận thông tin và chính sách một cách đầy đủ hơn.

Ý kiến của bạn
Bình luận