Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt, lắng nghe Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới
Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị
Tại chương trình gặp mặt 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới năm 2026, lãnh đạo TƯ Hội Nông dân Việt Nam không chỉ thông tin những chủ trương, chính sách mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà còn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị từ thực tiễn sản xuất.
Sáng 12/10, tại Hà Nội, Thường trực TƯ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt, lắng nghe Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới năm 2026, trong khuôn khổ chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới.
Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam, chủ trì buổi gặp mặt. Hội nghị có sự tham dự của 96 nông dân tiêu biểu đến từ mọi miền Tổ quốc, cùng lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại diện các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.
Tại Hội nghị, lãnh đạo TƯ Hội Nông dân Việt Nam thông tin về một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tới các đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc; các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026-2031) của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình
Người nông dân là hạt nhân tiên phong trong công cuộc Đổi mới
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh dấu mốc 40 năm Đổi mới đã mở ra những chuyển biến lớn đối với nền nông nghiệp và đời sống nông dân Việt Nam. Cách đây 40 năm, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng đã xác định mục tiêu: "Bảo đảm cho nông nghiệp, kể cả lâm nghiệp, ngư nghiệp thật sự là mặt trận hàng đầu, được ưu tiên đáp ứng nhu cầu về vốn đầu tư, về năng lượng, vật tư và lao động kỹ thuật; tập trung trước hết cho những vùng trọng điểm nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao". Từ một nước thiếu thốn lương thực, thực phẩm, Việt Nam đã nhanh chóng vươn lên tự bảo đảm cân đối và trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hiện vượt 70 tỷ USD mỗi năm, hướng tới mốc 100 tỷ USD trong tương lai gần.
Theo ông Lương Quốc Đoàn, đằng sau những thành tựu ấy là sự nỗ lực, sáng tạo và tinh thần tiên phong của người nông dân. Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: "Đóng góp vào thành tựu to lớn đó không ai khác là chính những người nông dân chúng ta, là hạt nhân tiên phong đi đầu trong công cuộc Đổi mới đó".
Một trong những phong trào có ý nghĩa quan trọng trong hành trình này là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", được Hội Nông dân Việt Nam phát động và chủ trì tổ chức thực hiện từ ngày 4/3/1989.
Qua gần 40 năm triển khai, cùng 7 kỳ hội nghị biểu dương, hàng chục triệu lượt hội viên, nông dân, hợp tác xã đã được phát hiện, biểu dương, tôn vinh. Đây là lực lượng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ Đổi mới.



Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức trao tặng Bằng khen cho 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc vì có các thành tích trong các phong trào thi đua.
Lắng nghe những chia sẻ, kiến nghị xuất phát từ thực tiễn sản xuất
Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là lắng nghe những chia sẻ, kiến nghị xuất phát từ thực tiễn sản xuất. Câu chuyện của chị Lưu Thị Hòa, người dân tộc Cờ Lao, Nông dân Việt Nam xuất sắc tỉnh Tuyên Quang, cho thấy hành trình phát triển nông nghiệp địa phương cần bắt đầu từ việc nâng cao giá trị những sản vật sẵn có.
Được vinh danh trong chương trình năm nay, chị Hoà bày tỏ niềm tự hào khi đại diện cho thế hệ nông dân trẻ lựa chọn nông nghiệp làm con đường lập nghiệp. "Với tôi, đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cá nhân, mà còn là niềm động viên lớn lao đối với những người trẻ đang lựa chọn nông nghiệp làm con đường lập nghiệp", chị chia sẻ.

Chị Lưu Thị Hoà, người dân tộc Cờ Lao, Nông dân Việt Nam xuất sắc tỉnh Tuyên Quang, phát biểu
Năm 2017, cùng 8 hộ hội viên nông dân địa phương, chị Lưu Thị Hòa thành lập Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ. Hợp tác xã hướng tới mục tiêu đưa những sản vật quý của quê hương đến thị trường tốt hơn, qua đó cải thiện thu nhập cho người dân. Hợp tác xã lựa chọn phát triển theo hướng liên kết chuỗi giá trị, lấy mật ong hoa bạc hà và lê Đồng Văn làm hai sản phẩm chủ lực, từng bước tiếp cận người tiêu dùng thông qua xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và các kênh bán hàng trực tuyến. Đến nay, chuỗi liên kết của hợp tác xã có 20 hộ nuôi ong với khoảng 1.500 đàn ong và 30 hộ trồng lê, sản lượng khoảng 80 tấn mỗi năm. Mô hình tạo việc làm cho 8 lao động thường xuyên và 30 lao động thời vụ.
Từ câu chuyện của mình, chị Hoà gửi gắm mong muốn người nông dân tiếp tục được kết nối, hỗ trợ để phát triển sản phẩm quê hương. Chị bày tỏ: "Tôi xin gửi lời cảm ơn, gửi tới những người nông dân trên đất nước Việt Nam sự tôn kính, tự hào, biết ơn nhất, mong chúng ta cùng nắm tay nhau phát triển nông nghiệp Việt Nam bền vững".

Ông Đặng Văn Bảy, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026 đến từ tỉnh Vĩnh Long, trao đổi tại Hội nghị
Nếu chị Hòa lựa chọn nâng giá trị nông sản đặc trưng của địa phương bằng liên kết chuỗi, ông Đặng Văn Bảy, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026 đến từ tỉnh Vĩnh Long, lại cho thấy hiệu quả của việc chủ động nghiên cứu, ứng dụng giải pháp kỹ thuật vào sản xuất.
Với doanh thu trên 200 tỷ đồng mỗi năm, ông Bảy đã nghiên cứu, đưa hệ thống khí Chlorine vào xử lý nước nuôi tôm sau chuyến tham quan thực tế tại Vũng Tàu năm 2022. Theo ông, giải pháp này giúp giảm đáng kể chi phí xử lý nước trong nuôi tôm. Với ông Bảy, thành công trong sản xuất không chỉ được đo bằng doanh thu. Khi trở thành nông dân xuất sắc, ông ý thức rõ hơn trách nhiệm chia sẻ kinh nghiệm để cộng đồng cùng phát triển.
"Khi trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc, tôi ý thức sâu sắc rằng bản thân không chỉ làm giàu cho riêng mình, mà phải có trách nhiệm lan tỏa kiến thức, kinh nghiệm để giúp đỡ bà con nông dân cùng nhau làm giàu bền vững", ông Bảy bộc bạch. Ông cũng mong các cấp lãnh đạo tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để 96 nông dân được vinh danh lần này có thể chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ thêm nhiều nông dân trên cả nước.
Không chỉ là dịp biểu dương thành quả, hội nghị còn mở ra không gian trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với những nông dân tiêu biểu. Qua đó, các tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị từ thực tiễn sản xuất có thêm cơ hội được lắng nghe, giải đáp.

Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, đề xuất mở thêm các kênh truyền thông để những mô hình hiệu quả được biết đến rộng rãi hơn.
Từ góc độ doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình, ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, cho rằng những câu chuyện, đề xuất của nông dân xuất sắc gợi mở nhiều định hướng phát triển trong thời gian tới, trong đó có yêu cầu tiếp tục tạo ra những sản phẩm tốt, chất lượng cho người nông dân.
Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam được hình thành từ đề xuất của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cách đây 14 năm. Đến nay, chương trình đã tôn vinh hơn 1.000 nông dân. Năm 2027 sẽ đánh dấu năm tổ chức thứ 15 của chương trình. Từ kết quả đó, ông Phan Văn Tâm đề xuất tổ chức một diễn đàn kết nối hơn 1.000 nông dân đã được trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc trong suốt những năm qua. Đây sẽ là nơi các điển hình chia sẻ câu chuyện về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ an ninh Tổ quốc và những kinh nghiệm thực tiễn khác. Ông cũng đề xuất mở thêm các kênh truyền thông trên TikTok, Facebook để những mô hình hiệu quả được biết đến rộng rãi hơn.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện các chuyên gia, doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm cùng 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới tại trụ sở Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt.
Hội nghị gặp mặt, lắng nghe Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới là dịp để chỉ nhìn lại chặng đường đã qua; đồng thời để Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng tới yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới: xây dựng người nông dân có kiến thức, năng lực đổi mới sáng tạo, biết hợp tác và liên kết, làm giàu chính đáng, đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng và sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.
Theo Ban Tổ chức Chương trình, Hội đồng bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc nhận được 127 hồ sơ đề cử từ cấp cơ sở. Qua nhiều vòng xét chọn theo các tiêu chí khách quan, công bằng, Hội đồng đã bình chọn được 96 cá nhân đạt danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới".
Các Nông dân Việt Nam xuất sắc được bình chọn năm nay hầu hết là các nông dân tiêu biểu nhất trên nhiều lĩnh vực, trong đó đó hầu hết tập trung vào các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu (sản xuất an toàn).
Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" - năm 2026 sẽ được diễn ra trọng thể vào lúc 20h tối 12/10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV.