Lạng Sơn: Cảnh báo người dân nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông do mưa lũ, sạt lở
Do mưa kéo dài, trên tuyến đường qua khu vực Đèo Lừa, xã Cai Kinh xuất hiện đất, đá sạt lở, có tảng đá nặng hàng tấn rơi giữa đường giao thông
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày gần đây đã gây ngập úng và sạt lở đất, đá ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân không đi qua các đập tràn, cầu treo cũng như các vị trí xung yếu, tiềm ẩn nguy hiểm để bảo đảm an toàn.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, trong 24 giờ qua (từ 5 giờ ngày 20/5 đến 5 giờ ngày 21/5/2026), trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong đó lượng mưa ở một số xã như: Yên Bình 161,5 mm; Hữu Lũng 127,2 mm; Na Sầm 100,6 mm; Nhất Hòa 90,2 mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.

Một số tuyến đường chính ở các phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị ngập lụt (ảnh chụp sáng 21/5). Ảnh: LS


Một số tuyến đường liên xã, mưa lũ làm ách tắc giao thông.
Mưa to kéo dài đã khiến một số khu vực tại các phường, các vùng trũng thấp, ven sông ở một số xã bị ngập úng cục bộ. Trong đó một số điểm ngập úng gây ách tắc giao thông như khu vực cầu chui Mỹ Sơn, phường Đông Kinh; ngã tư Phai Trần, đường Trần Quang Khải, phường Lương Văn Tri…

Tình hình sạt lở đất diễn ra. Một số công trình, đường cống bị ảnh hưởng, hư hỏng. Ảnh: LS


Cây xanh bên các hồ ở Lạng Sơn bị đổ, sạt lở.
Trên một số tuyến đường giao thông xuất hiện tình trạng sạt lở đất, đá (Cai Kinh, Chi Lăng, Vạn Linh…). Theo hình ảnh của cơ quan chức năng và người dân ghi nhận được do ảnh hưởng của mưa kéo dài, tại tuyến đường qua khu vực Đèo Lừa, xã Cai Kinh đã xảy ra tình trạng đá lăn (có tảng to nặng hàng tấn) từ taluy xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông từ chiều 20/5.

Tại khu vực Đèo Lừa, xã Cai Kinh đã xảy ra tình trạng đá lăn (có tảng to nặng hàng tấn) từ taluy xuống mặt đường.
Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xử lý, giải tỏa đất đá sạt lở và đặt biển cảnh báo nguy hiểm và hiện nay tuyến đường hiện đã lưu thông trở lại.

Lực lượng chức năng đặt biển báo nguy hiểm. Đến sáng 21/5 sau khi giải tỏa đất đá sạt lở, tuyến đường đã lưu thông trở lại.
Dự báo trong 6 giờ tới, các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số xã như: Yên Bình, Bằng Mạc, Hữu Lũng, Na Sầm, Nhất Hoà, Thiện Tân, Cai Kinh, Chi Lăng, Công Sơn, Điềm He…
Trước tình hình mưa diễn biến phức tạp, kéo dài, các xã tiếp tục lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp ứng phó. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các đập tràn, cầu treo cũng như các vị trí xung yếu, tiềm ẩn nguy hiểm để bảo đảm an toàn.
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn vừa có Công văn số 1115/BCH-QST ngày 21/5/2026 về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Theo đó, các xã, phường thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng thủ dân sự ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp nắm chắc tình hình mưa lớn, các khu vực trọng điểm sự cố, thiên tai, chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực, chỉ đạo lực lượng quân đội, công an, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai ngay khi có tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự cấp xã sử dụng lực lượng thường trực, dân quân phối hợp với lực lượng công an cấp xã tổ chức canh gác, hướng dẫn đảm bảo giao thông, an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng xử trí các tình huống.
Các cơ quan chức năng như: Bộ Chỉ huy Quân Sự, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng lên phương án ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn đảm nhiệm. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chỉ huy các lực lượng, phương tiện thuộc quyền tăng cường, ứng phó, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả và có biện pháp bảo đảm an toàn…