Lạng Sơn: Gần 1000 nữ tăng ni, phật tử phóng sinh cá bảo vệ môi trường
Ngay từ sáng sớm ngày 10/9, gần 1000 nữ tăng ni, phật tử và nhân dân đã tham gia hoạt động thả cá bảo vệ môi trường. Ảnh: Duy Chiến.
Với mong muốn được chung tay giúp sức, bảo vệ dòng sông Kỳ Cùng, môi trường, cảnh quan, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đạo tràng Chùa Thành tổ chức hoạt động thả cá phóng sinh, vệ sinh cảnh quan môi trường.
Sáng 10/9 (tức 29 tháng 7 âm lịch), nhân dịp lễ tạ kinh Địa Tạng, với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đông đảo tăng ni, phật tử và nhân dân trong địa bàn Lạng Sơn đã tề tựu tại chùa Thành (phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) tham gia lễ tụng kinh, cúng sinh.
Tại dòng sông Kỳ Cùng ở trung tâm tỉnh Lạng Sơn, có gần 1000 tăng ni phật tử, nhân dân (trong đó có khoảng 98% là nữ phật tử) đã thả hàng trăm con cá các loại trong niềm hoan hỉ của mọi người.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn chủ trì buổi lễ.
Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn chia sẻ trong những năm qua, tổ chức Phật giáo tỉnh nhà có nhiều việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường cụ thể như Vận động Phật tử đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi nilon, chai nhựa, tuyên truyền, phát động trồng cây xanh, không vứt đồ thờ cúng xuống sông Kỳ Cùng gây ô nhiễm môi trường. Ban trị sự mong hàng tháng tổ chức thường xuyên buổi phóng sinh các loài cá xuống sông Kỳ Cùng để tái tạo nguồn thủy sản và làm sạch nguồn nước.

Đông đảo nữ tăng ni, phật tử xứ Lạng tham gia thả cá bảo vệ môi trường sông Kỳ Cùng. Ảnh: Duy Chiến.

Bà Triệu Thị Thơm (64 tuổi), dân tộc Tày, trú tại phường Kỳ Lừa, phật tử Chùa Thành cho biết, ngay từ lúc 7h30 ngày 10/9, chị em phật tử ở các xã, phường tỉnh Lạng Sơn đã có mặt, tiến hành các công việc hướng tâm tu tập, làm các việc phúc thiện như phóng sinh, tụng kinh, cúng dường và hồi hướng công đức.

Bà Triệu Thị Thơm (bên phải) và bà Nông Thị Sinh- một phật tử chuyên trách về việc phóng sinh của đạo tràng Chùa Thành tích cực làm việc thiện. Ảnh: Duy Chiến.
"Phóng sinh trong ngày vía Bồ Tát Địa Tạng mang ý nghĩa thể hiện lòng từ bi, cứu giúp sinh mạng chúng sinh thoát khỏi cảnh nạn, qua đó vun bồi phước đức và thực hành hạnh nguyện lớn. Nhất là cơn bão lũ số 4 vừa qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng dòng sông mẹ Kỳ Cùng. Chúng tôi muốn làm những việc thiết thực để góp phần xây dựng môi trường, quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp", bà Thơm chia sẻ.

Tăng ni, phật tử tham gia dọn dẹp vệ sinh cảnh quan, bảo vệ môi trường.
Theo Thượng tọa Thích Quảng Truyền, trong thời gian tới, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động Phật tử và nhân dân hiểu rõ về những tác hại của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, hướng tới cuộc sống xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cacbon thấp, cải thiện phục hồi chất lượng môi trường để từ đó có những việc làm thiết thực nhằm chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.