Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận thăm, tặng quà chúc mừng Tết Ramưwan năm 2024

Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận
07/03/2024 - 21:49
Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận thăm, tặng quà chúc mừng Tết Ramưwan năm 2024

Bà Nguyễn Thị Lý (bìa phải), Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận, thăm, chúc Tết gia đình cán bộ Hội là người dân tộc Chăm

Nhân dịp Tết Ramưwan năm 2024, Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận do bà Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch Thường trực, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng gia đình các chị em người Chăm là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Thị Lý đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các chị em đồng bào Chăm trong phong trào phụ nữ và công tác Hội trong thời gian qua và gửi lời chúc mừng đến các chị, cùng gia đình đón Tết Ramưwan đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc. 

Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận thăm, tặng quà chúc mừng Tết Ramưwan năm 2024- Ảnh 1.

Quan tâm, chăm sóc chị em cán bộ, hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số là việc làm thường niên được lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận quan tâm

Bà Nguyễn Thị Lý cũng mong muốn các chị em tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động hội viên, phụ nữ tại địa phương chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, tham gia phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em nghèo, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.

Người Chăm tỉnh Ninh Thuận hiện có hơn 85.000 người, chiếm 11% dân số toàn tỉnh. Người Chăm theo chế độ mẫu hệ và theo 3 tôn giáo chính: Đạo Bàlamôn, đạo Hồi giáo Bà ni, Hồi giáo Islam. Năm 2024, đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Bà ni và Islam sẽ bắt đầu đón Tết Ramưwan từ ngày 11/3 đến hết ngày 11/4.

Tết cổ truyền Ramưwan là sản phẩm văn hóa tinh thần từ truyền thống tín ngưỡng cổ của cư dân người Chăm. Với ý nghĩa để con cháu tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, các đấng sinh thành và cầu nguyện cho làng xóm được bình yên, nhà nhà sung túc, mùa màng tươi tốt, Tết Ramưwan của người Chăm gồm nhiều nghi lễ truyền thống nối tiếp nhau. 

Sau lễ tảo mộ, các gia đình, dòng tộc sẽ trở về nhà cúng tổ tiên, vui chơi và sau đó các thầy Char sẽ vào chùa để thực hiện tháng chay niệm Ramadan.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm