Lào Cai chuẩn bị gần 1.200 giường, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết

Trường Hùng
25/01/2021 - 14:31
Lào Cai chuẩn bị gần 1.200 giường, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết

Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe các công dân Việt Nam đang cách ly tại Trung đoàn 254 (huyện Bảo Thắng, Lào Cai).

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo công dân Việt Nam lao động ở Trung Quốc có điều kiện về quê ăn Tết, Trung đoàn 254 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly khi về nước.
Lào Cai chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Trung đoàn 254 (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) là khu cách ly tập trung của tỉnh Lào Cai, dành để cách ly những công dân Việt Nam nhập cảnh từ Trung Quốc trở về – qua đường Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai hoặc nhập cảnh trái phép.

Lào Cai chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết - Ảnh 2.

Xuất phát từ đặc thù tỉnh Lào Cai – một tỉnh biên giới vùng cao, có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc là 182.086km, dân số trên địa bàn chiếm tới 60% là đồng bào dân tộc ít người, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, người dân chủ yếu dựa vào lao động làm thuê bên Trung Quốc.

Lào Cai chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết - Ảnh 3.

Do vậy, địa phương luôn tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19, nếu không tăng cường quản lý, giám sát, cũng như cách ly người có nguy cơ cao ra vào địa bàn.

Lào Cai chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết - Ảnh 4.

Thượng tá Nguyễn Bá Thắng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 254 cho biết, từ đầu năm tới nay, đơn vị đã thực hiện cách ly y tế cho khoảng 6.000 công dân trở về từ Trung Quốc.

Lào Cai chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết - Ảnh 5.

"Trong số đó, phụ nữ và trẻ em, tùy thuộc vào giai đoạn, lúc cao điểm lên tới 20 - 30%”, Đại tá Phạm Hùng Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai thông tin.

Lào Cai chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết - Ảnh 6.

Vào thời điểm này, số người đang cách ly tập trung tại Trung đoàn 254 là 182 người, trong đó có 96 nữ và 3 trẻ em. Nhìn chung, chủ yếu là người lao động, nhiều người không biết tiếng phổ thông, không giấy tờ tùy thân và thậm chí không cả tư trang cá nhân.

Lào Cai chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết - Ảnh 8.

Chị Nguyễn Thị Liên (33 tuổi, dân tộc Kinh, trú tại xã Gia Phú, Bảo Thắng), nhập cảnh từ Trung Quốc trở về và vào đây cách ly kể từ ngày 9/1.

Lào Cai chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết - Ảnh 9.

Chia sẻ về cuộc sống tại đây, anh Giàng A Táo (dân tộc H’Mông, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai) cho biết, “Chế độ ăn uống đều được đảm bảo, mức hỗ trợ tiền ăn mà chúng tôi được hưởng là 80.000 đồng/người/ngày”.

Lào Cai chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết - Ảnh 10.

Trước tình cảnh có nhiều công dân nhập cảnh trái phép và trốn cách ly, “Tôi có lời động viên đối với những người hiện nay chưa về, nên cố gắng về sớm để cách ly, đảm bảo an toàn cho cộng đồng, không vì cá nhân mình mà ảnh hưởng tới cộng đồng”, anh Táo nói.

Lào Cai chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết - Ảnh 11.

Thượng tá Nguyễn Bá Thắng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 254 cho biết, công dân sẽ tập trung về nhiều trong 4 ngày (30, 1, 2, 3 Tết). Trong 4 ngày này, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là lực lượng biên phòng tuần tra trên biên giới, để nắm bắt lượng công dân về nước và có những biện pháp đảm bảo an toàn.

Lào Cai chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết - Ảnh 12.

Lào Cai chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết - Ảnh 13.

Lào Cai chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết - Ảnh 14.

Theo đó, Trung đoàn 254 đã chuẩn bị khoảng 1.200 giường nằm, phục vụ công dân cách ly về quê ăn Tết. “Về lực lượng phục vụ, chúng tôi đảm bảo thường trực 100% quân số (quân sự, công an, y tế). Xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng tăng cường lực lượng nếu công dân về đông hơn”, Thượng tá Nguyễn Bá Thắng cho hay.



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm