Lào Cai lắng nghe để hoàn thiện chính quyền địa phương gần dân, sát dân
Hội viên dân tộc thiểu số đóng góp ý kiến tại Hội nghị đối thoại chính sách tổ chức tại xã Tả Phìn, tháng 8/2026.
Hoàn thiện chính quyền địa phương gần dân, sát dân là một trong những nội dung được Hội LHPN tỉnh Lào Cai chú trọng triển khai trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của “Tháng nghe phụ nữ nói” - tháng 10 năm 2026.
Với tinh thần đó, tại các Hội nghị được tổ chức, hội viên, nhân dân được khuyến khích tham gia ý kiến nhằm tối ưu hóa phương thức vận hành chính quyền hai cấp (tỉnh, xã) theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm sự gắn kết, kịp thời giải quyết nguyện vọng của nhân dân ngay tại cơ sở.
Bên cạnh đó, các cấp Hội tập trung lắng nghe ý kiến về bảo tồn văn hóa, phát huy bản sắc Lào Cai, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hỗ trợ vùng cao, vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế. Những vấn đề thiết thực như đất đai, bảo vệ rừng, hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm và các kiến nghị dân sinh tồn đọng, kéo dài cũng được chú trọng tiếp nhận, phản ánh.
Về hình thức tổ chức, các cấp Hội căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn cách triển khai phù hợp, gồm hội nghị đối thoại chính sách; diễn đàn, hội nghị trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến; xây dựng, nhân rộng các mô hình "Lắng nghe phụ nữ nói"; tổ chức tọa đàm, hội thi, hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu cộng đồng. Đồng thời mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến qua "Cổng Mặt trận số", cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng của Hội, hộp thư điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lào Cai giải đáp các thắc mắc của hội viên tại Hội nghị tổ chức tại xã Tả Phìn.
Tại xã Liên Sơn, ngày 24/7/2026, Hội LHPN tỉnh Lào Cai phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương tổ chức đối thoại về chính sách đối với phụ nữ, trẻ em. Ngày 6/8/2026, hoạt động tiếp tục được triển khai tại xã Tả Phìn với nội dung tập trung vào các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em.
Tại các hội nghị, hội viên, phụ nữ và người dân đã nêu nhiều ý kiến về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bạo lực, giáo dục trẻ em và những khó khăn trong thực hiện chính sách tại cơ sở. Các ý kiến được trao đổi trực tiếp với cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng để làm rõ, tiếp nhận, xem xét giải quyết.

Hội viên, phụ nữ phường Cầu Thia tham gia Hội nghị.
Cũng trong tháng 8/2026, tại phường Cầu Thia, Hội LHPN phường tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với phụ nữ, tập trung vào những vấn đề sát nhu cầu đời sống.
Hội viên quan tâm đến tiếp cận vốn, hỗ trợ mô hình kinh tế do phụ nữ quản lý, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhà ở cho hộ khó khăn, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, công tác cán bộ nữ.
Qua các hội nghị, tiếng nói của phụ nữ được đưa trực tiếp tới cơ quan có trách nhiệm, đồng thời giúp địa phương nhận diện rõ hơn những vấn đề cần tiếp tục xử lý từ cơ sở.