Hội LHPN Lạng Sơn mở rộng diễn đàn lắng nghe phụ nữ từ cơ sở
Hội LHPN phường Đông Kinh (Lạng Sơn) cùng các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức hội nghị lắng nghe dân nói
Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn triển khai “Tháng nghe Phụ nữ nói” năm 2026 theo hướng tăng đối thoại trực tiếp, mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến trên môi trường số, tập trung vào những vấn đề thiết thực của phụ nữ. Các cấp Hội tiếp nhận kiến nghị, chuyển cơ quan có thẩm quyền, theo dõi tiến độ xử lý, đôn đốc kết quả, đồng thời phản hồi để hội viên, phụ nữ nắm được quá trình giải quyết.
Thực hiện định hướng của TƯ Hội LHPN Việt Nam về "Tháng nghe dân nói", Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch "Tháng nghe Phụ nữ nói" năm 2026, hướng hoạt động Hội sâu sát hơn với cơ sở. Các cấp Hội được yêu cầu lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để kịp thời nắm bắt những vấn đề hội viên, phụ nữ quan tâm.
Tăng cường, mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến qua môi trường số
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-BTV về tổ chức Hội nghị "Tháng nghe Phụ nữ nói" năm 2026, nhằm đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, thấu hiểu, kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, phụ nữ. Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao trách nhiệm của các cấp Hội trong tiếp nhận ý kiến, chủ động phối hợp cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề thiết thực liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Hội LHPN tỉnh cũng coi đây là dịp kiểm chứng hiệu quả các phong trào thi đua, hoạt động Hội tại cơ sở để điều chỉnh phương thức chỉ đạo phù hợp thực tiễn.
Hội LHPN tỉnh yêu cầu các cấp Hội tạo diễn đàn dân chủ, cởi mở để cán bộ, hội viên, phụ nữ trực tiếp bày tỏ tâm tư, đề xuất sáng kiến, phản ánh khó khăn trong đời sống, việc làm, thực hiện bình đẳng giới. Kế hoạch chú trọng tiếng nói của phụ nữ vùng khó khăn, khu vực biên giới, vùng dân tộc thiểu số, lao động tự do, đồng thời mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến qua môi trường số, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử. Các cấp Hội phải tiếp nhận đầy đủ ý kiến, chuyển đúng thẩm quyền, theo dõi kết quả giải quyết để hoạt động lắng nghe gắn với trách nhiệm phản hồi.
Theo kế hoạch, Hội nghị "Tháng nghe Phụ nữ nói" cấp tỉnh dự kiến tổ chức ngày 2/10/2026 tại Hội trường UBND xã Thất Khê với quy mô từ 150 đến 200 đại biểu. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, cán bộ Hội cùng hội viên, phụ nữ của các xã Thất Khê, Tràng Định, Đoàn Kết, Kháng Chiến, Quốc Khánh, Tân Tiến, Quốc Việt.
"Việc tổ chức đối thoại trực tiếp tạo điều kiện để những câu hỏi từ cơ sở được trao đổi với đơn vị có thẩm quyền, rút ngắn khoảng cách giữa phản ánh của phụ nữ với quá trình xem xét, giải quyết", bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, cho biết.
Nội dung đối thoại tập trung vào các nhóm vấn đề gắn với đời sống phụ nữ như gia đình, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, an toàn trên không gian mạng, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, chất lượng sinh hoạt chi hội. Hội cũng đưa vào các nội dung về vay vốn, đào tạo nghề, việc làm, khởi nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh. Hội viên trực tiếp nêu câu hỏi, còn đại diện sở, ngành liên quan giải đáp; những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan có trách nhiệm để tiếp tục theo dõi, đôn đốc.

Hội LHPN xã Lộc Bình chia sẻ thông tin hoạt động trên fanpage của Hội.
Hội LHPN tỉnh yêu cầu Hội LHPN các xã, phường, đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch số 44/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng kế hoạch của Hội để chủ động tổ chức hoạt động phù hợp thực tiễn địa phương. Các cấp Hội có trách nhiệm tuyên truyền, nắm bắt tình hình hội viên, định hướng nội dung, tập hợp ý kiến, đồng thời theo dõi việc giải quyết kiến nghị sau đối thoại. Cách triển khai này mở rộng không gian lắng nghe từ tỉnh tới cơ sở, giúp mỗi địa phương lựa chọn hình thức phù hợp với nhu cầu của phụ nữ trên địa bàn.
Phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận trong cộng đồng
Từ định hướng của Hội LHPN tỉnh, nhiều Hội LHPN cơ sở đã chủ động tổ chức hoạt động lắng nghe với hình thức linh hoạt, gắn những câu chuyện đời sống với trách nhiệm của chính quyền, cơ quan chuyên môn. Hội LHPN xã Châu Sơn tổ chức hoạt động "Tháng nghe phụ nữ nói", qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh từ cơ sở để kịp thời phản ánh, đề xuất cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết. Cách làm này giúp Hội nhận diện vấn đề cụ thể ngay khi mới phát sinh, đồng thời củng cố vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, phụ nữ.
Ngày 31/7/2026, Hội LHPN phường Đông Kinh phối hợp các tổ chức chính trị xã hội tổ chức Hội nghị lắng nghe ý kiến của đoàn viên, hội viên, Nhân dân với 80 người tham gia. Hội nghị tiếp nhận 9 ý kiến, kiến nghị tập trung vào giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế cùng một số vấn đề dân sinh. Những ý kiến này cho thấy hội viên, phụ nữ không chỉ quan tâm đến vấn đề gia đình mà còn tích cực tham gia góp ý cho những nội dung liên quan trực tiếp đến chất lượng sống, diện mạo đô thị, quá trình phát triển địa phương.

Hội LHPN phường Đông Kinh (Lạng Sơn) cùng các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức hội nghị Lắng nghe dân nói
Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh cùng đại diện các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải trình, trả lời các kiến nghị ngay tại hội nghị. Việc phản hồi tại chỗ giúp hội viên hiểu rõ hơn chủ trương, cách xử lý của cơ quan chức năng, đồng thời giúp chính quyền tiếp nhận thêm thông tin từ thực tế. Qua cuộc đối thoại, Hội LHPN phường góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của đoàn viên, hội viên, Nhân dân, phát huy vai trò cầu nối giữa phụ nữ với cấp ủy, chính quyền.
Tối 18/8/2026, Hội LHPN phường Kỳ Lừa tổ chức Hội nghị "Tháng nghe dân nói" năm 2026 tại Khối 11, thu hút 70 lượt người tham gia. Hội nghị ghi nhận 3 ý kiến, kiến nghị liên quan đến vệ sinh môi trường tại khu dân cư, đề nghị cải thiện tuyến đường dân sinh gần khu vực cao tốc, những khó khăn khi thực hiện thủ tục công nghệ số để làm căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi. Hội LHPN phường tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị để chuyển tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, qua đó thể hiện vai trò kết nối tiếng nói của hội viên với cơ quan quản lý.

Hội viên, phụ nữ phường Kỳ Lừa tham gia Hội nghị.
Cùng với đối thoại, Hội LHPN phường Kỳ Lừa lồng ghép tuyên truyền quy định về phòng, chống bệnh dại, trách nhiệm của người nuôi chó, mèo, vận động các hộ tiêm vắc xin đầy đủ cho vật nuôi. Hội phát 100 tờ rơi, hướng dẫn người dân sử dụng rọ mõm, xích giữ khi đưa chó ra nơi công cộng, đồng thời đến cơ sở y tế kịp thời khi bị chó, mèo cắn hoặc cào. Việc kết hợp đối thoại với tuyên truyền giúp diễn đàn vừa tiếp nhận phản ánh từ cơ sở, vừa cung cấp kiến thức thiết thực, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng.
Tại các địa bàn khác, Hội LHPN xã Lộc Bình phối hợp tổ chức Hội nghị "Tháng nghe dân nói" với trên 60 lượt hội viên, phụ nữ tham gia, còn Hội LHPN xã Văn Lãng tổ chức một hội nghị đối thoại chính sách. Hội LHPN xã Hữu Liên phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị xã hội tổ chức lắng nghe ý kiến Nhân dân năm 2026, tiếp nhận nhiều ý kiến gắn với đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân. Những hoạt động này dù quy mô, hình thức khác nhau đều hướng tới mục tiêu đưa ý kiến từ cơ sở vào quá trình xem xét, giải quyết của chính quyền, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận trong cộng đồng.