pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lào Cai: Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh đẩy mạnh tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Vũ Đình Trọng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai
PV: Xin ông cho biết công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước của Trung tâm văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai trong thời gian qua?
Ông Vũ Đình Trọng: Với chức năng nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân. Hàng năm Trung tâm văn hóa và Điện ảnh Lào Cai luôn bám sát các nhiệm vụ để tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Hàng năm chúng tôi tổ chức các đợt tuyên truyền với các chủ đề: Phòng chống tội phạm; Tuyên truyền pháp luật; Nông thôn mới; Tuyên truyền buôn bán người, với các hình thức đa dạng như: Chiếu phim, phát thanh, các chương trình sân khấu hóa, với số lượng hàng trăm buổi/năm, trong đó, năm 2024 là 130 buổi, năm 2025 cũng khoảng 130 buổi/năm, thu hút hàng chục nghìn lượt người dân tham gia theo dõi.

Một buổi tuyên truyền tới người dân
Từ đầu năm 2025 đến nay, chúng tôi tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính, để người dân nắm bắt được, tránh tin theo những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật.
PV: Là địa phương vùng cao, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn hạn chế, thì Trung tâm văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai có những giải pháp gì để công tác tuyên truyền được hiệu quả?
Ông Vũ Đình Trọng: Với đặc thù là địa phương vùng cao, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nên cũng có những hạn chế nhất định, đặc biệt là các vùng đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, còn nhiều hạn chế về tiếp cận thông tin và cả nhận thức, nên chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền dưới hình thức sân khấu hóa, dàn dựng các tiết mục sân khấu với nội dung truyền tải thông tin với các nội dung kịch bản phải gần gũi với đời sống của cộng đồng.
Ngoài ra, thì phải tính đến thời điểm, đến không gian tuyên truyền, chẳng hạn như thực hiện tuyên truyền vào thời điểm người dân có thời gian rảnh rỗi, tránh vào mùa vụ, để mọi người có thể tham gia theo dõi. Và địa điểm thường là chọn các khu vực đông dân cư, thậm chí là tổ chức tuyên truyền lưu động ngay vào ngày chợ phiên, để người dân có thể tiện theo dõi nhất.
Có thể nói, công tác tuyên truyền gắn với đặc thù địa phương, thì cứ làm sao tiện nhất cho bà con có thể tham gia, theo dõi, và đem lại những hiệu quả tích cực thì làm, chứ không thể dựa vào kế hoạch cứng nhắc được. Chẳng hạn như công tác tuyên truyền phòng, chống buôn bán người, thì các nội dung tuyên truyền phải gắn với các câu chuyện thực tiễn trong đời sống, trong xã hội, với những ngôn từ dễ hiểu, dễ nghe, để người dân dễ nắm bắt, từ đó đề cao cảnh giác trước những chiêu trò, những cạm bẫy mà các đối tượng buôn bán người thường sử dụng. Chúng tôi gọi đây là phương pháp tuyên truyền linh hoạt ở cơ sở.

Tuyên truyền về cơ sở
PV: Trong thời gian tới Trung tâm văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai có những kế hoạch, mục tiêu gì trong công tác tuyên truyền?
Ông Vũ Đình Trọng: Trong thời gian tới, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai luôn xác định bám sát các nhiệm vụ do lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành giao, để đảm bảo thực hiện đầy đủ nhất, hiệu quả nhất các nhiệm vụ tuyên truyền. Đặc biệt là trong thời điểm sắp xếp, sáp nhập cơ quan đơn vị hành chính. Để người dân nắm bắt được và yên tâm ổn định cuộc sống. Với công tác phòng, chống mua bán người, chúng tôi cũng luôn xác định chú trọng đẩy mạnh các hoạt động một cách liên tục, đặc biệt là trong bối cảnh các đối tượng hoạt động buôn bán người đang lợi dụng sự phát triển mạnh của các nền tảng mạng xã hội để lừa người dân vào bẫy của chúng.
PV: Xin cảm ơn ông!