Lấy chồng đại gia nhưng diễn viên "Tình yêu và tham vọng" vẫn tự nấu ăn

Mỹ Xuân
12/12/2020 - 14:30
Lấy chồng đại gia nhưng diễn viên "Tình yêu và tham vọng" vẫn tự nấu ăn
Lã Thanh Huyền chia sẻ thói quen cả nhà dùng bữa tối cùng nhau là bí quyết giữa lửa cho gia đình.

Sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, mới đây Lã Thanh Huyền đã trở lại với vai diễn phản diện Tuệ Lâm trong “Tình yêu và tham vọng”. Từng được biết đến với những vai diễn chính diện, nội tâm và nhiều nước mắt nên đây có thể nói là sự "lột xác" khá mạo hiểm của người đẹp tuổi 35. Ngoài diễn xuất, Lã Thanh Huyền còn tham gia làm người dẫn chương trình, người mẫu, người đại diện thương hiệu, kinh doanh...

Nhiều người tò mò rằng khi cô bận với nhiều công việc đến như vậy, lại lấy chồng đại gia thì bí quyết nào để cô giữ lửa cho cuộc sống gia đình. Cô từng chia sẻ, gia đình mình luôn giữ thói quen dùng bữa tối cùng nhau, chỉ có cuối tuần cả nhà mới ra ngoài ăn. Đó là một thói quen tốt để mọi người trong nhà luôn có sự gắn kết. 

Lã Thanh Huyền có một sinh nhật đầm ấm bên gia đình yêu thương

Với những bữa cơm gia đình, hầu như nàng "phó tổng tài" của Tình yêu và tham vọng đều đứng bếp chính. Bên cạnh đó, ông xã đại gia của cô cũng nấu ăn ngon không kém. Nhờ thế, căn bếp nhà người đẹp lúc nào cũng đỏ lửa, tràn đầy hơi ấm yêu thương.

Mới đây, nữ diên viên 35 tuổi đã chia sẻ thành quả nấu ăn ngày càng lên tay của mình qua story facebook với các món như canh kim chi củ cải đầu cá hồi, sườn sốt ớt Hàn Quốc, thịt ba chỉ kho dừa. Món nào cô nấu màu sắc cũng vô cùng bắt mắt và hấp dẫn.

Thịt cá hồi mang lại hàm lượng dinh dưỡng cao so với các loại cá khác lại cực thơm ngon. Canh kim chi đầu cá hồi mang hương vị đặc trưng của đất nước Hàn Quốc, thích hợp cho những ngày đông lạnh giá vì độ cay, ấm nóng của nó.

Sườn sốt ớt Hàn Quốc thơm ngon, hấp dẫn với nước sốt cay cay khiến ai cũng muốn thưởng thức ngay.

Món thịt ba chỉ kho dừa – món ăn thân quen của các gia đình Việt Nam

Chăm chút từng bữa ăn cho gia đình nên đến bữa ăn sáng cô chuẩn bị cũng rất chu đáo, đảm bảo dinh dưỡng và năng lượng cho cả buổi sáng.

Bánh mì kẹp thịt nguội, salad bơ cùng chút hoa quả tươi ngon là đã có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Cuối tuần, không thể ra ngoài ăn thì cô cũng luôn tạo sự mới mẻ cho bữa ăn gia đình bằng một bữa BBQ tại gia tràn ngập các loại thịt bò thơm ngon.

Lã Thanh Huyền tự tay nướng BBQ cho cả nhà vào cuối tuần

Gương mặt rạng rỡ của hai bạn bé khi được thưởng thức món ăn mẹ nấu

Sáng đầu đông lạnh, Lã Thanh Huyền pha một bình cacao nóng để 2 mẹ con cùng thưởng thức.

Để nấu được món canh kim chi củ cải đầu cá hồi thơm ngon bổ dưỡng để thay đổi thực đơn cho bữa cơm gia đình như của Lã Thanh Huyền, các bạn có thể tham khảo công thức dưới đây.

Nguyên liệu:

 - Đầu cá hồi

 - Kim chi cải thảo

 - Củ cải, cà rốt, nấm kim

 - Hành lá

 - Gừng băm

 - Tỏi băm

 - Ớt bột

 - Dầu mè

 - Nước tương

 - Đường trắng

 - Muối

Cách thực hiện:

 - Rửa sạch cá hồi, chặt miếng lớn.

 - Củ cải, cà rốt gọt bỏ vỏ, cắt khúc nhỏ vừa ăn

 - Nấm kim cắt gốc, rửa sạch

 - Gừng, tỏi băm nhỏ.

 - Hành lá cắt nhỏ.

 - Kim chi cắt miếng vừa ăn.

 - Phi thơm gừng tỏi với dầu mè. Cho ớt bột vào xào nhanh tay.

 - Cho tiếp kim chi, củ cải, cà rốt vào xào cùng. Sau đó cho nước kim chi và nước lọc vào đun sôi. Đun lửa nhỏ, vớt bọt.

 - Khi củ cải, cà rốt chín, cho đầu cá hồi vào nấu. Nêm gia vị vừa ăn.

 - Khi cá chín thì cho nấm kim vào đun thêm 1-2 phút nữa thì tắt bếp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm