pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lễ chiêm bái Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức bắt đầu từ 14h ngày 6/5

Theo Ban Tổ chức, Lễ chiêm bái Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức sẽ chính thức bắt đầu từ 14h ngày 6/5 đến 10/5 (từ mùng 9 đến 13/4 năm Ất Tỵ). Sau thời gian chiêm bái, Giáo hội sẽ cung thỉnh Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức an trí, tôn thờ vĩnh viễn tại Tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10, TPHCM).
Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 20/6/1963 tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, Sài Gòn (nay là ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM) đã để lại Xá lợi trái tim bất diệt, biểu tượng cho tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo. Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức hiện là Bảo vật của Phật giáo Việt Nam.

* Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025, nhằm bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam, sáng 5/5/2025, tại Học viện Phật giáo Việt Nam TPHCM (huyện Bình Chánh, TPHCM), đã long trọng khai mạc Triển lãm văn hóa với chủ đề: Nơi nghệ thuật và tâm linh hội tụ.
Triển lãm văn hóa Phật giáo không chỉ là hoạt động chào mừng Đại lễ Vesak 2025 mà còn là trái tim văn hóa của sự kiện, là nơi nghệ thuật, lịch sử và tâm linh gặp nhau thấp sáng lên chiều sâu trí tuệ của Phật giáo Việt Nam trong nền chảy của nền văn minh nhân loại. Mỗi bảo vật nơi đây không chỉ là vật thể mà còn là câu chuyện nghìn năm lịch sử của Đạo Phật. Triển lãm có các khu trưng bày như sách, bộ đề án, ngôn ngữ, pháp phục, kiến trúc di sản văn hóa Phật giáo và họa đồ lịch sử đức Phật, quy trình tạo tượng đức Phật theo truyền thống dân tộc, pháp khí nhạc cụ…
Điểm nhấn của triển lãm lần này là sự ra mắt của 87 Bảo vật Quốc gia của Phật giáo Việt Nam. Lần đầu tiên, những di sản quý báu, khắc ghi dấu ấn quan trọng qua các thời kỳ phát triển của Phật giáo Việt Nam được giới thiệu đến tăng ni, phật tử và công chúng trong và ngoài nước.
Một số bảo vật được trưng bày tại Triển lãm:





