Lễ trao giải Oscar 2021: Nữ đạo diễn Triệu Đình đi vào lịch sử

N.A
26/04/2021 - 21:43
Lễ trao giải Oscar 2021: Nữ đạo diễn Triệu Đình đi vào lịch sử

Đạo diễn Triệu Đình (Chloe Zhao) tượng vàng Oscar. Ảnh: Getty Images

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất tại Lễ trao giải Oscar 2021 là sự kiện phim Nomadland của đạo diễn Triệu Đình (Chloe Zhao) đã đoạt 3 giải Oscar. Ngoài ra, sự kiện diễn viên gạo cội Anthony Hopkins và tài tử điện ảnh người Anh 32 tuổi Daniel Kaluuya được tôn vinh cũng thu hút được sự chú ý của công luận.

Đại thắng cho phim Nomadland tại Lễ trao giải Oscar 2021

Nomadland, bộ phim với tiết tấu chậm, sâu lắng, nói về một người phụ nữ sống trong chiếc xe van tại miền Tây Hoa Kỳ sau khi khánh kiệt tài sản, đã được trao giải phim xuất sắc nhất. Đạo diễn Triệu Đình của Nomadland đã đi vào lịch sử giải Oscar khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và là nữ đạo diễn thứ hai, được xướng tên đạo diễn xuất sắc nhất. Phim Nomadland giành liên tiếp 3 giải danh giá, gồm giải dành cho phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, và nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Đạo diễn Triệu Đình sinh năm 1982 ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hưởng nền giáo dục tại Anh, tiếp tục việc học rồi lập nghiệp tại Hoa Kỳ và tác phẩm Nomadland mới là bộ phim thứ 3 trong sự nghiệp của cô, sau các phim Songs My Brothers Taught Me (2015) và The Rider (2017). 

Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Triệu Đình đã cảm ơn những người du mục ngoài đời thực "đã dạy cho chúng ta về sức mạnh của khả năng chịu đựng và niềm hy vọng". 

Trước đó, người phụ nữ đầu tiên từng được trao giải này là Kathryn Bigelow với phim The Hurt Locker (tạm dịch: Chiến dịch Sói sa mạc) vào năm 2010.

Lễ trao giải Oscar 2021: Nữ đạo diễn Triệu Đình đi vào lịch sử - Ảnh 1.

Nữ đạo diễn Triệu Đình nhận giải Oscar. Ảnh: ABC

Trong khi đó, nữ diễn viên Frances McDormand đã đoạt giải Oscar thứ ba trong sự nghiệp với vai chính trong tác phẩm Nomadland, phim do chính cô lên ý tưởng thực hiện và sản xuất cùng đạo diễn Triệu Đình. McDormand từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc cho vai trong phim Fargo, 1997, và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, năm 2018. Tính đến nay, trong lịch sử Oscar, chỉ có nữ minh tinh Katharine Hepburn từng 4 lần giành chiến thắng danh hiệu này.

Phát biểu khi được tôn vinh, nữ diễn viên McDormand đùa rằng, lẽ ra trong khán phòng buổi lễ nên có dàn karaoke. Cô trích dẫn lời của nhân vật Macduff khi chiến đấu với Macbeth, tác phẩm Macbeth của Shakespeare: "I have no words: my voice is in my sword" - ngụ ý về việc hành động nhiều hơn là chỉ nói. McDormand nói: "Chúng tôi hiểu rằng 'thanh kiếm' của chúng tôi là công việc của chúng tôi. Và tôi yêu thích công việc của mình. Cảm ơn các bạn vì đã nhận ra điều đó, và cảm ơn vì giải thưởng này".

Bất ngờ mang tên Anthony Hopkins

Ngôi sao điện ảnh kỳ cựu Anthony Hopkins, 83 tuổi, là người cao tuổi nhất đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn Kaluuya trở thành nam diễn viên da đen người Anh đầu tiên giành giải Oscars - giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Diễn viên Anthony Hopkins giành giải nam chính xuất sắc nhất cho màn diễn xuất thượng thặng, trong vai một người đàn ông bị chứng suy giảm trí nhớ trong bộ phim The Father (Người Cha), 29 năm sau khi ông đoạt giải Oscars đầu tiên trong phim "Sự im lặng của bầy cừu". Chiến thắng của ông được coi là bất ngờ lớn nhất trong đêm trao giải.

Lễ trao giải Oscar 2021: Nữ đạo diễn Triệu Đình đi vào lịch sử - Ảnh 2.

Olivia Colman (trái) và Sir Anthony Hopkins đóng vai chính trong The Father

Giải thưởng này trước đó vốn được đồn đoán sẽ thuộc về Chadwick Boseman, người đã qua đời ở tuổi 43 hồi tháng 8/2020, cho vai diễn trong phim Ma Rainey's Black Bottom (tên tạm dịch: Điệu blue của Ma Rainey). Điều này có lẽ cũng là một bất ngờ với chính Anthony Hopkins, người đã không có mặt tại Los Angeles cũng như tại Viện Điện ảnh Anh Quốc ở London, nơi diễn ra lễ trao giải ở Anh. Người ta cho rằng nam diễn viên đang ở xứ Wales, và do không thể nối mạng Zoom được nên ông cũng đã không xuất hiện trên màn hình.

Phim "Người Cha" cũng được trao giải chuyển thể kịch bản xuất sắc nhất cho Huân tước Christopher Hampton và Florian Zeller, người gọi diễn viên Anthony Hopkins là "diễn viên vĩ đại nhất còn sống".

Các phim thắng lớn

Các phim thắng lớn tại giải Oscar 2021 gồm có: Nomadland - 3 giải (phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất); The Father - 2 giải (nam diễn viên xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất); Judas and the Black Messiah - 2 giải; Ma Rainey's Black Bottom - 2 giải; Mank - 2 giải

Soul - 2 giải; Sound of Metal - 2 giải

Youn Yuh-Jung đã trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được trao giải Oscar, cho vai diễn người mẹ trong bộ phim gia đình Minari. Bà đã vượt qua Olivia Colman, Amanda Seyfried, Maria Bakalova và Glenn Close để giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Diễn viên Youn nói rằng bà "không tin vào chuyện tranh đua" và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người cùng được đề cử với mình khi đặt câu hỏi: "Làm sao tôi có thể thắng Glenn Close được chứ?".

Lễ trao giải Oscar 2021: Nữ đạo diễn Triệu Đình đi vào lịch sử - Ảnh 3.

Yuh-Jung Youn với tượng vàng Oscar của mình. Ảnh: Reuters

Lễ trao giải Oscar 2021 được tổ chức ở hai nơi: nhà hát Dolby Theatre - địa điểm quen thuộc và phần lớn thời gian tại nhà ga Union Station nổi tiếng của Los Angeles (Hoa Kỳ). Tất cả các khách mời có mặt trực tiếp tại lễ trao giải ở Los Angeles đều được xét nghiệm hoặc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Nếu khách mời từ quốc gia khác tới Hoa Kỳ, họ bắt buộc phải cách ly đúng quy định của địa phương.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn sắp xếp nhiều điểm cầu tại Paris (Pháp), London (Anh)... để khách mời không thể đến Hoa Kỳ vẫn góp mặt qua cầu truyền hình.

Lễ trao giải Oscar 2021: Nữ đạo diễn Triệu Đình đi vào lịch sử - Ảnh 4.

Dù nhiều sự kiện phải chuyển sang tổ chức trực tuyến nhưng Ban tổ chức Lễ trao giải Oscar 2021 vẫn quyết định tổ chức trực tiếp. Bên cạnh địa điểm truyền thống là nhà hát ở Los Angeles, Oscar 2021 còn được tổ chức song song tại ở nhà ga Union cũng ở Los Angeles. Ảnh: AFP

Từ phải qua trái: Triệu Đình, Frances McDormand và Daniel Kaluuya, với các giải thưởng Oscar của họ. Ảnh: Reuters

Kết quả các giải được trao tại Oscar 2021:

Đạo diễn: Chloé Zhao (Nomadland)

Nam chính: Anthony Hopkins (The Father)

Nữ chính: Frances McDormand (Nomadland)

Nam phụ: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Nữ phụ: Youn Yuh-jung (Minari)

Kịch bản gốc: Promising Young Woman

Kịch bản chuyển thể: The Father

Phim tài liệu: My Octopus Teacher

Phim hoạt hình: Soul

Phim quốc tế: Another Round (Đan Mạch)

Dựng phim: Sound of Metal

Quay phim: Mank

Thiết kế sản xuất: Mank

Phục trang: Ma Rainey's Black Bottom o

Nhạc phim gốc: Soul

Ca khúc trong phim: Fight for You (Judas and the Black Messiah)

Âm thanh hay nhất: Sound of Metal

Kỹ xảo: Tenet

Hóa trang và làm tóc: Ma Rainey's Black Bottom

Phim ngắn: Two Distant Strangers

Phim tài liệu ngắn: Colette

Phim hoạt hình ngắn: If Anything Happens I Love You

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm