Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế đầu tiên có riêng đề tài văn hóa Việt
Các bạn trẻ tham gia một hoạt động văn hóa do Toucher Arts tổ chức tại Pháp
Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế “Viet Culture in Motion” được phát động tại Việt Nam và nhiều quốc gia, là sự kiện văn hóa - điện ảnh đầu tiên trên thế giới chỉ tập trung duy nhất vào đề tài văn hóa Việt.
Viet Culture in Motion do Hiệp hội xúc tiến phát triển văn hóa Art Space tại Cộng hòa Pháp tổ chức, trong khuôn khổ dự án văn hóa quốc tế Toucher Arts - kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới theo cách của những người trẻ.
Sự kiện có sự hợp tác và đồng hành của nhiều đối tác văn hóa, giáo dục và nghệ thuật trong nước và quốc tế như Viện Pháp tại Việt Nam, Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud tại Pháp, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Le Village Francais, tổ chức Mova Land tại Cộng hoà Séc…

“Viet Culture in Motion” chính thức được phát động tại Việt Nam và nhiều quốc gia
Liên hoan phim (LHP) được tổ chức nhằm khuyến khích các nhà làm phim trẻ kể câu chuyện về Việt Nam tới bạn bè quốc tế một cách mới mẻ và khác biệt. Các tác phẩm được phân chia làm 2 hạng mục: Phim tài liệu ngắn dưới 10 phút và Phim tài liệu ngắn dưới 40 phút. Thời hạn nhận sản phẩm từ ngày 16/1 đến 5/4/2026 và kết quả sẽ được công bố dự kiến vào cuối tháng 5.
Trưởng Ban Giám khảo là đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng. Anh là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghệ thuật của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, từng nhiều lần đoạt các giải thưởng quan trọng tại các LHP trong nước và quốc tế.
Hội đồng còn có sự tham gia của đạo diễn người Pháp gốc Việt Stéphane Lý Cường, tác giả phim In the Nguyen Kitchen (phát hành tại Pháp năm 2025). Bên cạnh đó là các đại diện quốc tế như ông Paul Abela (Tùy viên Nghe nhìn, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam), ông Pierre Du Ville (Trưởng đại diện phái đoàn Wallonie – Brussels tại Việt Nam).
Viet Culture in Motion hướng tới các nhà làm phim trẻ dưới 30 tuổi, bao gồm cả những đối tượng không chuyên như học sinh, sinh viên và những người làm sáng tạo mong muốn thử sức với điện ảnh.
Các tác phẩm được tuyển chọn sẽ tham dự chuỗi chiếu phim diễn ra tại các rạp ở Thủ đô Paris và thành phố Lorient (Cộng hòa Pháp), Thủ đô Praha (Cộng hòa Séc) và Thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ) từ ngày 11/6 đến 5/7/2026. Song song với chiếu phim là các hoạt động triển lãm nghệ thuật, trao đổi chuyên môn và giao lưu văn hóa.
Kể lại văn hóa Việt bằng ngôn ngữ điện ảnh đương đại của thế hệ trẻ
Việc đặt trọng tâm vào các nhà làm phim không chuyên, học sinh, sinh viên và tác giả dưới 30 tuổi là một lựa chọn khá liều lĩnh của Ban Tổ chức trong bối cảnh phim tài liệu vốn là thể loại kén khán giả và khó tiếp cận về mặt thương mại.

Các nhà làm phim trẻ Việt Nam trong buổi giao lưu với các khán giả Pháp
Theo đó, LHP mở ra không gian cho các câu chuyện cá nhân, ký ức và trải nghiệm đời sống thường nhật, nơi văn hóa Việt Nam hiện lên như những thực thể sống động, nhiều màu sắc. Những bộ phim từ các tác giả trẻ có thể chưa hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nhưng được kỳ vọng mang đến tính chân thực, tinh thần thử nghiệm và góc nhìn mới mẻ, phản ánh cách thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận, đối thoại và định vị bản sắc văn hóa của mình.

Ông Paul Abela (bên phải) - Tùy viên Nghe nhìn, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chia sẻ với các bạn sinh viên về LHP
"Chúng tôi không tìm cách đưa ra một định nghĩa duy nhất về văn hóa Việt Nam, mà mong muốn tạo ra một không gian để thế hệ trẻ tự kể lại câu chuyện của mình qua cái nhìn mộc mạc và đầy cảm xúc của họ. Chính từ đó, một hình ảnh Việt Nam sống động, đa sắc sẽ dần được hình thành", chị Hoàng Thu Trang, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ.
Ban Tổ chức Viet Culture in Motion cũng hy vọng LHP sẽ góp phần làm phong phú thêm cách thế giới nhìn nhận về văn hóa Việt Nam, không chỉ như một di sản của quá khứ mà là một nền văn hóa đang chuyển động, với những lát cắt trẻ trung, đương đại, sáng tạo.