Tags:

liên kết vùng

Quảng Ninh và Hải Phòng cần liên kết quản lý, khai thác di sản thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam

Quảng Ninh và Hải Phòng cần liên kết quản lý, khai thác di sản thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, khi chủ trì Hội nghị lần thứ hai của Hội đồng với chủ đề về quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, diễn ra chiều 7/12.

Phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ: Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo

Phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ: Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo

Ngày 16/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cả nước tổ chức được trên 1.600 chuỗi cung ứng hàng hoá nông sản an toàn

Cả nước tổ chức được trên 1.600 chuỗi cung ứng hàng hoá nông sản an toàn

Đại diện Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam chia sẻ, tỷ lệ nông sản chủ lực tiêu thụ thông qua liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản cũng gia tăng đáng kể, từ 10% năm 2017 đến nay đã là hơn 30%.

Thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 - 2025

Thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 - 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 23/8/2022 thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Vùng ĐBSCL: Thúc đẩy mọi giải pháp để có tăng trưởng dương

Vùng ĐBSCL: Thúc đẩy mọi giải pháp để có tăng trưởng dương

Ngày 1/8, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị làm việc với lãnh đạo các địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).