Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển nội tạng, mỡ động vật đã bốc mùi

TTXVN
15/01/2020 - 15:15
Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển nội tạng, mỡ động vật đã bốc mùi
Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên xe tải mang biển kiểm soát 14C-022.85 lưu thông theo hướng Hà Nội-Phú Thọ chở hơn 350kg nội tạng, mỡ, bì động vật đã bốc mùi hôi thối.

Ngày 15/1, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 19 giờ 30 ngày 14/1, trên tuyến Quốc lộ 32C, đoạn qua Khu 20 (xã Vạn Thắng, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), Đội Cảnh sát giao đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện trên xe tải mang biển kiểm soát 14C-022.85 lưu thông theo hướng Hà Nội-Phú Thọ, chở hơn 350kg nội tạng, mỡ, bì động vật đã bốc mùi hôi thối.

Người điều khiển xe ôtô tải là Hà Văn Hiền, trú tại xã Lam Sơn (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển nội tạng, mỡ động vật đã bốc mùi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cân số hàng hóa được chở trên xe ôtô. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Bước đầu Hiền khai nhận đã gom nội tạng, mỡ, bì động vật tại các chợ trên địa bàn huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội) với giá 15 nghìn đồng/kg nội tạng, rồi mang về tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn tại huyện Thanh Sơn và Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ) với giá 25-30 nghìn đồng/kg.

Hà Văn Hiền không xuất trình được giấy tờ hợp lệ theo quy định. Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) đã bàn giao toàn bộ hàng hóa, phương tiện cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ xử lý theo quy định.

Cũng trong sáng 15/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ một xe ôtô chở 510kg mỡ động vật không hóa đơn, chứng từ xác nhận nguồn gốc xuất xứ.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 14/1, trên tuyến Quốc lộ 15A, đoạn qua xã Thường Nga, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), trong lúc tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 38C-096.46 do Trương Văn Đức (sinh năm 1996, trú xã Thường Nga, huyện Can Lộc) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô do Trương Văn Đức điều khiển có chở 23 bao mỡ động vật, trọng lượng khoảng 510kg, không có hóa đơn, chứng từ xác nhận nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chỉ trong hai ngày 13 và 14/1, Phòng Cảnh sát tội phạm về môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các xe ôtô chở hàng hóa liên quan đến động vật không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và đang bốc mùi hôi thối.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm