Tags:

mỡ động vật

Tranh cãi "không nên sử dụng mỡ động vật cho trẻ ăn dặm": Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

Tranh cãi "không nên sử dụng mỡ động vật cho trẻ ăn dặm": Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

Theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Trẻ càng nhỏ thì nhu cầu sử dụng chất béo càng lớn.

Dùng mỡ động vật cho con đang ăn dặm có được không?

Dùng mỡ động vật cho con đang ăn dặm có được không?

Với trẻ dưới 1 tuổi, tỉ lệ mỡ động vật - dầu động vật nên là 70-30. Trên 1 tuổi, tỉ lệ này có thể là 50-50.

Có nên mang bánh Trung thu khi bay nước ngoài?

Có nên mang bánh Trung thu khi bay nước ngoài?

Tết Trung thu đang đến gần và nhu cầu đi lại giữa các nước cũng tăng cao. Liệu du khách có thể mang theo loại bánh đặc trưng dịp này nhập cảnh nước khác không?

Ăn nhiều chất đạm làm gia tăng bệnh mạn tính

Ăn nhiều chất đạm làm gia tăng bệnh mạn tính

Bữa ăn của người Việt chưa thực sự lành mạnh, ăn nhiều thịt nhưng ít rau, dẫn đến gia tăng nhiều bệnh mạn tính, thừa cân béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường...

Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển nội tạng, mỡ động vật đã bốc mùi

Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển nội tạng, mỡ động vật đã bốc mùi

Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên xe tải mang biển kiểm soát 14C-022.85 lưu thông theo hướng Hà Nội-Phú Thọ chở hơn 350kg nội tạng, mỡ, bì động vật đã bốc mùi hôi thối.

Chuyển 750kg mỡ động vật không giấy tờ ra Hà Nội tiêu thụ

Chuyển 750kg mỡ động vật không giấy tờ ra Hà Nội tiêu thụ

Trên đường đưa số lượng lớn mỡ động vật không có giấy tờ từ Bình Định ra Hà Nội tiêu thụ, chiếc xe đã bị lực lượng cảnh sát phát hiện, xử lý.

Công thức dầu mỡ 50-50 mới chuẩn cho bữa ăn của trẻ

Công thức dầu mỡ 50-50 mới chuẩn cho bữa ăn của trẻ

Nhiều người cho rằng, dầu thực vật tốt hơn mỡ động vật vì hạn chế được nhiều nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, béo phì…, tuy nhiên, điều này là chưa chính xác mà cần phải kết hợp cả dầu thực vật và mỡ động vật trong bữa ăn.

Bắt giữ gần 6 tấn mỡ, thịt động vật ôi thiu

Bắt giữ gần 6 tấn mỡ, thịt động vật ôi thiu

Ngày 21/11, Đội quản lý Thị trường số 2 phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ xe tải do Lê Cao Tiến (trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển chở 5,5 tấn mỡ, thịt ôi.

Thuê nhà trọ để sản xuất mỡ bẩn

Thuê nhà trọ để sản xuất mỡ bẩn

Bất ngờ kiểm tra một phòng trọ, cơ quan chức năng phát hiện gần 5 tấn mỡ động vật thành phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ chuẩn bị đưa ra thị trường.