Liên tiếp các vụ tự tử, đại biểu Quốc hội đề nghị quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân

Hải Yến
27/05/2022 - 16:38
Liên tiếp các vụ tự tử, đại biểu Quốc hội đề nghị quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội, phát biểu tại Tổ

Tại kỳ họp 3 Quốc hội khoá XV, khi thảo luận tại Tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bà Nguyễn Thanh Cầm, đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội, cho rằng, các vụ tự tử trong thời gian qua là hồi chuông cảnh báo chúng ta cần có sự quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân.

Bà Nguyễn Thanh Cầm cho rằng, trẻ em là tương lai của đất nước. Vậy nhưng, thời gian qua, có thể thấy trẻ em đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như đuối nước, bạo lực, xâm hại, sang chấn tâm lý dẫn đến gia tăng tình trạng trẻ em tự tử do áp lực từ học tập, gia đình…

Địa biểu Nguyễn Thanh Cầm đề nghị Bộ Y tế tham mưu để nghiên cứu, đánh giá những tổn hại về sức khỏe tâm thần đối với trẻ em, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp tích cực, từ gia đình đến nhà trường để tham vấn cho học sinh.

Ngoài ra, cần có những hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho người dân nói chung, trẻ em nói riêng, chú trọng đến phát hiện sớm về sang chấn tâm lý để phòng ngừa các hành vi tự tử ở cả nam giới, phụ nữ và trẻ em.

"Chúng ta rất đau lòng khi có nhiều vụ tự tử ở cả người lớn và trẻ em thời gian qua. Đặc biệt, người lớn khi kết thúc cuộc đời mình đã kéo theo cả các con tự tử cùng", đại biểu Nguyễn Thanh Cầm chia sẻ.

Vì thế, bà Nguyễn Thanh Cầm đề xuất phải tham mưu xây dựng Luật về Công tác xã hội để tham vấn về tâm lý, công tác xã hội cho người cao tuổi, người lớn, trẻ em trước những áp lực của cuộc sống.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm đề nghị, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội cần tiếp tục quan tâm đề xuất các chính sách với người cao tuổi, tăng cường bảo vệ trẻ em và phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới. Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 một cách nghiêm túc, hiệu quả. Đặc biệt, nguồn ngân sách cho công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình… đang còn khiêm tốn và cần điều chỉnh trong thời gian tới.

* Hôm qua (26/5), lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong tại khu đô thị Times City (phường Mai Động, Q.Hoàng Mai). Theo đó, chủ nhà là anh N.H.H (SN 1979) chết trong tư thế treo cổ tại phòng khách. Kiểm tra tiếp phòng ngủ phát hiện chị V.T.L (SN 1979) là vợ anh H cùng cháu bé N.V.H.C (SN 2006) và 1 cháu bé khoảng 5 tuổi tử vong trong phòng ngủ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Trước đó, rạng sáng 1/4, em L.N.N.M. (16 tuổi), học sinh trường Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trú tại một căn hộ tầng 28, chung cư Văn Phú Victoria đã trèo qua ban công căn hộ rồi nhảy xuống dẫn đến tử vong. Theo công an, thời gian gần đây, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm