Linh Nga sáng tác vũ điệu ‘Tiếng đêm’ riêng cho Hoàng Rob

19/12/2016 - 10:00
Tiết mục múa này lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu trong live concert 'Hừng đông' của nghệ sĩ violin Hoàng Rob diễn ra tối 18/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
1.jpg
NSƯT Linh Nga là vị khách mời đặc biệt trong live concert Hừng đông của nghệ sĩ violin Hoàng Rob. Trước đó, khi được mời tham gia Hừng đông, Linh Nga đã từ chối với lý do bận việc. Nhưng sau khi nghe đĩa nhạc của Hoàng Rob gửi tặng, cô đã nhận lời ngay lập tức
2.jpg
Linh Nga nói với Hoàng Rob: “Trong đĩa của em có ca khúc Tiếng đêm quá hay, chị nhất định phải múa trên nền ca khúc ấy”. Nữ nghệ sĩ múa nổi tiếng kén sô đã dành 2 tháng để sáng tác một tiết mục múa mới cho ca khúc này và cùng Hoàng Rob luyện tập 
3.jpg
 
4.jpg
Linh Nga còn đưa ra nhiều ý tưởng về dàn dựng sân khấu, phục trang, ánh sáng cho tiết mục “Tiếng đêm” 
a.jpg
Bằng những vũ điệu uyển chuyển, tinh tế, Linh Nga đã đưa người xem vào một thế giới đầy quyến rũ, mê hoặc 
5.jpg
Thế giới đó càng trở nên huyền ảo, tuyệt diệu với tiếng đàn violin của Hoàng Rob. Múa và âm nhạc thực sự hòa quyện với nhau, nâng nhau lên, mang đến cho người xem một màn trình diễn mãn nhãn và đầy cảm xúc 
6.jpg
 Ngoài khách mời đặc biệt Linh Nga, đêm nhạc “Hừng đông” còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ca sĩ Thu Phương nồng nàn, đắm say với “Đêm nằm mơ phố” và “Ngày đó ta gặp lại”
img_6942.jpg
Hoàng Quyên đến với live concert của Hoàng Rob trong tâm thế của một người bạn thân thiết đã nhiều năm. Với sự kết hợp cùng Hoàng Rob, có thể nói, Hoàng Quyên đã cho thấy sự trưởng thành và hòa hợp sâu sắc người bạn của mình 
kieu-anh.jpg
Ca nương Kiều Anh mang đến cho đêm concert 2 ca khúc là "Con chim sâu" và Liên khúc "Gặp xuân - Hơi thở mùa xuân". Tính đến thời điểm này, Kiều Anh là giọng ca nữ gắn bó với Hoàng Rob lâu nhất và cô cũng thể hiện sự “hợp dơ” với tiếng đàn của nghệ sĩ violin sinh năm 1991 
7.jpg
Một phần trình diễn ấn tượng không kém trong “Hừng đông” là sự kết hợp giữa Hoàng Rob và nghệ sĩ đàn nhị Trần Văn Xâm trong ca khúc “Đối thoại”. Đây có thể coi là câu chuyện “đối thoại” và kết hợp giữa âm nhạc phương Tây (violin) và phương Đông (đàn nhị), mang lại sự mới mẻ và đầy hào hứng cho khán giả. Phần trình diễn này cũng thể hiện rõ ràng sự thể nghiệm và sáng tạo đầy mới mẻ của Hoàng Rob với tiếng đàn Violin 
11.jpg
 “Hừng đông” là hành trình ấp ủ và thực hiện trong 2 năm của Hoàng Rob kết hợp với nhà sản xuất Khắc Hưng. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ violin Việt Nam tổ chức một đêm nhạc riêng
img_7292.jpg
 Trước đêm diễn “Hừng đông”, Hoàng Rob đã cho ra mắt CD cùng tên với thể loại chính được sử dụng là World Music, Pop và nhạc điện tử với những tiết tấu lạ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm