Tags:

lĩnh vực văn hóa

Bảo vệ bản quyền trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên nền tảng số: Nhiều gian nan

Bảo vệ bản quyền trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên nền tảng số: Nhiều gian nan

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Việt Nam là một trong những quốc gia chưa thực hiện nghiêm vấn đề bản quyền, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Các mức xử phạt vi phạm quy định về tổ chức lễ hội

Các mức xử phạt vi phạm quy định về tổ chức lễ hội

Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (có hiệu lực từ 1/6/2021) quy định cụ thể các mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội.

Cần cơ chế xử lý sau "hậu kiểm" việc phổ biến phim trên không gian mạng

Cần cơ chế xử lý sau "hậu kiểm" việc phổ biến phim trên không gian mạng

Thảo luận Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội băn khoăn với phương án "hậu kiểm" với phim phổ biến trên không gian mạng, bởi phim có vi phạm đã được phát hành ra công chúng thì không thể thu lại từ tâm trí người xem.

"Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội"

"Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội"

Đây là một trong những nội dung trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 24/11,

Các trường đại học nghệ thuật được tiếp tục tuyển sinh trung cấp, cao đẳng đặc thù

Các trường đại học nghệ thuật được tiếp tục tuyển sinh trung cấp, cao đẳng đặc thù

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc đào tạo trung cấp, cao đẳng trong các trường đại học và học viện thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tiếp tục tuyển sinh, đào tạo trình độ trên mang tính đặc thù kết hợp giữa đào tạo nghệ thuật với đào tạo văn hóa.

Năm 2021, các trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện về 1 đầu mối

Năm 2021, các trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện về 1 đầu mối

Đây là một trong những nội dung của Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt.