Lò đào tạo hoa hậu nhí ở Thái Lan: Lo trẻ không có tuổi thơ

Anh Vũ
01/01/2022 - 14:30
Lò đào tạo hoa hậu nhí ở Thái Lan: Lo trẻ không có tuổi thơ
Cộng đồng mạng Việt nhiều ý kiến phản ứng khi cho rằng, các nhóc tì đang không có tuổi thơ, không phù hợp với đôi cao gót cheo leo.

Ngay sau khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021, cô có 1 năm hoạt động tại Thái Lan để thực hiện vai trò và trách nhiệm của một Tân Hoa hậu. Cô liên tục góp mặt với vai trò khách mời quan trọng trong các cuộc thi có quy mô trong nước. Trước đó là Miss Grand Chiang Rai 2022 và mới đây là Miss Grand LamPhun&LamPang 2022.

Trong khi vương miện chung cuộc đã tìm được chủ nhân xứng đáng do Thùy Tiên trao tặng thì cuộc thi cũng nhận được sự chú ý từ cộng đồng fan Việt với màn trình diễn của các mẫu nhí.

Phần biểu diễn siêu "bánh cuốn" của các tài năng nhí Thái Lan được cap lại bởi chuyên trang hoa hậu Việt.

Các gương mặt nhí tài năng đâu đó vẫn còn rất ngây thơ. Tuy nhiên, các bé đều được trang điểm đậm, cột tóc cao khoe trọn khuôn trăng cũng như thần thái sắc lẹm.

"Choáng" nhất không phải là chiếc quần shorts da ngắn mà chính là đôi cao gót các cô bé đi dưới chân. Tuy nhiên, bé nào cũng làm chủ được đôi giày cao và bước đi vô cùng chuyên nghiệp.

Phần hông của các tài năng nhí đánh dẻo quẹo cùng bước đi rất chắc chắn. Đây là thành công mà ngành đào tạo người mẫu, hoa hậu nhí của Thái Lan đạt được.

Bên dưới bài đăng đã thu hút lượng tương tác lớn từ netizen Việt. Đa số đều tỏ ra ngỡ ngàng và không ủng hộ trước màn trình diễn mãn nhãn này. Phần đông người Việt vẫn chưa quen với hình ảnh các cô bé mặt búng ra sữa đã cheo leo trên đôi "cà kheo" và đánh hông như người lớn.

Có người còn cau có: "Hư cả một thế hệ rồi". Người khác lại phản đối: "Mấy tuổi mà bên Thái cho mang đôi guốc đó vậy mọi người, già dặn quá không ủng hộ, hệ lụy về sức khỏe nha. Vậy mà phụ huynh cũng cho nữa, bó tay".

Tuy nhiên, cũng có người cởi mở hơn cho rằng, nếu họ có con nhỏ có năng khiếu cũng sẽ đầu tư cho các bé tham gia các cuộc thi và được đào tạo từ bé.

Ở Việt Nam cũng đã có nhiều lớp học dành cho các tài năng nhí trong khâu đi catwalk, sải bước sàn runway. Nhưng lại khá hiếm trường hợp các nhóc tì đi giày cao gót.

Hầu hết đều đi giày đế bằng, hoặc giày độn đế 3-5cm mà thôi. Hoa hậu nhí Bella Vũ trước khi đăng quang Miss Eco Teen 2021 cũng từng kinh qua nhiều lần sải bước trên sàn diễn thời trang.

Tuy nhiên, để đến được với cuộc thi hoa hậu, cô bé 13 tuổi cũng phải học tập đi đứng trên đôi giày cao gót. Những ai nhìn không quen sẽ cho rằng nguy hiểm. Vấp ngã là điều không tránh khỏi, tuy nhiên, quan trọng là cách đứng dậy, bước đi và tiến tới ước mơ.

Bên cạnh Philippines và Việt Nam thì Thái Lan cũng là một cường quốc mạnh về hương sắc. Hầu như các năm trước đó, đất nước là biểu tượng của Chùa vàng này đều liên tục intop trên khắp các mặt trận đấu trường quốc tế. Đất nước với sự phát triển kinh tế và du lịch hùng mạnh cũng nhiều lần là chủ nhà tổ chức các cuộc thi lớn.

Trong số Big 6 - 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh gồm Hoa hậu Thế giới (Miss World), Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), Hoa hậu Quốc tế (Miss International), Hoa hậu Trái Đất (Miss Earth), Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) thì Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) được sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Băng Cốc, Thái Lan và được điều hành bởi Nawat Itsaragrisil.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên là đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hiện nay. Sau đăng quang, người đẹp Việt có mối quan hệ rất chặt chẽ với chủ tịch Nawat. Trong lần về Việt Nam sắp tới, bông hậu còn được "hộ tống" bởi chính nhà sáng lập cuộc thi.

Giải thưởng mà Tân hoa hậu nhận được là số tiền 60 ngàn đô la Mỹ tương đương với khoảng 1 tỷ 300 triệu đồng và là gương mặt đại diện cho rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng tại Thái Lan. Ngoài ra, Hoa hậu sẽ đồng hành cùng Chủ tịch Nawat tham gia các đêm Chung kết Miss Grand trên Thế giới.

Bên cạnh đó, chiếc vương miện của Thùy Tiên hiện đang đội có giá khoảng 12 tỷ đồng, kết cấu của chiếc vương miện là vàng nguyên chất và ngay chính giữa, có một viên ngọc lục bảo được chạm khắc thành hình trái tim để biểu tượng cho giá trị cốt lõi và ý nghĩa của cuộc thi và sẽ được luân lưu.

Phần thưởng nhận được khi đăng quang của 1 bóng hồng sẽ không dừng lại đó mà còn nhiều hơn thế. Đó cũng là 1 phần nguyên nhân khiến quốc gia Thái Lan tập trung đẩy mạnh đào tạo các tài năng nhí.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm