Loại bỏ khối u quái trên mặt cho cụ bà 74 tuổi

Linh Trần
26/01/2021 - 15:25
Loại bỏ khối u quái trên mặt cho cụ bà 74 tuổi

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật (ảnh: BVCC)

Bệnh nhân phát hiện có khối u từ năm 2010 nhưng không có tiền điều trị. Chỉ khi có đoàn từ thiện hỗ trợ, bệnh nhân mới được đưa đến BV và thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ khối u quái trên mặt.

Ngày 26/1, PGS.TS Vũ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và tái tạo (BV Bỏng Quốc Gia, Học viện Quân Y) cho biết, Trung tâm vừa thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ khối u "quái" vùng đầu mặt cho cụ bà B.T.H. (74 tuổi, ở Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Gia đình cho biết, từ năm 2010 đã phát hiện bà H. có khối u to bằng đầu ngón tay cái vùng má phải. Gia đình đã đưa bà đi khám nhưng sau đó không điều trị vì chưa có điều kiện. Đến tháng 9/2019 khối u đột ngột phát triển tăng nhanh về kích thước, chèn ép các cơ quan vùng mặt gây khó thở, mất thị lực mắt phải.

Một lần, đoàn từ thiện về địa phương đã phát hiện hoàn cảnh của gia đình bà nên hỗ trợ kinh phí và đưu vào BV Bỏng Quốc gia. Lúc này, bệnh nhân chỉ nặng 38kg, sức khỏe yếu.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ thăm khám và xác định khối u khổng lồ vùng mặt có kích thước 12x14cm chiếm hết nửa mặt phải, phát triển to về nhiều hướng. Khối u chèn đẩy vùng mũi, mắt phải, hàm phải gây tắc nghẽn hoàn toàn mũi phải, chèn đẩy nhãn cầu phải gây mất thị lực. Bề mặt khối u tăng sinh mạch máu rất mạnh. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị tăng huyết áp, rung nhĩ, chưa điều trị thuốc gì, hở van ba lá và van động mạch chủ, tăng áp động mạch chủ. Sau khi hội chẩn liên viện, các bác sĩ thống nhất tiến hành nút mạch nuôi u rồi mới phẫu thuật.

Ngày 4/1/2021, bệnh nhân đã được tiến hành nút mạch nuôi u. Đồng thời, BV chuẩn bị các loại thuốc, vật tư chuyên dùng, máu, huyết tương sẵn sàng cho ca mổ.

Ngày 11/1, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u, tái tạo vùng mặt. Theo đó, kíp mổ tiến hành bóc tách khối u, cầm máu, khối u phát triển mạnh chèn ép gây teo nhỏ nhãn cầu, chèn ép tiêu xương hàm trên bên phải, xương gò má phải. Kíp phẫu thuật thứ hai xử lý xương, răng, cắt xương gò má và tái tạo lại vùng mặt. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền hơn 1,5 lít máu và huyết tương. Sau 5 tiếng thực hiện phẫu thuật, ca mổ đã thành công. 

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị và chăm sóc tích cực tại BV, hiện tại sức khỏe đã dần ổn định, đi lại, hoạt động như bình thường. Bệnh nhân đã tạo hình được khuôn mặt tương đối cân đối bằng các cấu trúc xương, mô mềm còn lại sau lấy u.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm