Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/12/2025 - 07:07 (GMT+7)

Loạt giao dịch cổ phiếu, trả cổ tức và tăng vốn tại nhiều doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý ngày 11/12

Thùy Linh
Loạt giao dịch cổ phiếu, trả cổ tức và tăng vốn tại nhiều doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý ngày 11/12

Ảnh minh họa

Thị trường chứng khoán ngày 11/12 ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến giao dịch cổ đông nội bộ, kế hoạch trả cổ tức cùng hoạt động tăng vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX.

Tại SeABank (mã SSB), Phó Tổng giám đốc Lê Thanh Hải đã hoàn tất bán ra 90.000 cổ phiếu SSB trong giai đoạn từ ngày 7/11 đến 5/12 thông qua phương thức khớp lệnh. Sau khi giao dịch kết thúc, lượng cổ phiếu ông Hải nắm giữ giảm xuống còn hơn 731.000 đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,02%. Động thái thoái bớt vốn của lãnh đạo cấp cao diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu ngân hàng có nhiều biến động mạnh từ đầu quý IV.

Một thông tin đáng chú ý khác đến từ HDBank (HDB), khi ngân hàng công bố triển khai đợt phát hành hơn 1,14 tỷ cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ. Trong cơ cấu phát hành, 964,8 triệu cổ phiếu sẽ được dùng để trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ 100:25, còn hơn 181 triệu cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:4,69. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu là 19/12/2025. Đây là một trong những đợt tăng vốn quy mô lớn nhất trong nhóm ngân hàng thời gian gần đây.

Loạt giao dịch cổ phiếu, trả cổ tức và tăng vốn tại nhiều doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý ngày 11/12- Ảnh 1.

Ở nhóm doanh nghiệp xây dựng điện, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) thông báo ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2024; ngày đăng ký cuối cùng rơi vào 18/12. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và thời gian thanh toán bắt đầu từ 26/12/2025. Động thái này cho thấy TV2 vẫn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn bất chấp bối cảnh ngành xây lắp điện chịu sức ép về biên lợi nhuận.

CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS) cũng đưa ra quyết định phát hành hơn 4,28 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho giai đoạn 2024–2025 với tỷ lệ 100:5. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I và quý II/2026. Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tiếp tục giúp doanh nghiệp tăng vốn chủ sở hữu, đồng thời bổ sung nguồn lực cho nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất trong niên vụ mới.

Tại CTCP Đại Thiên Lộc (DTL), Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức – cổ đông lớn của doanh nghiệp – đã đăng ký bán ra 100.000 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 15/12 đến 9/1/2026. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng cả hai phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu bán thành công, lượng cổ phần mà cổ đông này nắm giữ sẽ giảm xuống còn hơn 10,29 triệu đơn vị, tương đương 16,89% vốn điều lệ. Động thái cơ cấu danh mục diễn ra trong thời điểm cổ phiếu DTL tăng mạnh trở lại nhờ kỳ vọng phục hồi của ngành thép.

Ở lĩnh vực cấp thoát nước, CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE) đã thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần tại CTCP Cấp nước Phú Hưng Long, với tỷ lệ sở hữu dự kiến dao động từ 20% đến 100%. Nếu thương vụ diễn ra thuận lợi, BWE có thể mở rộng đáng kể quy mô hoạt động trong lĩnh vực cấp nước đô thị, tăng sự hiện diện tại các địa bàn vệ tinh.

Một giao dịch đáng chú ý khác là tại CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (TVC). Bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch HĐQT, đã bán ra tổng cộng 1,45 triệu cổ phiếu TVC trong hai phiên 3 và 4/12. Sau khi hoàn tất giao dịch, bà Hằng chỉ còn nắm giữ 100.000 cổ phiếu, tương đương 0,1% vốn điều lệ, qua đó gần như rút khỏi vị thế cổ đông lớn tại doanh nghiệp. Việc giảm mạnh tỷ lệ sở hữu của lãnh đạo cấp cao thường thu hút đáng chú ý của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh cổ phiếu TVC có thanh khoản tăng đột biến thời gian gần đây.

Cuối cùng, CTCP Thống Nhất (BAX) thông báo ngày 24/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2025; ngày đăng ký cuối cùng là 25/12. Cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% và dự kiến thanh toán bắt đầu từ ngày 29/1/2026. Đây là mức cổ tức khá cao trong bối cảnh các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp đang bước vào giai đoạn phục hồi nhu cầu thuê đất.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận