Loạt trang phục dân tộc gặp sự cố tại Miss Universe, Hoa hậu Philippines ôm mặt khóc rưng rức

Anh Vũ
15/05/2021 - 12:15
Loạt trang phục dân tộc gặp sự cố tại Miss Universe, Hoa hậu Philippines ôm mặt khóc rưng rức
Nhờ thần thái cùng kinh nghiệm trình diễn chuyên nghiệp mà ít ai biết rằng những bộ trang phục dân tộc của đại diện các nước đều gặp sự cố không được như ý muốn. Kén Em của Khánh Vân cũng không ngoại lệ.

Do điều kiện vận chuyển cũng như tự các thí sinh phải xoay sở mà không có sự trợ giúp của ekip như ở sân nhà, nên đã có nhiều sự cố không mong muốn xảy ra tại phần thi Trang phục dân tộc của Miss Universe 2020 vừa diễn ra.

Myanmar

Đại diện cho Myanmar là hoa hậu Thuzar Wint Lwin có lẽ là thí sinh "đáng thương" nhất mùa Miss Universe năm nay. Cô đã phải rất vất vả mới bay tới Florida để dự thi nhưng rồi lại bị mất trắng hành lý đồng nghĩa với việc cô phải tự xoay sở trang phục trong mọi phần thi.

Thật may mắn là Thuzar Wint Lwin đã nhận được sự giúp sức từ cộng đồng người Myanmar tại Mỹ. Cô đã có trang phục để dự thi phần thi đầu tiên tuy bộ cánh đơn giản hơn rất nhiều so với các đại diện khác.

Trang phục dân tộc của hoa hậu Myanmar tại Miss Universe năm nay biểu tượng cho tinh thần mạnh mẽ, không bao giờ gục ngã của người dân đất nước Đông Nam Á này. Đáng tiếc thiết kế trên không được trình diễn trên sân khấu chính thức của cuộc thi như kế hoạch.

Thái Lan

Amanda Obdam được đánh giá là đối thủ Đông Nam Á nặng kí của Khánh Vân khi cô có số lượng cũng như chất lượng trang phục được đầu tư rất công phu.  

Năm nay, xứ sở Chùa Vàng đem "Cá chọi" đến Miss Universe với sự đầu tư vô cùng công phu. Trong thước phim được truyền thông hé lộ trước đó, Thái Lan khiến nhiều quốc gia khác phải dè chừng vì độ lộng lẫy của quốc phục.

Tuy nhiên, ngay từ giây phút công bố, "Cá chọi" cũng vướng vào scandal "đạo nhái" với sáng tạo của Lào trong cuộc thi Miss Grand trong khi cuộc thi này đã diễn ra từ trước đó.

Về bố cục cũng như hiệu ứng màu sắc của con cá ở 2 đất nước như "chị em ruột" của nhau.

Ngoài ra, không may cho "Cá chọi" khi hiệu ứng đèn led của trang phục hoàn toàn "tắt ngủm", chưa kể, được biết bộ cánh có phần bóng nước trong miệng cá nhưng BTC Miss Universe không cho sử dụng vì sợ làm ướt sân khấu, điều đó cũng phần nào làm giảm độ ấn tượng trong thiết kế.

Trên sân khấu, "Cá chọi" không được tỏa sáng như trong... ảnh quảng cáo. Tuy nhiên, Amanda Obdam đã làm rất tốt phần thi của mình mặc cho sự cố xảy ra.

Philippines

Sau đăng quang của Catriona Gray, Philippines đặt rất nhiều niềm tin vào sự ra quân lần này của Rabiya Mateo. Chiến lược dự thi của đất nước biển đảo vào mùa Miss Universe 2018 không nhắm nhiều vào yếu tố trang phục. 

Năm nay, Rabiya Mateo bước ra với bộ bodysuit kết hợp đôi cánh lông vũ hoành tráng 2 màu xanh dương, đỏ tươi và ngôi sao vàng trước ngực - cũng là hai màu sắc và biểu tượng trên quốc kỳ Philippines.

Trước khi bước vào cuộc thi, Rabiya vẫn rất tươi tắn và tự tin cảm nghĩ rằng trông cô như thiên thần Victoria's Secret vậy. Thậm chí, tờ CNN Philippines cũng dành nhiều lời khen cho bộ quốc phục với thiết kế rực rỡ này.

Tuy nhiên, theo bản gốc, thiết kế còn có thêm chiếc vương miện đội đầu như "Nữ thần mặt trời" nhưng trong phần dự thi chính thức lại không có.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, hoa hậu đã livestream xin lỗi fans hâm mộ quê nhà vì sự cố này. Cô hé lộ là do chiếc vương miện quá rộng và đã bị liên tục rơi xuống khi cô di chuyển nên ekip đã quyết định bỏ món này khỏi phần thi.

Trong livestream, Rabiya Mateo xin lỗi trong nước mắt: "Tôi xin lỗi vì đã làm nhiều người thất vọng nhưng tôi biết rằng tôi đã làm hết sức. Tôi chẳng có thời gian để chỉnh sửa cho tóc và make-up cho đẹp hơn vì còn phải chạy tìm đồ, tìm kéo… để phần thi tròn trịa nhất. Tôi còn bị đứt cả tay trước đó nữa".

Malaysia

Đại diện Malaysia thi năm nay là Francisca Luhong James, cô cũng là bạn cùng phòng với Khánh Vân. Nếu như Kén Em nhận được sự phản hồi tích cực từ truyền thông quốc tế thị quốc phục ngôi nhà của James lại nhận nhiều chỉ trích.

Năm nay, Miss Malaysia mang đến bộ cánh khá ấn tượng với một mô hình căn nhà với 2 cửa khác nhau, thể hiện hai cuộc sống của con người Malaysia. Cùng với đó, cô nàng còn có màn thay trang phục trên sân khấu, tuy một mà hai, là hai lại thành một!

Tuy nhiên do trang phục cồng kềnh, chiếm diện tích kèm khối lượng quá nặng dẫn đến việc người đẹp cần đến 3 nam nhân phụ giúp di chuyển. Do không rõ về thiết kế nên người của BTC đã đóng mở sai cửa, cộng việc phải thay đồ khiến màn trình diễn bị "câu kéo" thời gian tới tận 3 phút, ảnh hưởng cả những thí sinh diễn sau.

Kén Em của Việt Nam

Hàng triệu người ở nhà vỡ oà cảm xúc khi dõi theo phần thi diễn ra chỉ chưa đầy 1 phút của Khánh Vân. Kén Em quả thực đã rất xuất sắc khi tạo được hiệu ứng màu sắc trắng nổi bần bật trên nền sân khấu và so với các thí sinh khác. 

Phần trình diễn của Khánh Vân gặp 1 ít trục trặc ở phần mở kén. Chiếc kén đã được mở ra nhưng lại đóng lại. Tuy nhiên, cô nàng đã kịp thời xử lý một cách rất chuyên nghiệp.

Vào trước đêm thi trước đó, hình ảnh Khánh Vân tỉ mẩn kiểm tra và sơn lại khung kim loại bị trầy xước do vận chuyển đã nhận được nhiều tình cảm từ quê nhà. 

Khánh Vân đã làm rất tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Hoa hậu cho hay, trong quá trình vận chuyển đồ từ Việt Nam sang Mỹ, có rất nhiều phụ kiện bị gãy nên phải dán lại. "Khi ra sân khấu biểu diễn, Vân rất áp lực bởi nghĩ rằng phải làm sao để thực hiện cho nhanh, hai ngón tay dùng để giữ cái kén lại vì không có móc gài", Khánh Vân chia sẻ.

Chúng ta vừa được chiêm ngưỡng phần thi mở màn của đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh - Miss Universe 2020 vừa diễn ra với vô số quốc phục mãn nhãn và ấn tượng. Mỗi phần thi catwalk đều có một yếu tố khó nhằn riêng biệt và phần thi Trang phục dân tộc luôn là phần "mất sức" nhất.

Bởi các người đẹp thường phải "gồng gánh" trong những bộ cánh siêu đồ sộ và nặng kí nhằm thể hiện được hết tinh hoa dân tộc của đất nước mình trước ban giám khảo và bạn bè quốc tế. Các chân dài vừa phải mang lên người hàng chục kí quần áo, đồng thời vẫn phải bước đi uyển chuyển và giữ được gương mặt tươi tắn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm