Lời kể đẫm nước mắt của cô gái bị tra tấn tàn nhẫn và ép làm nô lệ tình dục

Hưng Long
18/03/2020 - 17:56
Lời kể đẫm nước mắt của cô gái bị tra tấn tàn nhẫn và ép làm nô lệ tình dục
Cô gái bị chủ quán cà phê tra tấn như thời Trung cổ do không kích dục cho khách. Không chỉ vậy, cô gái còn bị biến thành nô lệ tình dục cho chính nhân viên tại quán.

Hoàn cảnh đáng thương

Nạn nhân vụ án này là cô gái năm nay 24 tuổi hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Theo những thông tin tìm hiểu bước đầu của PV Báo PNVN cho thấy:

Kim Anh – tên do chủ quán đặt và tên thật là P.T.T.T (sinh năm 1996, quê ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khốn khó. Cô gái từ nhỏ thiếu tình thương của cha mẹ, phải sống chung với người cô (gọi là cô Hai) làm nghề bánh tráng. 

Học hết lớp 1, Kim Anh không có điều kiện theo học tiếp cùng chúng bạn nên sớm bươn chải với đời.

Cách đây hơn 2 năm, Kim Anh có yêu một người đàn ông rồi mang thai. Đứa con gái ra đời trong niềm vui và nỗi lo trĩu nặng theo tháng ngày. Hơn 6 tháng trước, Kim Anh nghe bạn bè rủ rê lên Đồng Nai chơi nên cũng đi theo cho biết. Khi xe cập bến, Kim Anh không biết bạn đã đi đâu và lạc lõng bơ vơ. 

Cô gái bị tra tấn như thời Trung cổ còn bị ép làm nô lệ tình dục  - Ảnh 1.

Một gã xe ôm bỗng tới nói chở Kim Anh đi tìm người quen. Gã chở Kim Anh một mạch đến trước quán cà phê Quán (tổ 1, KP7A, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Quán này do Lê Thế Diện (sinh năm 1994, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) làm chủ.

Gã xe ôm đã "bán" Kim Anh cho chủ quán với số tiền 2 triệu đồng rồi mất hút trong tầm mắt của cô gái. Kể từ đó, Kim Anh bị bắt ở lại làm nhân viên để cấn trừ dần số tiền gã xe ôm đã "bán". Mỗi ngày, Kim Anh đều đặn phải phục vụ tình dục cho 4 khách. 

Kim Anh tìm cách thoái thác, không tiếp khách và dọn dẹp quán nên vợ chồng Lê Thế Diện cùng 2 nhân viên ở quán thường xuyên hành hạ. Bọn chúng dùng roi điện chích vào người cô gái, dùng chân đạp vào thân thể cô, đánh đập khắp người và tìm những nơi chưa có vết thẹo để in dấu.

Bị tra tấn dã man khi không tiếp khách

Đánh đập chán chê, một nhân viên của quán còn ép Kim Anh phải quan hệ tình dục với hắn những khi cần. Kim Anh no những trận đòn hơn no cơm, bị đánh đập và đe dọa thường xuyên nên không dám bỏ trốn. Vợ của Lê Thế Diện cắt đứt mọi liên lạc của Kim Anh bằng cách giữ điện thoại nên không thể báo tin ra bên ngoài. 

Kim Anh ít học lại không nhớ được nhiều con chữ nên số điện thoại của người cô và cũng là người mẹ thứ 2 lại không thể nhớ nổi. Cô gái chỉ nhận biết số điện thoại của cô mình qua một vài chữ số cuối. 

Ngày 10/3, Kim Anh vẫn tiếp tục từ chối phục vụ tình dục cho khách nên bị vợ chồng Lê Thế Diện và các nhân viên của quán đánh đập gây thương tích nặng. Đến 23h30 cùng ngày, Kim Anh kêu rên đau đớn rồi ngất lịm từ lúc nào.

Chủ quán và nhân viên ở đây không thể lay được cô gái tỉnh dậy như mọi khi nên đã đưa đến Bệnh viện Shingmark Đồng Nai để cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Kim Anh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để điều trị. Hiện tại, sức khỏe của Kim Anh đã ổn định và có nguyện vọng được đưa về nhà cô Hai ở Tây Ninh để sinh sống.

Hay tin hoàn cảnh đáng thương của Kim Anh, phía Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai đã cam kết miễn hoàn toàn viện phí cho nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc này, ngay sau khi nhận được tin báo, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho cô gái. Công an TP Biên Hòa khẩn trương điều tra và bắt khẩn cấp Lê Thế Diện cùng một số người có liên quan. 

Ngày 17/3/2020, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã có công văn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đề nghị khẩn trương giải quyết, xử lý nghiêm đối với hành vi của đối tượng Lê Thế Diện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa thông báo cho Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam biết kết quả.

Cùng ngày, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng đã có công văn chỉ đạo gửi đến Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh đề nghị các cấp Hội 2 tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kịp thời các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ chị Kim Anh. Hội LHPN tỉnh theo dõi diễn biến vụ việc, làm việc với các cơ quan chức năng, áp dụng biện pháp cần thiết để can thiệp, hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm