Đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tra tấn phụ nữ như thời Trung cổ

Hưng Long
18/03/2020 - 08:48
Đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tra tấn phụ nữ như thời Trung cổ
Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) khẩn trương giải quyết, xử lý nghiêm đối tượng tra tấn phụ nữ.

Ngày 17/3, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã có công văn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) về việc kiến nghị giải quyết vụ việc một phụ nữ bị bạo lực tại TP Biên Hòa.

Qua báo cáo của Hội LHPN địa phương, Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhận được thông tin về việc chị P.T.K.A (20 tuổi, quê ở Tây Ninh), nhân viên quán cà phê số 1179 Bùi Văn Hòa (phường Long Bình, TP Biên Hòa) bị đối tượng Lê Thế Diện đánh đập.

Đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tra tấn phụ nữ như thời Trung cổ - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Thái – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đến thăm hỏi và trao quà động viên nạn nhân

Chị K.A phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, tràn dịch màng phổi, gãy xương vai, chấn thương vùng cổ với lý do không chịu kích dục cho khách. Hội LHPN Việt Nam nhận thấy, hành vi của đối tượng Lê Thế Diện thể hiện tính chất côn đồ, vi phạm pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng của phụ nữ, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ và trẻ em gái, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) khẩn trương giải quyết, xử lý nghiêm đối với hành vi của đối tượng Lê Thế Diện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa thông báo cho Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam biết kết quả. 

Cùng ngày, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng đã có công văn chỉ đạo gửi đến Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về vụ việc.

Đoàn Chủ tịch đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cấp Hội, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kịp thời các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ chị K.A. Hội LHPN tỉnh theo dõi diễn biến vụ việc, làm việc với các cơ quan chức năng, áp dụng biện pháp cần thiết để can thiệp, hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Trao đổi với Báo PNVN, chị Lê Thị Ngọc Loan – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai, cho biết: Chiều 17/3, chị Lê Thị Thái – Phó Chủ tịch đã đại diện Hội LHPN tỉnh đến thăm hỏi chị P.T.K.A và trao phần quà 1 triệu đồng tiền mặt. Liên quan đến vụ việc, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận thông tin ban đầu từ cơ sở báo lên về việc có một phụ nữ bị bạo hành. Ngay lập tức, lãnh đạo Hội vào cuộc quyết liệt để đòi lại công bằng cho chị K.A và đưa vụ bạo hành ra ánh sáng.

Tại bệnh viện Đồng Nai, chị K.A có thổ lộ nguyện vọng được về Tây Ninh nhưng không nhớ địa chỉ nhà. Chị K.A có một con gái hơn 1 tuổi và hiện cháu đang ở với cô Hai. Cách đây 6 tháng, bạn của K.A có rủ rê lên TP Biên Hòa chơi bằng xe buýt. Sau đó, chị K.A bị xe ôm lừa chở vào quán cà phê bán với giá 2 triệu đồng. 

Do bị trải qua cơn bạo hành "thiếu sống thừa chết", chị K.A vẫn chưa thể nhớ rõ chính xác địa chỉ nhà tại huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh). K.A chỉ nhớ mình ở chung với gia đình cô Hai làm nghề bánh tráng ấp Tài Võ (huyện Trảng Bàng).

Hội LHPN tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp với Hội LHPN tỉnh Tây Ninh thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhằm giúp đỡ chị K.A vượt qua được khó khăn trong thời gian tới. 


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm