Lời khai của 2 nghi phạm cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đấu tranh với đối tượng. Ảnh Bộ Công an.
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng.
Liên quan đến vụ cướp ngân hàng Vietcombank tại Gia Lai, ngày 6/2, Bộ Công an, cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an – Trưởng Ban chuyên án; sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương, 2 đối tượng bị bắt giữ là: Phạm Anh Tài (tên thường gọi là Tài đen (SN 1990, HKTT: 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) khi đối tượng đang ẩn nấp tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai và Lê Văn Ân, (SN 1993, trú tại xã Đăk Cẩm, tỉnh Quãng Ngãi) khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận: do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đấu tranh với đối tượng.
Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 19/1/2026, tại Phòng Giao dịch Trà Bá – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Gia Lai, hai đối tượng giả thành tài xế xe ôm công nghệ bất ngờ xông vào ngân hàng sử dụng vật giống súng uy hiếp nhân viên và bảo vệ, sau đó chiếm đoạt khoảng 1,8 tỷ đồng tiền mặt rồi tẩu thoát trên xe máy.
Công an tỉnh Gia Lai xác định hai nghi phạm là nam giới, mang trang phục và đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế xe công nghệ, sử dụng xe máy Yamaha Exciter màu vàng-đen mang biển số giả.
Đến ngày 25/1/2026, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy nghi là phương tiện gây án đã bị đối tượng chôn giấu dưới một hố sâu khoảng 1 m, cách hiện trường khoảng 5 km, phần trên được che phủ bằng bạt. Gần đó còn có dấu vết đốt cháy quần áo và trang bị có thể dùng lúc gây án.