Tags:

Thứ trưởng Bộ Công an

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp bậc hàm thượng tướng

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp bậc hàm thượng tướng

Sáng 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Cục Cảnh sát Hình sự sau vụ triệt phá nhóm giang hồ Phú Quốc

Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Cục Cảnh sát Hình sự sau vụ triệt phá nhóm giang hồ Phú Quốc

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi thành tích của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Tấn công đầu "cung" ma túy

Tấn công đầu "cung" ma túy

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Bộ Y tế sớm nghiên cứu và báo cáo Chính phủ về việc đưa tiền chất vào danh mục quản lý. Bởi hiện nay, tội phạm có thể lợi dụng kẽ hở trong quản lý tiền chất để sản xuất ma túy.

40 năm thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

40 năm thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Chiều ngày 6/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Phòng, chống mua bán người phải là một nội dung căn bản của công tác phòng, chống tội phạm

Phòng, chống mua bán người phải là một nội dung căn bản của công tác phòng, chống tội phạm

“Phòng, chống mua bán người phải là một nội dung căn bản của công tác phòng, chống tội phạm và lồng ghép vào trong các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...”, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022.

Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người

Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người

Tối 29/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022 với chủ đề “Sử dụng và lạm dụng không gian mạng”.

Thứ trưởng Bộ Công an: Đã xuất hiện mua bán nam giới,  nội tạng, bào thai

Thứ trưởng Bộ Công an: Đã xuất hiện mua bán nam giới, nội tạng, bào thai

Nạn nhân của mua bán người hiện nay không chỉ là phụ nữ, trẻ em, mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê...

Công bố Quyết định đặc xá năm 2022: Người hiếp dâm trẻ em không được xem xét đặc xá

Công bố Quyết định đặc xá năm 2022: Người hiếp dâm trẻ em không được xem xét đặc xá

Các phạm nhân hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, phá rối an ninh; hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em có tính chất loạn luân, cướp tài sản có sử dụng vũ khí... không được xét đặc xá trong đợt này.

Tuyên dương 40 phụ nữ Công an tiêu biểu

Tuyên dương 40 phụ nữ Công an tiêu biểu

Tối 18/5, Bộ Công an tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Chiến công dâng Bác" và "Lễ Tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2020, 2021".

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra vụ nổ súng bắn đại ca giang hồ đất cảng

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra vụ nổ súng bắn đại ca giang hồ đất cảng

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an TP Hải Phòng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan mở rộng điều tra vụ án nổ súng bắn người trong quán trà ở TP Hải Phòng.