pnvnonline@phunuvietnam.vn
Việt Nam cam kết thực hiện mạnh mẽ công tác phòng, chống mua bán người

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình (giữa) và các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết phòng, chống mua bán người
Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Các Ủy viên TƯ Đảng: bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đơn vị trực thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Huế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố Huế; một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa phương và hơn 600 đại biểu đại diện các lực lượng hội viên phụ nữ, công an, biên phòng, đoàn thanh niên, sinh viên, giáo viên, liên đoàn lao động của thành phố Huế.

Ông Nguyễn Hòa Bình (bìa phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đại biểu tham dự lễ phát động

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (bìa trái); bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (giữa); ông Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tham dự chương trình
Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về các thủ đoạn mua, bán người
Chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán người năm nay do Liên hợp quốc phát động nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp hình sự các nước trong đấu tranh triệt phá các mạng lưới tội phạm mua bán người có tổ chức, đồng thời bảo đảm cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm.
Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" với chủ đề "Mua bán người là tội phạm có tổ chức - Hãy chấm dứt sự bóc lột" nhằm khẳng định cam kết của Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống mua bán người, bảo vệ quyền con người, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phát triển đất nước bền vững.
Phát biểu khai mạc chương trình, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, mua bán người tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, được điều hành bởi các tổ chức tội phạm có tổ chức. Số lượng nạn nhân bị mua bán ngày càng gia tăng, phạm vi hoạt động mở rộng trên các tuyến xuyên quốc gia, với mức độ bạo lực cao hơn, thời gian bị bóc lột kéo dài hơn và đem lại nguồn lợi nhuận ngày càng lớn cho các đối tượng phạm tội.
"Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, đã có hơn 200.000 nạn nhân bị phát hiện trên toàn thế giới - con số này chỉ phản ánh phần nổi của tảng băng chìm; số vụ việc chưa được phát hiện trên thực tế còn cao hơn rất nhiều" - Trung tướng Lê Quốc Hùng cho hay.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu khai mạc chương trình
Các mạng lưới tội phạm có tổ chức đang triệt để lợi dụng dòng người di cư, chuỗi cung ứng toàn cầu, những kẽ hở pháp luật và kinh tế, cùng với các nền tảng công nghệ số để thực hiện hoạt động mua bán người với quy mô lớn, xuyên biên giới. Tội phạm mua bán người sử dụng phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, đa dạng, các đối tượng tìm kiếm, dụ dỗ "việc nhẹ lương cao", lấy chồng nước ngoài hưởng cuộc sống giàu sang hoặc lợi dụng sự khó khăn về kinh tế và lệ thuộc của nạn nhân (vay tiền, không có khả năng trả nợ), cưỡng bức, khống chế, ép buộc nạn nhân ra nước ngoài làm việc trả nợ.
Các đối tượng dùng vỏ bọc là các "đại lý" ở nước ngoài phụ trách việc tìm kiếm, dẫn người từ Việt Nam sang làm nguồn lao động cho các trung tâm lừa đảo trực tuyến và nhận số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu đồng "tiền giới thiệu" từ các đại lý. Các đối tượng tổ chức đưa nạn nhân xuất cảnh bất hợp pháp qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới và bán sang nước ngoài làm việc, làm vợ bất hợp pháp để thu lợi bất chính. Trong nước, nổi lên tình hình mua bán trẻ sơ sinh trên không gian mạng thông qua thủ đoạn cho, nhận con nuôi, làm giả giấy tờ, hợp pháp hóa các thủ tục cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài để trục lợi bất chính.
Với rất nhiều những vấn đề đặt ra như đã kể trên, Lễ phát động do Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND thành phố Huế tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về phương thức hoạt động, thủ đoạn tinh vi, tính chất nguy hiểm của tội phạm mua bán người, đặc biệt là đặc điểm mang tính chất có tổ chức, xuyên quốc gia của loại tội phạm này. Các đơn vị tổ chức cũng kêu gọi các cấp, các ngành tăng cường năng lực thực thi pháp luật, phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm các hành vi mua bán người, từng bước chấm dứt sự bóc lột, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Lấy nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân mua, bán người là đối tượng cần được cưu mang, hỗ trợ
Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng sẽ còn diễn biến phức tạp; bên cạnh đó, xung đột vũ trang, bất ổn chính trị ở một số quốc gia, tác động của thiên tai, dịch bệnh, nhu cầu tìm kiếm việc làm tăng cao và chính sách mở cửa, hội nhập toàn cầu sẽ thúc đẩy di cư, là cơ hội cho những hoạt động di cư trái phép, là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân để mua bán.
"Do vậy, chúng ta cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm mua bán người đã được Trung ương Đảng, Chính phủ đề ra và chủ đề của "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" năm 2025 là "Mua bán người là tội phạm có tổ chức - Hãy chấm dứt sự bóc lột" để tiếp tục hành động, triển khai hiệu quả các mặt công tác phòng, chống mua bán người".

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu chỉ đạo
Để công tác phòng, chống mua bán người triển khải hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình nêu rõ cần tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trong tâm như sau:
Một là, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng cần xác định phòng, chống mua bán người là nội dung nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm và được kết hợp với việc thực hiện các chương trình khác về phát triển kinh tế - xã hội, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm, tập trung các biện pháp phòng, chống mua bán người. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, gia đình, cá nhân trong phòng, chống mua bán người. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia, hợp tác, tài trợ cho hoạt động phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân. Tập trung thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Hai là, không ngừng hoàn thiện pháp luật và chính sách về phòng, chống mua bán người. Nội luật hóa đầy đủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tăng nặng hình phạt đối với tội phạm buôn người. Có chính sách bảo vệ và hỗ trợ cho nạn nhân.
Ba là, tăng cường thực thi pháp luật. Nâng cao năng lực cho các cơ quan và lực lượng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống mua bán người. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong phòng, chống mua bán người; xây dựng hệ thống theo dõi, thống kê và chia sẻ dữ liệu giữa các ngành để phát hiện điểm nóng, xu hướng, đường dây và phương thức hoạt động của tội phạm.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (giữa) và các đại biểu tham dự chương trình

Đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự chương trình
Bốn là, triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm mua bán người, nhất là đường dây, tổ chức tội phạm. Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng phạm tội mua bán người theo quy định pháp luật; đặc biệt là, giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân kịp thời, chính xác, bảo đảm nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; lấy nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân là đối tượng cần được cưu mang, hỗ trợ; bảo đảm bình đẳng giới.
Năm là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ có điều kiện, như: karaoke, vũ trường; kinh doanh casino; kinh doanh dịch vụ việc làm, tư vấn du học, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú, hoạt động hỗ trợ kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, nuôi con nuôi... nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc lợi dụng để thực hiện hành vi mua bán người. Làm tốt công tác quản lý đăng ký cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh trên địa bàn, nắm rõ biến động dân cư có liên quan đến hoạt động mua bán người. Tăng cường tuần tra, kiểm soát tại biên giới, khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển và hải đảo nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán người. Quản lý chặt chẽ mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính để phòng, chống mua bán người.
Sáu là, kịp thời thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, gia đình, cá nhân trong phòng, chống mua bán người, đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống mua bán người. Thường xuyên, liên tục giáo dục về giới tính, quyền con người, kỹ năng sống, khả năng nhận biết các thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt của tội phạm bán người để Nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái cảnh giác và có kiến thức cần thiết tự bảo vệ trước khi được bảo vệ. Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên ở cơ sở, huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội; khuyến khích sự tham gia của nạn nhân vào công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và các đại biểu chúc mừng Lễ phát động diễn ra thành công, tốt đẹp
Bảy là, lồng ghép thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mua bán người với các chương trình phát triển bền vững. Chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, không ngừng nỗ lực để xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở các vùng, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Phát triển kinh tế tư nhân để tạo ra nhiều việc làm, thu hút lao động trẻ. Khẩn trương xây dựng trường học ở vùng sâu, vùng xa để bảo đảm mọi trẻ em đều được đến trường. Đời sống Nhân dân nâng cao là giải pháp căn cơ phòng, chống các loại tội phạm hiệu quả.
Tám là, tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp liên ngành, chủ động, tích cực tham gia các tổ chức quốc tế, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống mua bán người trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, phù hợp với pháp luật của Việt Nam và pháp luật, tập quán quốc tế. Tham gia đóng góp thực chất tại các cơ chế hợp tác, tiến trình quốc tế và khu vực về di cư, phòng, chống mua bán người. Duy trì trao đổi thông tin và đẩy mạnh hợp tác thực thi pháp luật với các nước trong khu vực nhằm ngăn chặn, triệt phá các đường dây đưa người di cư trái phép qua biên giới. Tăng cường thông tin đối ngoại về chủ trương, chính sách và quyết tâm, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người.
Ngay sau Lễ phát động là hoạt động diễu hành hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 với sự tham gia của các ngành trên địa bàn TP Huế: Công an, quân sự, xây dựng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Đại học Huế, UBND phường Thuận Hoá và Phú Xuân.
* Một số hình ảnh tại chương trình:

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình (bìa phải) và Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (giữa) xem triển lãm về công tác phòng, chống mua bán người

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình (thứ 2 từ trái qua) và Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa đại diện các lực lượng tham gia diễu hành

Tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ Công an, năm 2024, cả nước điều tra, xử lý 163 vụ mua bán người/455 đối tượng/500 nạn nhân, trong đó khởi tố mới 91 vụ/237 đối tượng/336 nạn nhân. Trong 6 tháng đầu năm 2025, đã khởi tố, điều tra 120 vụ/365 bị can, trong đó thụ lý mới 34 vụ/101 bị can. Nạn nhân là nữ giới chiếm 66,67%, không có nạn nhân là người nước ngoài và người khuyết tật. Trong số 22 vụ do lực lượng Cảnh sát hình sự khởi tố, điều tra mới có 28% nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài, 72% nạn nhân bị mua bán trong nước.
Trước đó, vào chiều 30/7, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã đến thăm và tặng quà đại diện 2 gia đình nạn nhân mua bán người sinh sống trên địa bàn thành phố Huế. Hội LHPN Thành phố Huế sẽ trao tặng quà cho 8 nạn nhân khác. Nguồn kinh phí hỗ trợ tặng quà do Trung ương Hội LHPN Việt Nam vận động, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng tiền mặt.