Lời khai của nghi can vụ đốt xe máy ở khu trọ làm 1 người chết

Linh Trần
01/04/2022 - 10:45
Lời khai của nghi can vụ đốt xe máy ở khu trọ làm 1 người chết

Nghi can đốt xe máy làm cháy khu trọ khiến 1 người tử vong

Liên quan đến vụ cháy tại khu trọ số 04, ngõ 60 đường Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), sáng ngày 1/4, cơ quan CSĐT quận Nam Từ Liêm cho biết, thủ phạm đốt xe máy gây cháy nhà trọ là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Hải hiện là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội.

Hải khai bản thân mình có thai nhưng không được gia đình bạn trai ủng hộ, dẫn đến mâu thuẫn và sảy thai. 

Ngày 31/1, Hải có mua 30.000 đồng xăng mang đến nơi bạn trai ở nhưng không gặp.  

Sau đó Hải đi cắt tóc, gội đầu và làm móng. Tại cửa hàng tóc, Hải có suy nghĩ đến việc bạn trai và gia đình ngăn cấm nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại đốt xe anh họ của bạn trai.

Khoảng 18h ngày 31/3, sau khi vào được tầng 1 nơi để xe, Hải tìm đến xe của anh họ bạn trai và đốt. Sợ người khác phát hiện, Hải chạy ra cổng và vứt bỏ áo khoác ngoài. Hải bị lực lượng công an bắt giữ không lâu sau đó.

Công an quận Nam Từ Liêm hiện phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ lời khai của cô gái này.

* Như đã đưa tin, khoảng 19h06 ngày 31/3/2022, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy tại địa chỉ số 04, ngõ 60 đường Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Qua nắm tình hình có người mắc kẹt trong đám cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động tổng cộng 7 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và công an quận Nam Từ Liêm tới hiện trường cứu nạn và tổ chức chữa cháy.

Sau gần 30 phút chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt. Khu vực xảy cháy tại nơi để xe ở tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170m2.

Lực lượng chức năng đã kịp thời hướng dẫn thoát nạn và cứu 12 người, trong đó có 4 trẻ em, ra khỏi đám cháy, khẩn trương đưa số người bị thương đi cấp cứu.

Theo công an thành phố, vụ cháy làm 1 nạn nhân tử vong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm