Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/07/2026 - 18:30 (GMT+7)

Lữ đoàn 171 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Hải Linh
Lữ đoàn 171 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai cho Lữ đoàn 171

Chiều 9/7, tại phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (9/7/1966 - 9/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân dự, phát biểu chúc mừng và trao tặng Lữ đoàn 171 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai.

Lữ đoàn 171 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có: đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đại diện các cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân; đại diện chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân và các đơn vị kết nghĩa.

Cách đây tròn 60 năm, trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước yêu cầu phát triển lực lượng và nhiệm vụ bảo vệ tuyến vận tải chiến lược trên biển, ngày 9/7/1966, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân, đã ký Quyết định số 70/QĐ-QP thành lập Trung đoàn 171 tàu tuần tiễu - săn ngầm trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, một trong hai trung đoàn tàu chiến đấu đầu tiên của Quân chủng Hải quân, tiền thân của Lữ đoàn 171 Hải quân ngày nay.

Lữ đoàn 171 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - Ảnh 2.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, phát biểu tại buổi lễ

Được thành lập trên cơ sở các đơn vị tàu tuần tiễu, săn ngầm có bề dày thành tích, trải qua quá trình chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành, Trung đoàn 171 nhanh chóng khẳng định vai trò là lực lượng chiến đấu nòng cốt trên hướng biển. Dù trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, tàu thuyền, cơ sở vật chất kỹ thuật thường xuyên bị đánh phá, đơn vị vẫn liên tục chiến đấu, liên tục chiến thắng và không ngừng phát triển.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, dù nhiều lần thay đổi tổ chức với các tên gọi khác nhau như: Khu tuần phòng 1, Trung đoàn 171, Hạm đội 171 và Lữ đoàn 171; dù hoạt động trên nhiều địa bàn, thực hiện nhiều nhiệm vụ và đối mặt với những đối tượng tác chiến khác nhau, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, lập nên những chiến công vẻ vang.

Lữ đoàn 171 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, trao Cờ truyền thống của TP Hồ Chí Minh tặng Lữ đoàn 171

60 năm đã qua, mồ hôi, xương máu của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 171 đã đổ trên khắp các chiến trường. Từ đất liền đến hải đảo xa xôi, từ Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng đến Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, TPHCM, Vũng Tàu... Từ Sông Hồng, Hàm Rồng, Sông Lam, Thổ Chu, Phú Quốc, Trường Sa, DK1, vùng biển Tây Nam đến nước bạn Campuchia, đâu đâu cũng in đậm hình ảnh và những chiến công của Lữ đoàn 171 Hải quân Anh hùng.

Trong 60 năm qua, đã có 7 đơn vị thuộc Lữ đoàn được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Lữ đoàn được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Nhì; 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Có 5 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng chục lượt tập thể và hàng trăm cá nhân được trao tặng huân chương, huy chương cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Lữ đoàn 171 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - Ảnh 4.

Đại tá Lê Thanh Bình, Lữ đoàn trưởng, đọc Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, đã trao tặng Lữ đoàn 171 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã trao Cờ truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh tặng Lữ đoàn 171.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, đặc biệt chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai, phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích xuất sắc của đơn vị trong sự nghệp xây dựng Quân đội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Đồng chí Chính ủy Quân chủng Hải quân cũng cảm ơn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội đã luôn quan tâm, phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Lữ đoàn 171 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí cũng bày tỏ tri ân các Liệt sỹ, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đã cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ, xương máu cho sự trưởng thành và phát triển của đơn vị.

Lữ đoàn 171 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - Ảnh 5.

Tiết mục văn nghệ sôi động tại chương trình.

Là đơn vị chiến đấu chủ lực của Vùng 2 Hải quân, trực tiếp hoạt động trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc, nơi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển. Lữ đoàn cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt, tin cậy trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận