Cô gái để lại điện thoại, áo khoác trên đỉnh cầu Kiền (Hải Phòng) rồi mất tích. Gia đình nghi ngờ trong lúc thiếu suy nghĩ cô gái đã làm điều dại dột sau khi bị lừa hơn 100 triệu đồng.
Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa chỉ ra 3 nhóm lừa đảo chính với 16 hình thức lừa đảo thường xuyên diễn ra trên không gian mạng Việt Nam. Người dùng internet nên nhận biết để phòng tránh.
Theo thống kê của cơ quan Công an, đối tượng bị lừa đảo online nhiều nhất là nữ, chủ yếu ở nhà làm công việc nội trợ, phụ nữ không có việc làm, chăm con nhỏ... Nhóm đối tượng này thường nhẹ dạ, cả tin hoặc thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật nên dễ dàng trở thành nạn nhân.
Cao Thị Huyền Trang chào bán tủ lạnh, tivi, sofa và nhiều mặt hàng cũ khác với giá rẻ hơn giá thị trường. Nhiều người ham rẻ đã mắc bẫy cô gái 21 tuổi này.
Nhận được một cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, bà H. sau đó đã bị lừa mất 1,2 tỷ đồng.
Các đối tượng yêu cầu chị cung cấp tài khoản ngân hàng và mật khẩu để xác minh. Chị N. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng thì phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị mất hơn 250 triệu đồng.
Người tiêu dùng được yêu cầu chuyển tiền trước để nhận giải thưởng lên đến vài chục triệu đồng hay được chào mời mua hàng nhiều hơn để trúng thưởng… Các hình thức lừa đảo trúng thưởng đều không mới nhưng được dựng lại với kịch bản tinh vi hơn.
Đối tượng “đóng vai” nhân viên ngân hàng gọi điện thoại thông báo khách hàng may mắn trúng thưởng các chương trình khuyến mãi, tri ân của ngân hàng. Một số khách hàng cả tin đã bị nhóm đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần kêu gọi người dân cảnh giác với việc lừa đảo qua mạng dưới hình thức tặng quà, tiền từ nước ngoài, nhưng các vụ án tương tự vẫn liên tiếp xảy ra.