Tags:

luật báo chí

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016

Chiều 17/11, tại Hòa Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết 6 năm thực hiện Luật Báo chí 2016 gắn với 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Sửa đổi Luật Báo chí 2016 để phù hợp với "thời đại kỷ nguyên số"

Sửa đổi Luật Báo chí 2016 để phù hợp với "thời đại kỷ nguyên số"

Sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016 là vấn đề cần thiết để theo kịp sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của khoa học công nghệ, truyền thông số.

Xây dựng tổ chức Hội Nhà báo thực sự là “ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp”

Xây dựng tổ chức Hội Nhà báo thực sự là “ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp”

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu quan trọng. Báo PNVN trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 gắn Chip điện tử chống làm giả

Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 gắn Chip điện tử chống làm giả

Mặt trước thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 cùng với dán ảnh người được cấp còn có mã QR code nhận diện hồ sơ nhà báo. Trong thẻ có Chip mã hóa điện tử để chống làm giả.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 18/8, Đại hội Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc sau hai ngày làm việc. Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025.

Quy định mới về bổ nhiệm cấp phó cơ quan báo chí

Quy định mới về bổ nhiệm cấp phó cơ quan báo chí

Theo quy định của Luật Báo chí năm 2016, việc bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí không cần phải có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phải thiết lập cơ chế bảo vệ nhà báo

Phải thiết lập cơ chế bảo vệ nhà báo

Việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị 3 đối tượng dùng gậy đánh gây thương tích giữa lúc Quốc hội đang thảo luận để thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) khiến nhiều đại biểu bức xúc và đề nghị Luật cần có cơ chế để bảo vệ khi tác nghiệp.