Tags:

luật quy hoạch

Bộ trưởng thừa nhận "quy hoạch còn chồng chéo"

Bộ trưởng thừa nhận "quy hoạch còn chồng chéo"

Chiều 30/5, với những đóng góp của đại biểu Quốc hội về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực, các Bộ trưởng cũng đã có ý kiến giải trình.

Đại biểu Quốc hội: Quá ít người dân biết đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại nơi mình cư trú!

Đại biểu Quốc hội: Quá ít người dân biết đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại nơi mình cư trú!

Trong các văn bản quy phạm pháp luật về lập quy hoạch đều yêu cầu cơ quan lập quy hoạch phải tiếp thu, giải trình ý kiến của người dân. Vậy, thực tế, người dân được tham gia các vấn đề liên quan đến quy hoạch đến đâu hay chỉ mang tính hình thức?

"Tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 rất chậm so với yêu cầu của Quốc hội"

"Tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 rất chậm so với yêu cầu của Quốc hội"

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, ngày 30/5, Quốc hội dành trọn ngày để giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành.

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV họp phiên thứ 36 với nhiều nội dung quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV họp phiên thứ 36 với nhiều nội dung quan trọng

Ngày 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc Phiên họp thứ 36. Tại kỳ họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 5 dự án Luật, xem xét dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.