Lực cầu lan tỏa, VN-Index bứt phá mạnh vượt mốc 1.750 điểm
Ảnh minh họa
Sau tuần giao dịch hồi phục ấn tượng và lấy lại mốc 1.700 điểm trong phiên cuối tuần trước, thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà hưng phấn trong phiên giao dịch ngày 22/12. Dòng tiền gia tăng mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng và "họ" Vingroup, đã giúp VN-Index bứt phá mạnh, vượt thành công ngưỡng 1.750 điểm và tiến sát vùng đỉnh cũ tháng 10/2025 (1.740–1.795 điểm).
Ngay trong phiên sáng, chỉ số đã duy trì sắc xanh tích cực nhờ lực đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đáng chú ý, bên cạnh nhóm cổ phiếu hệ sinh thái Vingroup tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, nhóm ngân hàng – sau khi quay trở lại mạnh mẽ từ phiên 19/12 – vẫn duy trì diễn biến khởi sắc, trở thành một trong hai trụ cột chính nâng đỡ thị trường.
Sang phiên chiều, lực cầu tiếp tục gia tăng và lan tỏa đồng đều tại hầu hết nhóm ngành chủ chốt như bất động sản, ngân hàng, thép và chứng khoán. Nhờ đó, VN-Index chính thức vượt mốc 1.750 điểm với độ rộng thị trường tích cực.

Kết phiên, VN-Index tăng mạnh 46,72 điểm (+2,74%) lên 1.751,03 điểm. Sắc xanh áp đảo với 216 mã tăng và 97 mã giảm trên sàn HOSE. Thanh khoản thị trường sôi động với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 776,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 24.140,3 tỷ đồng, tăng hơn 26% cả về khối lượng và giá trị so với phiên 19/12. Riêng giao dịch thỏa thuận đóng góp 224,6 triệu đơn vị, giá trị 9.529,5 tỷ đồng.
Nhóm VN30 ghi nhận mức tăng vọt hơn 52 điểm, với 27 mã tăng và chỉ 3 mã giảm. Trong đó, VNM giảm mạnh nhất 1,3%, còn FPT và SAB chỉ điều chỉnh nhẹ 0,2%.
Ở chiều ngược lại, STB và VIC cùng tăng kịch trần. Đáng chú ý, VIC tăng 6,9% lên 158.800 đồng/cổ phiếu, dư mua trần gần 1 triệu đơn vị và đóng góp tới 18,6 điểm cho chỉ số chung. STB giữ vững mức giá trần 52.400 đồng/cổ phiếu, khớp hơn 13 triệu cổ phiếu và dư mua trần lên tới 7,4 triệu đơn vị.
Cùng với đó, hai cổ phiếu trụ khác là VHM và TCB cũng tăng mạnh, lần lượt tăng 5,8% và 4,8%, đóng góp tương ứng 5,6 điểm và 2,6 điểm cho VN-Index.
Một điểm sáng khác trong rổ bluechip là DGC. Sau phiên sáng hồi phục, lực cầu gia tăng mạnh trong phiên chiều giúp cổ phiếu này có thời điểm tiệm cận giá trần. Kết phiên, DGC tăng 6,3% lên 74.600 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 6 triệu đơn vị.
Xét theo nhóm ngành, bất động sản tiếp tục dẫn đầu đà tăng nhờ sự đóng góp lớn của VIC và VHM. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu bất động sản vốn hóa vừa và nhỏ cũng hồi phục tích cực như PDR tăng 6,2% lên sát giá trần 20.500 đồng/cổ phiếu với thanh khoản 17,5 triệu đơn vị; DIG tăng 2,8%, cùng với KHG, DXG, HDC đều nới rộng đà tăng so với phiên sáng.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận sắc xanh lan tỏa trên diện rộng. Ngoài STB tiếp tục dư mua trần lớn, TCB tăng 4,8%, HDB tăng hơn 4% và lập đỉnh mới tại 27.000 đồng/cổ phiếu, EIB tăng 4,65%, trong khi CTG và MBB cùng tăng trên 2%.
Về thanh khoản, SHB dẫn đầu toàn thị trường với hơn 66,4 triệu cổ phiếu khớp lệnh; tiếp theo là HDB (39,6 triệu), MBB (26,66 triệu), TCB (16,56 triệu), VPB (13,9 triệu), STB (hơn 13 triệu). Các mã TPB, CTG, EIB, VIB, ACB cũng đều ghi nhận khối lượng khớp lệnh trên 10 triệu đơn vị.
Nhóm chứng khoán cũng khởi sắc với dòng tiền cải thiện rõ rệt. Trong đó, VIX tăng 5,4% lên 23.500 đồng/cổ phiếu, khớp 53,3 triệu đơn vị; SSI tăng 2,1% lên 31.450 đồng/cổ phiếu với thanh khoản 29,7 triệu đơn vị; VND tăng nhẹ 0,8% lên 20.000 đồng/cổ phiếu, khớp 20,67 triệu đơn vị. Ngược lại, các "tân binh" như TCX, VPS, VCK điều chỉnh nhẹ quanh mức 1%.
Toàn thị trường chỉ còn 6 nhóm ngành nhỏ lẻ điều chỉnh giảm, gồm phần cứng – thiết bị, xe và linh kiện, thời trang – hàng lâu bền, sản phẩm chăm sóc cá nhân – gia đình, phần mềm – dịch vụ, cùng truyền thông – giải trí.

Trên sàn HNX, thị trường cũng giao dịch tích cực. Kết phiên, HNX-Index tăng 3,26 điểm (+1,28%) lên 257,23 điểm, với 88 mã tăng và 50 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 71,76 triệu cổ phiếu, giá trị 1.468 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đóng góp 12,7 triệu đơn vị, giá trị 254,4 tỷ đồng.
Nhóm HNX30 tăng gần 7 điểm với 21 mã tăng và 4 mã giảm. Trong đó, HUT giảm mạnh nhất 2,4%, còn PVI, DP3 và SLS chỉ giảm nhẹ trên dưới 0,5%. Ở chiều ngược lại, PVB tăng trần 9,7% lên 30.600 đồng/cổ phiếu, dư mua trần gần 0,5 triệu đơn vị; PVC tăng 4,7% lên 11.200 đồng/cổ phiếu.
Cổ phiếu bất động sản CEO cũng hồi phục tích cực, tăng 3,5% lên 23.400 đồng/cổ phiếu – mức cao nhất trong phiên, với khối lượng khớp lệnh 9,6 triệu đơn vị. Nhóm chứng khoán trên HNX ghi nhận diễn biến khả quan khi SHS tăng 2,8%, dẫn đầu thanh khoản với hơn 17,5 triệu cổ phiếu; BVS tăng 2,3%, MBS tăng 1,5%.
Trên sàn UPCoM, thị trường duy trì đà tăng nhẹ. UPCoM-Index tăng 0,43 điểm (+0,36%) lên 119,84 điểm, với khối lượng giao dịch 39,5 triệu cổ phiếu, giá trị 582 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt gần 3 triệu đơn vị, giá trị 23,88 tỷ đồng.
Nhóm ngân hàng tiếp tục là tâm điểm khi ABB tăng 1,9% lên 16.000 đồng/CP, dẫn đầu thanh khoản với gần 8,1 triệu đơn vị; BVB tăng 5,5%, khớp 4,3 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, C4G tăng 2,2%, SBS tăng 3,4%, HBC tăng 1,5%, AAS tăng 4,85%... đều ghi nhận thanh khoản tích cực.
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1G1000 tăng mạnh 60,1 điểm (+3,1%) lên 1.997 điểm, khớp lệnh hơn 238.680 hợp đồng, khối lượng mở đạt trên 32.120 hợp đồng.
Ở thị trường chứng quyền, CVHM2525 dẫn đầu thanh khoản với gần 3 triệu đơn vị khớp lệnh, tăng mạnh 50,3% lên 2.750 đồng/cổ phiếu. Tiếp theo là CSTB2528, khớp 2,74 triệu đơn vị và tăng tới 62,8%, đóng cửa tại 1.530 đồng/cổ phiếu.