Ngày đáo hạn phái sinh: Dòng ngân hàng hỗ trợ, VN-Index lấy lại sắc xanh
Ảnh minh họa
Mặc dù thanh khoản chung vẫn duy trì ở mức thấp trong ngày đáo hạn phái sinh, song sự hồi phục tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là dòng ngân hàng trong nhóm VN30, đã giúp thị trường chứng khoán tìm lại sắc xanh vào cuối phiên.
Giao dịch trầm lắng, VN-Index giằng co quanh SMA 50
Tương tự các phiên đáo hạn phái sinh trước đó, giao dịch ngày 18/12 diễn ra khá ảm đạm khi dòng tiền tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng. Phần lớn các nhóm cổ phiếu chỉ dao động trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu, khiến VN-Index giằng co quanh ngưỡng kỹ thuật quan trọng là đường trung bình động 50 ngày (SMA 50).
Đóng cửa phiên giao dịch, thị trường ghi nhận trạng thái phân hóa rõ nét với số mã tăng – giảm tương đối cân bằng. VN-Index hồi phục nhẹ hơn 3 điểm, trong đó điểm sáng đáng chú ý là dòng tiền có dấu hiệu cải thiện tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, giúp sắc xanh được mở rộng về cuối phiên. Đây được xem là tín hiệu tích cực, mở ra kỳ vọng thị trường có thể sớm xác lập lại xu hướng tăng trong các phiên tới.

Cụ thể, VN-Index chốt phiên tăng 3,32 điểm (+0,2%) lên 1.676,98 điểm, với 141 mã tăng và 150 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 663 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 17.764 tỷ đồng. So với phiên trước, khối lượng tăng 8,3% trong khi giá trị giao dịch giảm 9%. Riêng giao dịch thỏa thuận đóng góp 187,5 triệu cổ phiếu, giá trị 5.125,8 tỷ đồng.
VN30 khởi sắc, ngân hàng đóng vai trò trụ đỡ
Nhóm VN30 có diễn biến tích cực hơn khi ghi nhận 16 mã tăng giá và chỉ còn 9 mã giảm. Kết phiên, chỉ số VN30 tăng 5,5%. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn chịu áp lực điều chỉnh như DGC tiếp tục nằm sàn với lượng dư bán gần 22 triệu cổ phiếu; BCM giảm 2,5%; FPT giảm 1,6%...
Ở chiều tăng, cổ phiếu VJC dù không giữ được mức cao nhất trong phiên nhưng vẫn đóng cửa tăng 4,8%, trở thành mã đóng góp lớn nhất cho chỉ số chung với hơn 1,3 điểm.
Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu ngân hàng trong VN30 đồng loạt khởi sắc. Tâm điểm là HDB khi cổ phiếu này tăng 3,4%, tiến sát vùng đỉnh cũ 25.600 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản đạt gần 27,2 triệu đơn vị.
Cổ phiếu vừa và nhỏ sôi động, nhiều mã tăng trần
Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, dòng tiền đầu cơ tiếp tục hoạt động sôi động. YEG duy trì trạng thái "nóng" với hơn 5,5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh và dư mua trần gần 1,2 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, các mã HID, HII, TDW, TMT đồng loạt đóng cửa tăng kịch trần.
Ngoài ra, nhiều cổ phiếu khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh như FCN tăng 6,4% với gần 3 triệu cổ phiếu khớp lệnh; LGL tăng 6,3%; ITD tăng 6,2%; GEE tăng 5,7%...
Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng
Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là điểm tựa chính của thị trường trong phiên chiều. Trong top 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index, có tới 5 mã ngân hàng, đóng góp tổng cộng khoảng 3,4 điểm cho chỉ số.

Dòng tiền cũng chảy mạnh vào nhóm này. Ngoài HDB, SHB đóng cửa tăng 2,5% với thanh khoản xấp xỉ 72,3 triệu cổ phiếu; MBB tăng 1% và khớp gần 13 triệu đơn vị; TCB tăng 1,2% với hơn 9,1 triệu cổ phiếu được giao dịch; VPB tăng 1,1% với khối lượng đạt 8 triệu đơn vị.
Ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục diễn biến phân hóa và điều chỉnh nhẹ. VIX giảm 1,1% nhưng vẫn dẫn đầu thanh khoản toàn ngành với 25,6 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Trong khi đó, VND tăng 2,7% với 21,2 triệu đơn vị được giao dịch; SSI tăng nhẹ 0,7%, thanh khoản đạt 16,3 triệu đơn vị.
Bất động sản, năng lượng phân hóa
Nhóm cổ phiếu bất động sản nhìn chung giảm nhẹ. VIC thu hẹp đà giảm và đóng cửa chỉ còn mất 0,1%, trong khi các mã như KDH, DXG, NLG, NTL… nhích nhẹ trên tham chiếu. Đáng chú ý, QCG hồi phục thành công sau hai phiên giảm sàn liên tiếp, đóng cửa tăng 4,3% lên 17.000 đồng/cổ phiếu với thanh khoản đạt 7,6 triệu đơn vị.
Nhóm cổ phiếu năng lượng nhanh chóng hạ nhiệt sau phiên tăng mạnh trước đó. PVD chỉ còn tăng nhẹ 0,4%, trong khi BSR đảo chiều giảm gần 2%.
HNX và UPCoM hồi phục nhẹ, thanh khoản vẫn thấp
Trên sàn HNX, thị trường đảo chiều hồi phục về cuối phiên. Kết phiên, HNX-Index tăng 0,11 điểm (+0,04%) lên 253,23 điểm, với 50 mã tăng và 72 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 47,5 triệu cổ phiếu, giá trị 939 tỷ đồng; trong đó giao dịch thỏa thuận đạt 6,1 triệu đơn vị, tương ứng 85,3 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu đáng chú ý gồm CEO tăng 1,4% với thanh khoản 9,3 triệu đơn vị; PVS tăng 1,2% và khớp 2,88 triệu cổ phiếu; HUT hồi phục mạnh khi tăng 5,6%, thanh khoản đạt 1,84 triệu đơn vị.
Trên UPCoM, thị trường duy trì trạng thái lình xình dưới mốc tham chiếu. Chốt phiên, UPCoM-Index giảm nhẹ 0,01 điểm (-0,01%) xuống 118,75 điểm, với 109 mã tăng và 100 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 29,75 triệu cổ phiếu, giá trị 413 tỷ đồng; trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 7,55 triệu đơn vị, tương ứng 64,5 tỷ đồng.
Cổ phiếu PBC tiếp tục dẫn đầu thanh khoản trên UPCoM với hơn 3,4 triệu cổ phiếu được giao dịch, đóng cửa tăng 13,3%, tiến sát mức giá trần 6.800 đồng/CP. Các mã thanh khoản cao tiếp theo đều diễn biến tích cực như ABB tăng 1,3%; MSR tăng 2,4%; C4G tăng 1,1%; KLB tăng 1,8%.
Thị trường phái sinh và chứng quyền: Biến động hẹp
Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng VN30F2512 – đáo hạn trong ngày – tăng 1 điểm (+0,1%) lên 1.899,1 điểm, với khối lượng giao dịch đạt 206.147 hợp đồng và khối lượng mở 23.251 hợp đồng.
Ở thị trường chứng quyền, CSTB2528 là mã có thanh khoản cao nhất với 2,6 triệu đơn vị được giao dịch, đóng cửa giảm mạnh 9,5% xuống 760 đồng/cổ phiếu. Tiếp theo là CMWG2511 với 1,9 triệu đơn vị khớp lệnh, kết phiên giảm 3,5% xuống 3.570 đồng/cổ phiếu.