Nhà đầu tư nữ trở thành cổ đông lớn tại Chứng khoán Bảo Minh
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
Chỉ sau một giao dịch trong đợt chào bán riêng lẻ, bà Trương Thị Thanh Trúc đã vươn lên nắm giữ hơn 15% vốn Chứng khoán Bảo Minh, trong bối cảnh doanh nghiệp này tăng mạnh quy mô vốn và chuẩn bị cho những thay đổi lớn về nhân sự, niêm yết.
Ngày 09/12, bà Trương Thị Thanh Trúc đã thực hiện mua 30,64 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS). Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Trúc tăng mạnh từ 0,32% (255,3 nghìn cổ phiếu) lên gần 30,9 triệu cổ phiếu, tương đương 15,15% vốn điều lệ, chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.
Theo công bố, bà Trúc là một trong 11 nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán riêng lẻ quy mô lớn của BMS, với tổng khối lượng lên tới 125 triệu cổ phiếu. Phần cổ phiếu còn lại, tương ứng 94,36 triệu đơn vị, được phân bổ khá đồng đều cho 10 nhà đầu tư khác, mỗi người sở hữu từ 8,5 – 10 triệu cổ phiếu, song không làm phát sinh thêm cổ đông lớn mới.
Sau đợt phát hành, quy mô của Chứng khoán Bảo Minh được mở rộng đáng kể. Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng từ hơn 78,9 triệu đơn vị lên hơn 203,9 triệu đơn vị, kéo theo vốn điều lệ tăng mạnh từ gần 789 tỷ đồng lên hơn 2.039 tỷ đồng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, BMS thu về 1.250 tỷ đồng. Nguồn vốn này được doanh nghiệp phân bổ cho nhiều mảng hoạt động trọng tâm, trong đó 650 tỷ đồng dành cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ, chứng chỉ tiền gửi…), 400 tỷ đồng để thanh toán nợ vay và 200 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán. Toàn bộ số tiền dự kiến sẽ được giải ngân trong giai đoạn 2025 – 2026.
Đáng chú ý, so với phương án triển khai được HĐQT thông qua hồi cuối tháng 7, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành đã có sự thay đổi. Nếu trước đó chỉ có 8 nhà đầu tư chuyên nghiệp, thì ở danh sách mới, số lượng tăng lên 11. Những điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm nhà đầu tư tổ chức, trong đó ghi nhận dấu ấn đáng kể của Tập đoàn Hoàn Cầu.
Chuẩn bị thay đổi nhân sự cấp cao, tiếp tục lộ trình lên HOSE
Song song với việc tăng vốn, Chứng khoán Bảo Minh đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu nhân sự và thúc đẩy kế hoạch niêm yết. Doanh nghiệp dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vào ngày 10/01/2026 tại TP.HCM để thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Tại đại hội, HĐQT sẽ báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ BMS12501 quy mô 200 tỷ đồng, phát hành ngày 09/09/2025, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 8,5%/năm. Theo tờ trình, toàn bộ số tiền thu được đã được sử dụng đúng mục đích, chủ yếu để thanh toán dư nợ gốc và lãi vay tại Vietbank.
Đại hội cũng dự kiến miễn nhiệm một số nhân sự quan trọng, gồm ông Đỗ Văn Hạ – Thành viên HĐQT độc lập, cùng bà Mộc Thị Lan Uyên và bà Trương Thị Bích Ngân – Thành viên Ban Kiểm soát, sau khi các cá nhân này nộp đơn xin từ nhiệm từ ngày 13/11. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp sẽ bầu bổ sung nhân sự mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Một nội dung được giới đầu tư đặc biệt quan tâm là việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu BMS lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua hồi tháng 4/2025. HĐQT BMS cho biết công tác chuẩn bị hồ sơ và làm việc với các đơn vị liên quan vẫn đang được triển khai, một số thủ tục đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ được cập nhật tại các kỳ họp tới.
Trên thị trường, trước khi viễn cảnh chuyển sàn trở thành hiện thực, cổ phiếu BMS trên UPCoM đã có sự điều chỉnh đáng kể. Từ vùng trên 15.000 đồng/cổ phiếu cuối tháng 8 – sau nhịp tăng mạnh kéo dài từ cuối tháng 4 – thị giá BMS lùi về 12.600 đồng/cổ phiếu tại phiên 15/12. Dù vậy, so với đầu năm, cổ phiếu này vẫn tăng khoảng 27%, với thanh khoản bình quân hơn 345.000 cổ phiếu/phiên, cho thấy sức hút nhất định của BMS trong mắt nhà đầu tư.