Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/12/2025 - 16:54 (GMT+7)

HOSE bổ sung 2 cổ phiếu vào danh sách cắt margin, nâng tổng số lên 70 mã

Thùy Linh
HOSE bổ sung 2 cổ phiếu vào danh sách cắt margin, nâng tổng số lên 70 mã

Ảnh minh họa

Ngày 12/12, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã có thông báo bổ sung thêm 2 cổ phiếu vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), gồm HID của CTCP Halcom Việt Nam và VPX của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS). Đáng chú ý, mỗi mã bị “cắt margin” vì những lý do hoàn toàn khác nhau.

HID bị cắt margin do chậm công bố báo cáo tài chính

Theo thông báo của HOSE, cổ phiếu HID bị đưa vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do chậm công bố Báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm tài chính 2025 (giai đoạn từ 01/04 đến 30/09), quá thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố theo quy định.

HOSE cho biết đã có văn bản nhắc nhở đối với HID sau khi doanh nghiệp này gửi BCTC soát xét bán niên 2025 vào ngày 11/12, tức muộn hơn so với thời hạn yêu cầu. Việc chậm công bố thông tin là một trong những tiêu chí khiến cổ phiếu bị đưa vào danh sách "cắt margin", nhằm bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo tính minh bạch trên thị trường.

Doanh thu và lợi nhuận bán niên tăng vọt

Trong BCTC vừa được công bố, CTCP Halcom Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần gần 330 tỷ đồng trong nửa đầu năm tài chính 2025, tăng mạnh 94% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của doanh nghiệp, mức tăng trưởng đột biến này chủ yếu đến từ khoản doanh thu dịch vụ tư vấn dự án Lệ Thủy (Quảng Bình), được ghi nhận trong kỳ.

Bên cạnh đó, HID và các công ty con cũng đẩy mạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh, qua đó thúc đẩy doanh thu từ mảng tư vấn, bán điện và cung cấp nước sinh hoạt. Nhờ cơ cấu doanh thu cải thiện, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng đáng kể, từ mức 14.7% lên 37.4%.

HOSE bổ sung 2 cổ phiếu vào danh sách cắt margin, nâng tổng số lên 70 mã- Ảnh 1.

Dù chịu áp lực gia tăng từ chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, HID vẫn khép lại nửa đầu năm tài chính với lợi nhuận sau thuế hơn 45 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ trên 3 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu biến động mạnh, nhà đầu tư khó hiểu

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh bán niên của HID được đóng góp chủ yếu bởi quý 2, với doanh thu gần 209 tỷ đồng và lợi nhuận ròng gần 61 tỷ đồng. Đây cũng là cơ sở mà doanh nghiệp đưa ra để lý giải cho chuỗi tăng trần liên tiếp của cổ phiếu HID trong giai đoạn từ ngày 02/12 đến 08/12.

Trong khoảng thời gian này, thị giá HID tăng một mạch từ vùng 8.000 đồng/cổ phiếu lên 11.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng khoảng 40% chỉ sau vài phiên giao dịch. Tuy nhiên, ngay sau đó, cổ phiếu này lại bất ngờ quay đầu giảm sâu, liên tục ghi nhận nhiều phiên giảm sàn, khiến không ít nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoang mang.

Cập nhật đến 9h25 ngày 15/12, cổ phiếu HID tiếp tục giảm sàn, lùi về mức 7.870 đồng/cổ phiếu, gần như xóa sạch toàn bộ thành quả tăng giá trước đó.

VPX không được cấp margin do mới niêm yết

Trái ngược với HID, trường hợp của cổ phiếu VPX mang tính "kỹ thuật" hơn. Theo HOSE, VPX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng – quy định áp dụng chung đối với tất cả các cổ phiếu mới niêm yết trên sàn.

Trước đó, vào sáng ngày 11/12, HOSE đã trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức của 1.875 tỷ cổ phiếu VPX. Sự kiện này được đánh giá là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của VPBankS, đồng thời mở ra không gian tăng trưởng mới cho công ty chứng khoán này trên thị trường vốn.

HOSE bổ sung 2 cổ phiếu vào danh sách cắt margin, nâng tổng số lên 70 mã- Ảnh 2.

HOSE bổ sung HID và VPX vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Quy mô vốn hóa hơn 64.000 tỷ đồng khi chào sàn

Trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu VPX có giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giá chào bán lần đầu ra công chúng (IPO), với biên độ dao động ±20%. Với khối lượng niêm yết lên tới 1.875 tỷ cổ phiếu, vốn hóa thị trường của VPBankS tại thời điểm chào sàn đạt khoảng 64.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường chung có dấu hiệu suy yếu, VPX cũng không tránh khỏi áp lực điều chỉnh. Sau hai phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu này lùi về mức 30.300 đồng/cổ phiếu.

Kỳ vọng tăng trưởng dài hạn của VPBankS

Chia sẻ về thời điểm niêm yết, ông Vũ Hữu Điền – Tổng Giám đốc VPBankS – cho rằng việc chính thức đưa cổ phiếu VPX lên sàn HOSE là "hoàn toàn chín muồi". Theo ông, điều này xuất phát từ cả nội lực tích cực của doanh nghiệp lẫn bối cảnh thị trường thuận lợi, khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới nâng hạng, đồng thời xuất hiện nhiều cơ chế và sản phẩm mới.

VPBankS đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 32%/năm trong giai đoạn 3–5 năm tới, dựa trên nền tảng tài chính vững chắc và chiến lược mở rộng hệ sinh thái dịch vụ.

HOSE bổ sung 2 cổ phiếu vào danh sách cắt margin, nâng tổng số lên 70 mã- Ảnh 3.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối quý 3/2025, tổng tài sản của công ty vượt 62.100 tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay margin đạt gần 27.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm top 3 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường về quy mô cho vay ký quỹ.

Không chỉ tăng trưởng về tài chính, VPBankS còn mở rộng mạnh mẽ tệp khách hàng. Doanh nghiệp cho biết đã vượt mốc 1 triệu tài khoản giao dịch vào trung tuần tháng 11/2025, chiếm gần 10% tổng số tài khoản trên toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.

Danh sách cắt margin trên HOSE lên 70 mã

Như vậy, với việc bổ sung thêm HID và VPX, số lượng cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE đã tăng lên 70 mã. Trong số này, có 3 cổ phiếu đang đồng thời bị gắn hai diện cảnh báo là kiểm soát và hạn chế giao dịch, gồm BCG, TCD và HVN.

Việc danh sách cắt margin ngày càng mở rộng tiếp tục là yếu tố nhà đầu tư cần theo dõi sát, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và yêu cầu minh bạch thông tin ngày càng được siết chặt.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận