Áp lực bán lan rộng, VN-Index thủng đáy hỗ trợ quan trọng, mất hơn 50 điểm
Ảnh minh họa
Không chỉ nhóm cổ phiếu Vingroup chịu áp lực bán mạnh, mà hàng loạt bluechip cùng các mã bất động sản, xây dựng cũng rơi tự do trong phiên 12/12. Lực bán áp đảo trên diện rộng đã khiến VN-Index xuyên thủng hàng loạt vùng hỗ trợ quan trọng và ghi nhận phiên điều chỉnh sâu nhất trong nhiều tuần gần đây.
Tâm lý thận trọng bao trùm, nhịp hồi phục kỹ thuật bất thành
3 phiên giảm liên tiếp trước đó đã lấy đi hơn 55 điểm và kéo VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm trong bối cảnh thanh khoản suy yếu. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước biến động mạnh của nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup.
Dựa trên các tín hiệu kỹ thuật, nhiều dự báo cho rằng VN-Index có thể xuất hiện một nhịp hồi phục về vùng hỗ trợ 1.680–1.690 điểm. Một số quan điểm thậm chí đánh giá nếu vùng này bị xuyên thủng, chỉ số có thể lùi sâu hơn về quanh 1.650 điểm.
Tuy vậy, diễn biến thực tế trong phiên 12/12 đã đi ngược kỳ vọng. Dù sắc xanh hồi phục xuất hiện ngay đầu phiên và đưa VN-Index vượt lại trên 1.700 điểm, nhưng đây chỉ là "ảo ảnh". Áp lực cung gia tăng nhanh khiến chỉ số nhanh chóng quay đầu, lùi về kiểm tra vùng 1.680–1.690 điểm ngay cuối phiên sáng.
Bán tháo diện rộng, bất động sản – xây dựng dẫn đầu đà rơi
Đến phiên chiều, lực bán lan rộng, đặc biệt ở nhóm bất động sản và xây dựng. Nhiều mã giảm sàn, cho thấy khả năng cao xảy ra tình trạng call margin từ hoạt động bắt đáy T+ không thành công. Lực cung càng mạnh hơn vào cuối phiên khi loạt cổ phiếu vốn hóa lớn cũng bị cuốn vào nhịp giảm chung. Bộ đôi VHM – VRE giảm hết biên độ, kéo VN-Index có thời điểm rơi hơn 60 điểm, xuống dưới mốc 1.640 điểm trước khi hồi nhẹ.

Kết phiên, HOSE chỉ còn 40 mã tăng so với 296 mã giảm, trong đó 31 mã giảm sàn. VN-Index đóng cửa tại 1.646,89 điểm, mất 52,01 điểm (-3,06%). Khối lượng giao dịch hơn 906,2 triệu đơn vị, giá trị 24.698,4 tỷ đồng – tăng mạnh 53% về khối lượng và 52% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 86 triệu đơn vị, giá trị 2.573,4 tỷ đồng.
Tính trong tuần, VN-Index đã mất tổng cộng 94,43 điểm (-5,42%) và lùi về mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11.
Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là tâm điểm tiêu cực. VHM và VRE đồng loạt giảm sàn về mức 94.100 đồng và 27.450 đồng. VIC dù chỉ giảm 1,4% nhưng VPL lại mất sàn xuống 84.70 đồng. Riêng nhóm này đã lấy đi hơn 11 điểm của VN-Index.

Loạt cổ phiếu vốn hóa lớn (bluechip) khác cũng chìm trong sắc đỏ sâu: VPB giảm 5,7% còn 26.550 đồng; GVR giảm 5,1% xuống 25.300 đồng; SSI, MSN, MBB, STB, TCB, SAB, VIB, MWG, HDB giảm từ hơn 3% đến gần 5%.
Ở nhóm vừa và nhỏ, hàng loạt cổ phiếu bất động sản và xây dựng bị bán tháo: LDG, NVL, CII, DIG, HDG, DXG, TAL, SGR, GEX, SCR, PDR, HAR, TCH… cùng loạt mã khác như VIX, VSC, PET, TTF, EIB đóng cửa trong trạng thái giảm sàn.
"Tân binh" VPX thu hẹp đà giảm, mất 1,6% xuống 30.300 đồng, đạt hơn 3,25 triệu đơn vị khớp lệnh. Trong khi đó, QCG trở thành điểm sáng hiếm hoi khi tăng trần +7% lên 17.600 đồng, khớp 6,64 triệu đơn vị.
Trên HNX, chỉ số HNX-Index cũng lao dốc mạnh trong phiên chiều và chỉ hãm bớt đà rơi vào những phút cuối. Chốt phiên, HNX-Index giảm 5,78 điểm (-2,26%) xuống 250,09 điểm, với 38 mã tăng và 133 mã giảm. Thanh khoản đạt 97,9 triệu đơn vị, giá trị 1.955,6 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận thêm 16,3 triệu đơn vị, tương ứng 332,5 tỷ đồng.
Phần lớn các cổ phiếu thanh khoản cao nhất đều giảm mạnh: CEO mất gần 9% còn 22.100 đồng; MBS giảm gần 6% xuống 26.300 đồng; SHS giảm hơn 4% còn 20.300 đồng.
Trên UpCoM, tình trạng cũng không khả quan hơn. UpCoM-Index giảm 0,73 điểm (-0,61%) xuống 119,26 điểm. Khối lượng khớp lệnh hơn 83,9 triệu đơn vị, giá trị 1.258 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận thêm 15,5 triệu đơn vị, 566 tỷ đồng.
Điểm sáng hiếm hoi trên UpCoM là DFF giữ vững giá trần 900 đồng, khớp 6,28 triệu đơn vị – đứng thứ hai toàn sàn về thanh khoản.
Các mã thanh khoản cao khác như AAH, MSR, C4G, BCR, HNG, ABB đều chìm trong sắc đỏ.
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F2512 giảm mạnh 48,1 điểm (-2,51%) xuống 1.871 điểm, với khối lượng khớp lệnh hơn 309.400 đơn vị và OI đạt 32.000 đơn vị.
Sắc đỏ cũng bao trùm thị trường chứng quyền, trong đó CMWG2510 dẫn đầu thanh khoản với 2,55 triệu đơn vị, giảm hơn 7% xuống 3.560 đồng/cổ phiếu.